(VnMedia) - Nhiều người đã ví von rằng, nghề kinh doanh vàng hiện nay là nghề nguy hiểm. Thế nhưng, như những con sóng vỗ bờ, vấn đề an ninh tiệm vàng chỉ “ồn ã” được một chút thôi, rồi khi sóng yên biển lặng, những người làm nghề này lại chủ quan, để rồi đến khi có cơ sự, lại ân hận mà rằng “giá như…”.
“Mỡ kê miệng mèo”
Vụ giết người, cướp vàng do tên Nguyên Hữu Dưỡng là hung thủ |
Sau vụ thảm sát tiệm vàng ở Bắc Giang do sát thủ Lê Văn Luyện gây nên, những tưởng sự đề cao cảnh giác của mọi người trong vấn đề an ninh ở các tiệm vàng sẽ khiến cho tội phạm hết đường ra tay. Nhưng thực tế, sau Lê Văn Luyện, nhiều cái tên khác lại nổi lên với thủ đoạn cũng man rợ không kém.
Chiều 16/2, Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, quê ở thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã dùng dao sát hại dã man bà Nguyễn Thị Bắc, chủ hiệu vàng Vững Bắc ở phố Vạn Điểm, xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín (Hà Nội) nhằm mục đích cướp tài sản. Toàn bộ hành vi tội ác của tên Dưỡng đã được camera của cửa hàng ghi lại. Khi những hình ảnh này được công bố, mọi người không khỏi “lạnh gáy” bởi sự dã man, tàn bạo của kẻ thủ ác.
Không thể phủ nhận một thực tế rằng, vụ cướp dã man này xảy ra, lỗi trước hết là bởi “mỡ kê miệng mèo”. Thượng tá Đỗ Xuân Tiến - Phó phòng PC45 Công an TP Hà Nội phân tích: “Dù tiệm vàng Vững Bắc có lắp camera ở cả 4 góc song cái khó là không hề có bảo vệ, không thể báo động đến cơ quan công an khi chỉ có mỗi bà chủ tiệm vàng ở đó. Trong khi đó, vị trí của hiệu vàng này lại nằm thụt vào bên trong nên bên ngoài không ai nhìn thấy. Khi xảy ra án mạng, hầu như không có nhân chứng, xảy ra ở khu vực đường Quốc lộ nên ít người để ý”. Vì vậy, tại cơ quan điều tra, Dưỡng khai, từng “khảo sát” tiệm vàng, thấy có thể ra tay được nên mới vào để cướp.
Tiếp đó, ngày 20/ 2, Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ở tổ 41, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) làm nghề xe ôm đã vào cửa hàng vàng Kim Tuyến (ở 17 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Khi được chủ cửa hàng đưa cho xem sợi dây chuyền, bất ngờ Thắng lao ngay ra ngoài đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng đang nổ máy chờ sẵn phóng đi.
Chưa khi nào, vấn đề an ninh tiệm vàng lại được mọi người quan tâm hơn lúc này. Nhiều người đã ví von rằng, nghề kinh doanh vàng hiện nay là một trong những nghề nguy hiểm. Sau hàng loạt vụ giết người, cướp vàng táo tợn đã xảy ra, xem ra sự ví von này là hợp lý. Thế nhưng, như những con sóng vỗ bờ, tinh thần cảnh giác của những người làm “nghề nguy hiểm” này chỉ “ồn ã” được một chút thôi, rồi khi sóng yên biển lặng, họ lại chủ quan, để rồi đến khi có cơ sự, lại ân hận mà rằng “giá như…”.
Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSĐT về tội phạm trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết, chỉ lắp đặt camera thôi thì chưa đủ đảm bảo anh ninh cho các tiệm vàng. Như trong vụ cướp vàng do tên Nguyễn Hữu Dưỡng thực hiện vừa qua, camera chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin, đầu mối khi sự đã rồi chứ không có tác dụng cảnh báo, ngăn chặn tội ác.
Tổng kết của Bộ Công an cho thấy, các cửa hàng kinh doanh thường được mở tại nhà riêng ở các thị trấn, thị tứ, tầng 1 là cửa hàng, tầng 2 trở lên là nơi ở của gia đình. Mặt khác, chủ cửa hàng thường không thuê bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống cửa thiếu an toàn, hệ thống camera an ninh không được quan tâm kiểm tra, bảo dưỡng, tiêu chuẩn kỹ thuật không thống nhất, hệ thống báo động không có. Các đối tượng tấn công thường chọn buổi trưa, chiều tối và đêm, khi có ít người qua lại hoặc chỉ có một người bán hàng để ra tay nên càng khó khăn hơn.
“Lên cót” cho an ninh tiệm vàng toàn quốc
Cần nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh ở các tiệm vàng (minh họa) |
Bộ công an cũng có báo cáo, thời gian qua xảy ra một số vụ giết người, cướp, trộm tại cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.
Ngay sau khi hung thủ vụ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc được di lý về Hà Nội, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Điện gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI); Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), Vụ trưởng Vụ Pháp chế (V19) và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… nêu rõ:
Lãnh đạo Bộ Công an giao Tổng cục VI, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này trong cả nước. Đồng thời, cập nhật kinh nghiệm, kỹ thuật bảo vệ an ninh để tuyên truyền, cảnh báo cá biệt tới các cửa hàng biết và chủ động phòng ngừa; tư vấn cho các chủ cửa hàng lắp đặt hệ thống quan sát, bảo vệ và cảnh báo có hiệu quả và chất lượng cao; tăng cường tập huấn cho chủ cửa hàng và nhân viên trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản.
Trong đó, cần nghiên cứu, tham mưu cho Bộ đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định, đưa hoạt động kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý, đá quý vào diện kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự với các tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn cụ thể.
Toàn Trung
Ý kiến bạn đọc