Messi đi vào “Ngôi đền của những huyền thoại”

06:59, 11/01/2012
|

(VnMedia)- Messi đã chính thức có được danh hiệu Quả bóng Vàng 2011 cũng đồng nghĩa với việc đây là lần thứ 3 liên tiếp tiền đạo của Barca có được danh hiệu này sánh ngang với huyền thoại sống Michel Platini. Trong “Ngôi đền của các huyền thoại” giờ đây đã có thêm Messi – huyền thoại sống của Barcelona.
 
Messi đã sánh ngang với huyền thoại Michel Platini khi 3 năm liên tiếp giành được danh hiệu Quả bóng Vàng (Platini có được danh hiệu này từ năm 1983 đến 1985). Giây phút lịch sử Messi có cái bắt tay với “Người ngoài hành tinh” Ronaldo để nhận danh hiệu này đã giúp tiền đạo của Barca đi vào “Ngôi đền của những huyền thoại” bóng đá. Tương lai thành công vẫn đang đợi Messi phía trước khi anh mới 24 tuổi 6 tháng và 17 ngày. Trong khi đó Platini giành được Quả bóng Vàng 3 năm liên tiếp khi ông đã 29 tuổi.
 

Ảnh minh họa

Messi đã sánh ngang với Michel Platini

Messi xứng đáng là huyền thoại của bóng đá thế giới với lối chơi cống hiến không biết mệt mỏi và những đức tính khiêm nhường mà bất cứ ai cũng phải noi gương. Tại Gala trao giải Quả bóng Vàng năm ngoái, Messi đã giành Quả bóng Vàng sau khi có số phiếu nhiều hơn người xếp thứ 2 là Iniesta, Messi đã dành những lời khen ngợi cho đồng đội của mình và năm nay, Messi cũng không quên điều đó.
 
Messi đã dành tặng những lời khen ngợi cho người đồng đội Xavi giành Quả bóng đồng 2011, “Tôi chơi bên cạnh Xavi – cầu thủ đã giúp tôi chơi tốt trong mỗi trận đấu. Tôi phải cảm ơn những người đồng đội tại Barca và Argentina vì phần thưởng này. Chúng ta ở đây bởi chúng ta là những người chiến thắng và bởi chúng ta cùng chơi trong một đội bóng. Tôi gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Xavi, người bạn thân và cũng là đồng đội của tôi. Tôi đã có mặt ở Gala 4 lần và sự thật là tôi rất biết ơn anh ấy. Chúng tôi sẽ còn tiến xa nữa”.
 
Mess cũng chính thức là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành được danh hiệu Quả bóng Vàng. Trước đó danh hiệu này thuộc về Cruyff  khi ông giành được Quả bóng Vàng lần đầu tiên khi ông 24 tuổi. Đồng thời Messi cũng giúp Barca là đội bóng sở hữu nhiều Quả bóng Vàng nhất thế giới với 9 lần. Tiếp sau là AC Milan và Juventus với 8 lần.
 
Tuy nhiên, đó là khi Quả bóng Vàng thế giới sáp nhập với Quả bóng Vàng của tạp chí France Football. Khi chưa sáp nhập, Juventus và AC Milan vẫn là 2 đội dẫn đầu với 8 lần trong khi với Barca là 7 lần. Những Quả bóng Vàng của Barca trước đây là Luis Suarez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Lionel Messi (2009, 2010, 2011)
 
Ảnh minh họa

Messi sẽ còn tiến xa khi anh mới chỉ 24 tuổi

Như đã biết chỉ có Messi và Platini là 2 cầu thủ có được 3 danh hiệu liên tiếp giành danh hiệu này trong khi đó có 2 cầu thủ khác giành danh hiệu Quả bóng Vàng với 3 lần ngắt quãng là Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) và Marco van Basten (1988, 1989, 1992). Messi đã thực sự trở thành huyền thoại ở tuổi 24 và anh sẽ còn tiến xa nữa với những thành công của Barcelona. Một cầu thủ giỏi là cầu thủ có thể đưa đội bóng của mình lên những thành công và giành những danh hiệu. Một cầu thủ giỏi nhưng không thể giúp cho đội bóng vô địch thì có lẽ chưa hẳn anh ta xuất sắc. Đó chính là điểm khác biệt giữa Messi và C.Ronaldo.
 
 360 độ cùng Quả bóng Vàng 2011:
 
+ Theo tờ Marca thống kê, thủ thành Lev Yashin là thủ môn duy nhất giành được danh hiệu này vào năm 1963 khi còn chơi cho Dynamo Moscow. Thủ môn Dino Zoff của Italia giành danh hiệu Quả bóng Bạc năm 1973. Thủ thành Buffon cũng có được danh hiệu Quả bóng Bạc năm 2006. Thủ môn Kahn của đội tuyển Đức cũng có danh hiệu Quả bóng Bạc năm 2002 khi đội tuyển Đức giành ngôi vị á quân năm 2002.
 
+ Chỉ có 3 hậu vệ giành được danh hiệu Quả bóng Vàng đó là: Franz Beckenbauer (1972 và 1976), Mathias Sammer (1996) và Fabio Cannavaro (2006).
 
+ Những cầu thủ đã vinh dự nhận được Quả bóng Vàng nhưng đã qua đời là: Stanley Matthews , Omar Sívori, Lev Yashin, Florian Albert và George Best.
 
+ Quả bóng Vàng trong những năm đầu tiên thành lập chỉ thuộc về những cầu thủ gốc châu Âu nhưng sau đó đã được mở rộng. Tiền đạo người Liberia George Weah đã có danh hiệu này năm 1995. Sau đó là những Ronaldo (1997 và 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Kaká (2007) và Leo Messi (2009, 2010 và 2011). Alfredo Di Stéfano (1957 và 1959) và Omar Sívori (1961) cũng là những người Argentina có hộ chiếu Tây Ban Nha và Italia. Cũng giống như Eusebio là người Bồ Đào Nha nhưng sinh ra tại Mozambique.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc