(VnMedia) - Sau khi phát hiện lực lượng cảnh sát cơ động truy đuổi, Sơn đã ra “lệnh” cho Nam: Nếu cảnh sát cơ động đuổi đến gần, có nguy cơ bị bắt thì mang súng bắn đạn hoa cải ra “xử”. Hậu quả, một chiến sỹ công an đã hy sinh trong lần truy đuổi này. Hành vi côn đồ của tội phạm bởi chúng đã “chó cùng cắn dậu”
“Chó cùng cắn dậu”
Hai đối tượng giết hại CSCĐ: Nam (trái) và Sơn |
Đến thăm công an huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng một ngày sau khi lực lượng này bắt sống những tên tội phạm bắn thương vong hai chiến sỹ cảnh sát, không khí làm việc nơi đây như khẩn trương hơn mọi ngày. Tạm gác lại những tập hồ sơ dày cộp, đồng chí Đội trưởng đội CSHS – Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng – vui vẻ tiếp PV VnMedia với một đề nghị: “Nhà báo đừng nêu đích danh chúng tôi bởi vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra, cần phải tuân thủ nghiệp vụ”.
Theo lời kể của vị chỉ huy này, khoảng 1 giờ 35 ngày 2/1, chiến sỹ Đỗ Đăng Long thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Hải Phòng bị tội phạm bắn khi đang truy đuổi chúng tại khu vực Cầu Bính. Ít phút sau đó, lực lượng công an huyện Thủy Nguyên đã nhận được Lệnh truy bắt đối tượng lẩn trốn trên địa bàn.
“Với hơn một trăm chiến sỹ công an thuộc mọi lực lượng của huyện phối hợp với công an viên các xã liên quan, chúng tôi chia thành nhiều nhóm, tỏa đi các hướng dò la tin tức của đối tượng. Khi đó, chúng tôi mới chỉ được nghe Lãnh đạo cấp trên nói qua về đặc điểm nhận dạng của kẻ phạm tội chứ chưa xác định được cụ thể thế nào. Một nhóm anh em khoảng 6-7 người đã phát hiện ra hai nam thanh niên bên rìa đường có biểu hiện khả nghi nên áp sát ngay.” – vị chỉ huy trẻ kể lại.
Tiếp lời vị chỉ huy, một chiến sỹ công an khác – người trực tiếp bắt tên Đỗ Văn Sơn cho biết: “Ngay khi chúng tôi ập vào trấn áp đối tượng, tên Sơn đã thò tay vào túi áo ngực định rút súng. Thấy thế, anh em đã nhanh tay dùng nghiệp vụ khóa được một tay đối tượng. Còn tay trái, tên Sơn tiếp tục làm động tác rút súng, cũng bị chúng tôi ngăn chặn ngay. Lúc này tên Sơn như con thú cùng đường, vùng vẫy, la hét, chửi bới. Chúng tôi chỉ khống chế được Sơn, còn Hoàng Văn Nam bỏ chạy. Điên loạn, tên Sơn đã hô đồng bọn “bắn chết chúng nó đi””.
Sau khi ẩn nấp, tránh khỏi sự truy đuổi của nhóm cảnh sát đã bắt tên Sơn, Nam đã mò ra đường quốc lộ hòng bắt xe chạy trốn. Vì không biết đường, tên Nam đã phải dò hỏi người dân. Nhận được thông tin khoảng 10 phút trước có thanh niên hỏi đường, nhóm do đồng chí Đội trưởng đội hình sự chỉ huy tiếp tục truy đuổi theo hướng Cầu Kiền, tức hướng quốc lộ 10 – con đường sang tỉnh Quảng Ninh.
Cách vị trí bắt tên Sơn khoảng 2km, lực lượng công an phát hiện một thanh niên đang đi bộ ở rìa đường. Lúc này, xe ô tô của công an táp vào bên đường, tên Nam thấy thế đã chạy thục mạng bỏ trốn. Các chiến sỹ công an đã ráo riết truy lùng, để thị uy đối tượng, công an đã phải bắn chỉ thiên một phát súng. Dù hoảng loạn, tên Nam vẫn cố ẩn nấp hòng thoát thân. Hắn bị bắt khi đang rúc trong góc của một nhà văn hóa xã gần Cầu Kiền. Tên Nam buộc phải giơ tay lên hàng bởi họng súng uy lực của công an đã gí sát đầu y.
Tội phạm “số má”, chuyên nghiệp
"Đồ nghề" của hai tên tội phạm |
Theo nhận định của một cảnh sát trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm thì hai tên này tổ chức phạm tội một cách chuyên nghiệp, thậm chí là tính chuyên nghiệp cao. Đây là nhóm tội phạm chuyên “đập hộp” đêm bằng cách đi phá khóa, trộm cướp. Khi bị bắt, chúng đang mang theo một túi đồ nghề rất to, bên trong bao gồm các dụng cụ như kéo, kìm động lực…Đặc biệt, là có một khẩu súng bắn đạn hoa cải đã cưa nòng, cưa báng, bên trong có 01 viên đã lên nòng. Tiếp tục khám xét, công an thu giữ trong người tên Sơn 01 súng K59, bên trong hộp tiếp đạn có 4 viên và thêm một viên đã lên nòng, 02 viên đạn hoa cải.
Tại cơ quan công an, bước đầu hai tên tội phạm "số má" đã khai nhận: Chúng đang trong quá trình đi dò la “con mồi”, thấy sơ hở sẽ dở ngón nghề trộm cắp. Khi bị CSCĐ truy đuổi, Sơn đã lệnh cho Nam “bắn chỉ thiên nếu bị đuổi phía sau, bắn chết ngay nếu bị áp sát…”. Và chúng đã thực hiện đúng như bàn tính. Tên Sơn đã thừa nhận rằng: “bắn, nhìn lại thấy cảnh sát cơ động ngã xe…”.
Tiến hành xác minh lý lịch các đối tượng, công an đã xác định: Đỗ Văn Sơn là kẻ đang bị Cơ quan CSĐT – Công an Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh truy nã đặc biệt về tội giết người, còn một tiền án khác, tên này không thừa nhận, cơ quan công an đang trong quá trình điều tra, xác minh. Đối với tên Nam, cũng là đối tượng bất hảo, lêu lổng, không nghề nghiệp.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT – Công an Hải Phòng đang thụ lý, điều tra mở rộng vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Toàn Trung
Ý kiến bạn đọc