(VnMedia) - Năm qua, bóng đá Việt Nam nhiều thăng trầm với thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games hay V-League náo loạn bởi cảnh "đi đêm" lẫn tiếng còi thủng. Thế nhưng, năm 2011 cũng được chứng kiến nhiều tuyên bố gây sốc của VFF để tự bảo vệ mình...
Phó TTK Dương Nghiệp Khôi: "Giải đã về đích an toàn"
Trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2011, "bầu" Kiên gây sốc khi đăng đàn phát biểu sự xuống cấp của V-League. Đặc biệt ông chủ CLB Hà Nội ACB còn khẳng định có 7 CLB tại giải quốc gia sẵn sàng đứng ra tự tổ chức Super Liga riêng. Điều quan trọng nhất BTC giải đã không điều hành - quản lý tốt giải đấu, khiến cho Tập đoàn Hòa Phát bỏ bóng đá. Tình trạng "đi đêm", trọng tài sa sút ảnh hưởng niềm tin và sự ủng hộ từ người hôm mộ bóng đá nước nhà.
Ông Khôi khẳng định giải về đích an toàn
Đáp lại tuyên bố gây sốc của bầu Kiên, cuộc họp Ban chấp hành VFF đúng 2 ngày sau đã đưa ra những tuyên bố trái ngược. Phó TTK VFF đồng thời trưởng BTC V-League 2011, ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định: "Ngày hôm nay, cái bản tổng kết ấy được BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông qua, và cũng khẳng định rằng, BTC giải, cùng các CLB, cùng với BTC địa phương đã cố gắng nỗ lực hết mình, đưa giải về đích an toàn". Nhưng chỉ 1 tuần sau, ông Khôi đã xin từ nhiệm trước sức ép từ dư luận và các ông bầu.
Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: VFF đồng ý điều kiện ký HĐ 20 năm từ AVG
Vào ngày 16/9, Đối thoại "Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho BĐVN" được tổ chức tại TP.HCM, với sự có mặt của PCT VFF Lê Hùng Dũng và các ông bầu như Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An), Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh GL), Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) và Lê Tiến Anh (Khatoco KH). Trong cuộc họp này, vấn đề nóng bỏng nhất chính là việc VFF ký hợp đồng bản quyền truyền hình lên đến 20 năm với Công ty AVG có đúng luật hay không. Bởi thông thường, các hợp đồng truyền hình chỉ ký tầm 3 -5 năm, rồi tiếp tục thương thảo.
Ông Dũng nói VFF ký 20 năm bản quyền truyền hình là đúng thẩm quyền
Trả lời thắc mắc các ông bầu lẫn dư luận, ông Dũng khẳng định: "Họ ra điều kiện là 20 năm mới ký. Đưa ra BCH thì đồng ý. Về mặt pháp lý, bản quyền truyền hình V-League thuộc về VFF, trước khi ký đã tham vấn luật sư. Tôi nghĩ là không có gì khuất tất. Trước khi đưa ra quyết định ký HĐ, BCH VFF đã có hội thảo kỹ lưỡng và nhận sự góp ý từ anh Huỳnh Mau (GĐĐH Hoàng Anh GL) và anh Phạm Phú Hòa (Đồng Tâm)".
Kết quả là sau khi ra đời, VPF không chấp nhận hợp đồng mà VFF đã ký với AVG. Trong khi bầu Kiên khẳng định sẵn sàng đấu lý để thay đổi bản HĐ lên đến 20 năm mà VFF đã ký.
Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: Cách đá U23 Việt Nam đối lập lối chơi cầu thủ Việt
Sau thất bại U23 Việt Nam trên đất Indonesia, dư luận đòi những người chịu trách nhiệm trực tiếp, trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn lẫn HLV F.Goetz từ chức. Cuộc họp mổ xẻ thất bại U23 Việt Nam được VFF tổ chức nhằm tìm hiểu những sai lầm dẫn đến kết quả nằm ngoài dự kiến. Trả lời báo chí sau cuộc họp, PCT phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung gây sốc cho dư luận, khi đổ thất bại U23 do V-League quá chuộng ngoại binh ở hàng công.
Ông Trung khẳng định U23 thua không phải do lãnh đội, mà từ cơ chế V-League
Trong cuộc họp ngày ngày 28/11, ông Trung hùng biện: "Hầu hết các CLB không chơi bóng nhỏ. Lối chơi của đội U23 đối lập với lối chơi hiện nay của các cầu thủ Việt Nam. Chính vì thế, dù đội U23 VN đã định hình được lối chơi ở hai giải đấu tập huấn nhưng thời gian để nhuần nhuyễn còn ít, khi gặp các đối thủ có lối đá áp sát, quyết liệt thì đội không giữ được”.
Một vấn đề khác cho thấy VFF chia sẻ với HLV Goetz khi nhận định, những sự lựa chọn nhân sự mà ông thầy người Đức áp dụng là tốt nhất trên cơ sở những gì mà chúng ta có. Việc sử dụng cầu thủ nhiều khi trái với sở trường một số người cũng bởi ở những vị trí đó tại CLB thường do ngoại binh đảm nhiệm, nay lên ĐT nếu không có cầu thủ nội thay thế thì lấy ai để đá?".
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: BCH VFF không chấp nhận anh Tuấn từ chức
Thoát khỏi cuộc họp bất thường cuối tháng 11, áp lực đòi TTK Trần Quốc Tuấn từ chức vẫn lên cao. Cực chẳng đã, ông Tuấn mới viết đơn từ chức trước cuộc họp Đại hội cổ đông VPF tại Hà Nội. Không những thế, ông Tuấn "tổng" cũng vắng mặt trong cuộc họp quan trọng để chuẩn bị ra đi. Bất ngờ thay, BCH VFF quyết định họp bất thường và khẳng định không đồng ý đơn từ chức của ông Tuấn, trong khi tính đến việc sa thải ông Goetz.
Ông Hỷ khẳng định BCH VFF tin tưởng tài năng của ông Tuấn
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố sau cuộc họp vào ngày 22/12: "Anh Tuấn là cán bộ trẻ có năng lực, đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam. Tại các nước khác, mỗi khi tuyển U23 thất bại người ta không quy trách nhiệm cho trưởng đoàn, vì trưởng đoàn chỉ chịu trách nhiệm hành chính... BCH VFF nhất trí 100% không chấp nhận đơn từ chức của anh Tuấn."
Tuy nhiên, VFF cũng không thể cứu được ông Tuấn, khi sự phản đối càng lớn. Đến ngày 29/12, ông Tuấn lần thứ 2 xin nghỉ và BCH VFF lại đồng ý một cách nhanh chóng.
Ý kiến bạn đọc