(VnMedia) - Để hướng tới chức vô địch sân chơi AFF Cup và giải đấu U22 Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức, nhân dịp năm mới, VnMedia lựa chọn đội hình "Rồng vàng" của đội tuyển bóng đá Việt Nam thay cho lời chúc thành công và thăng hoa như Rồng!
1. Thủ môn Lê Văn Hưng (1988 - K.Kiên Giang)
Trong 2 năm liên tiếp 2008-2009, U21 K.Khánh Hòa đều cậy nhờ thủ môn Văn Hưng trong các giải đấu U21 QG. Riêng năm 2008, thủ môn họ Lê có màn trình diễn chói sáng cùng đội bóng trẻ phố biển và được BTC giải U21 QG bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải. Hai năm qua, Văn Hưng chuyển về TP.HCM rồi về K.Kiên Giang. Mới lần đầu lên giải Ngoại hạng, thủ môn Văn Hưng đã tỏ ra rất chắc chắn trước khung thành đội nhà. Nếu cứ giữ phong độ ấn tượng như lúc này, "người nhện" trẻ người Vĩnh Long có cơ hội dự giải U22 ĐNA.
2. Hậu vệ phải Nguyễn Quốc Long (1988 - HN.T&T)
Tại đội bóng Hà Nội T&T, vốn đông đảo ngôi sao ở cả 3 tuyến, Quốc Long vẫn có vị trí chắc chắn ở hành lang cánh phải. Dù không có thể hình thật sự lý tưởng, nhưng Quốc Long có khả năng công - thủ toàn diện. Với vốn kinh nghiệm đá U23 VN rồi đội tuyển quốc gia, Quốc Long đang ngày càng chín chắn hơn trong việc thay thế đàn anh Quang Thanh trong tương lai không xa.
3. Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang (1988 - N.Sài Gòn)
Dù chỉ có chiều cao 1m73, nhưng trung vệ người Tiền Giang lại bù đắp bằng khả năng phán đoán và những cú tắc bóng vô cùng chính xác. Không may mắn là trong năm vừa qua, Long Giang dính phải những chấn thương khá nặng. Ngay SEA Games 26, Long Giang liên tục gặp sự cố với đầu gối và nhận thẻ đỏ đáng tiếc ở trận gặp U23 Lào.
Long Giang (trắng) là trung vệ trẻ đầy triển vọng
4. Trung vệ Nguyễn Thành Trung (1988 - SHB Đà Nẵng)
Tại SHB Đà Nẵng, Thanh Trung thực sự gặp những người đàn anh có tên tuổi, đẳng cấp hơn hẳn như Cao Cường, Phước Vĩnh, Hải Lâm. Chưa kể Hoàng Quảng, Timar đều là những cầu thủ có khả năng đá trung vệ nhưng tài năng trẻ sinh năm 1988 này vẫn có bước thăng tiến lớn trong mùa giải 2011. Trước khi SEA Games 26 diễn ra, Thanh Trung được HLV Falko Goetz gọi lên U23 VN sau những trận đấu ấn tượng trước những đối thủ lớn như Sông Lam NA, B.Bình Dương.
5. Hậu vệ trái Trương Huỳnh Phú (1988 - B.Bình Dương)
Mùa giải 2011, Đồng Tâm LA lần đầu tiên rớt hạng sau 10 năm lên chuyên nghiệp. Trước khi xuống hạng, "Gạch" kịp giới thiệu hậu vệ triển vọng Trương Huỳnh Phú. Điểm mạnh của cầu thủ này là có khả năng đá biên, trung vệ với lối chơi chắc chắn, không ngại va chạm. Tại SEA Games 26, Huỳnh Phú chơi khá nhiều vị trí ở hàng thủ và tạo được niềm tin từ BHL. Ngay sau đó, Huỳnh Phú được đại gia B.Bình Dương đưa về Gò Đậu, càng minh chứng tài năng trung vệ người Long An này.
Huỳnh Phú (đỏ) có lối chơi mạnh mẽ và thiên về sức mạnh
6. Tiền vệ phải Nguyễn Ngọc Điểu (1988 - K.Khánh Hòa)
Tại K.Khánh Hòa, tiền vệ Ngọc Điểu chơi khá đa năng ở khu trung tuyến. Có thể lực dồi dào, đặc biệt cổ chân trái cực dẻo, Ngọc Điểu có thể tung ra những cú sút trái phá để ghi bàn. Mùa giải năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho Điểu chơi khá tự do và thường nhô cao trong vai trò hỗ trợ cho tiền đạo Agostinho. Sau thời gian gặp chấn thương, Ngọc Điểu chưa lấy lại được phong độ, tuy nhiên, cựu tiền vệ Olympic Việt Nam luôn được đánh giá cao nhờ lối chơi lăn xả, quyết tâm và đầy "lửa" của mình.
7. Tiền vệ trung tâm Phạm Thành Lương (1988 - CLB bóng đá HN)
Trong làng bóng đá Việt Nam, không cầu thủ nào có cái chân trái dẻo và "dị" bằng tiền vệ CLB bóng đá Hà Nội. Tại SEA Games 26, đội trưởng Thành Lương vẫn được đánh giá cao và lọt top 5 ngôi sao ĐNA mà tạp chí Goal.com bình chọn.
Đây là mẫu cầu thủ cực kỳ khó lường, với tố chất kỹ thuật và tinh thần thi đấu như một chiến binh. "Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009" luôn ra sân với hơn 100% tinh thần và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn NHM trong màu áo CLB hay khi lên tuyển.
Thành Lương (đỏ) sẽ là chú rồng nổi bật nhất trong năm 2012
8. Tiền vệ trụ Nguyễn Thái Dương (1988 - Hoàng Anh GL)
Ở đội bóng phố núi, Thái Dương được xem là tiền vệ có nhãn quan chiến thuật sắc sảo nhất. Trong vài năm trở lại đây, Thái Dương không ít lần được triệu tập lên tuyển và từng có mặt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 25. Điểm mạnh của Thái Dương là khả năng cầm bóng đột phá hay dứt điểm. Điểm yếu duy nhất tiền vệ này chính là nền tảng thể lực chưa thật sự sung mãn, lẫn chưa định hình là tiền vệ công hay tiền vệ thủ đơn thuần.
9. Tiền vệ trái Đinh Thanh Trung (1988 - CLB bóng đá HN)
Cũng như Thành Lương, Ngọc Điểu, Thanh Trung là số ít cầu thủ có khả năng xử lý bằng chân trái cực khéo. Trong thời gian còn đá Hòa Phát HN, Thanh Trung thường có những pha làm bàn cực đẹp, với những cú sút bằng mu chân trái vô cùng hiểm hóc. Ngay cả khi đẩy về vị trí tiền vệ trái, Thanh Trung cũng có khả năng xuyên phá, đặc biệt thính nhạy trong việc lựa chọn vị trí để ghi bàn.
Thanh Trung (đỏ) có lối chơi lắt léo và khôn ngoan
10. Tiền đạo Hoàng Đình Tùng (1988 - V.Hải Phòng)
Sớm nổi lên ở đội trẻ Thanh Hóa, tiền đạo Đình Tùng liên tục có những mùa giải thành công tại Super League. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Nông Cống thường đạt con số 10 bàn/mùa. Sau khi rời xứ Thanh, Đình Tùng về V.Hải Phòng với mức phí chuyển nhượng lên đến 7 tỷ đồng. Đây là tiền đạo có khả năng ghi bàn khá tốt, đặc biệt có kinh nghiệm chinh chiến 2 kỳ SEA Games đã qua.
Tiền đạo Đình Tùng là chân sút nhiều năm kinh nghiệm Super League
11. Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (1988 - Đồng Nai Beraja)
Thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam chưa sản sinh được trung phong cắm hoàn hảo để thay thế Việt Thắng ở hàng công. Tại giải U21 Báo Thanh Niên năm 2010, đội bóng Đồng Nai ra mắt tiền đạo nhiều triển vọng Nguyễn Tuấn Anh. Sở hữu chiều cao 1m77, Tuấn Anh còn có kỹ năng dứt điểm đa dạng.
Điểm yếu lớn nhất của Tuấn Anh chính là cơ hội cọ xát, khi đội Đồng Nai chỉ chơi ở giải hạng Nhất. Hy vọng trong năm 2012, chân sút trẻ người miền Đông Nam Bộ sẽ rũ bỏ hình ảnh cũ, để thực sự trở thành "sát thủ" mới của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Ý kiến bạn đọc