Côn đồ dùng hung khí gây hàng chục vụ cướp

08:52, 29/01/2015
|

(VnMedia) - Nhóm đối tượng lượn lờ tìm người sơ hở để cướp vào ban đêm, khi phát hiện "con mồi" chúng quây, ép các nạn nhân, rồi lao vào chém tới tấp để cướp xe...

Ảnh minh họa

Phong, Sản và Quang tại cơ quan công an

Ngày 28/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Hồng Phong (SN 1984, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), Nguyễn Bá Sản (SN 1986, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Ngọc Quang (SN1987, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. 

Theo tài liệu truy tố của Viện kiểm sát, Lê Hồng Phong, Nguyễn Bá Sản và Phạm Ngọc Quang cùng bàn bạc chở nhau bằng xe máy trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Vĩnh Phúc vào ban đêm, vắng người để "săn mồi".

Khi thấy "con mồi" đi xe máy một mình, loại đắt tiền, chúng tổ chức ép xe, dùng hung khí hoặc dao đuổi chém tới tấp khiến nạn nhân phải để lại xe bỏ chạy.

Sau khi cướp được xe, bọn chúng để sử dụng hoặc đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau. Theo tài liệu điều tra, từ 1/2011 đến cuối tháng 12/2012, nhóm cướp này đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ cướp.

Cụ thể: Khoảng 23h30 ngày 16/2/2011, Phong  chở Quang, Sản bằng xe máy Sirius mang theo theo dao làm hung khí đi trên QL32A, hướng từ bến xe Phùng về xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội để tìm "mồi".

Bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Minh Hải (1991) điều khiển xe SH màu đen chạy cùng chiều phía trước. Phong liền tăng ga đuổi theo đến đoạn đường vòng xuyến, thuộc khu vực cầu Phùng, thị trấn Phùng vượt lên ép xe máy của anh Hải dừng lại. Quang, Sản ngồi sau cầm dao nhảy xuống, Sản chém 1 nhát vào vai làm anh Hải bị ngã. Anh Hải vùng dậy dùng chân trái đạp vào người Sản bị Sản đâm dao vào chân, còn Quang lấy xe SH nổ máy cùng Phong, Sản bỏ đi.

Nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu sau đó trình báo. Xe cướp được Phong lấy sử dụng, đưa cho đồng bọn mỗi người 10 triệu đồng. Sau đó, Phong bán được cho đối tượng tên Tùng (không rõ nhân thân) được 40 triệu đồng. Do chưa rõ lai lịch nên cơ quan tách tài liệu điều tra hành vi tiêu thụ xe máy.

Tiếp đó, khoảng 22h45 ngày 2/3/2011, nhóm cướp dắt theo dao, chở nhau bằng xe SH đi "tìm mồi" trên đường 70. Đến thôn Ngọc Mạnh, xã Xuân Phương, phát hiện anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1980) điều khiển xe Airblade màu đen phía trước, Phong tăng ga, đuổi theo, ép xe máy của anh Phúc. Sản, Quang nhảy xuống cầm dao chém anh Phúc. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy.

Ngày 7/5/2012, khi anh Trần Thành Trung (SN 1978, giáo viên trường Trung cấp cảnh sát nhân dân VI) đi đến đến thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên thì bị nhóm cướp tăng ga đuổi theo, ép xe anh Trung vào lề đường.

Sau đó, Quang, Sản nhảy xuống cầm dao đâm vào ngực, tay làm anh Trung phải vứt xe bỏ chạy.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài 3 vụ cướp nêu trên, băng cướp này còn gây ra 10 vụ khác. Tổng giá trị tài sản nhóm cướp cướp được là hơn 570 triệu đồng.

Ngoài các vụ trên, băng cướp  khai còn gây ra 2 vụ cướp xe máy khác trên địa bàn Hà Nội, nhưng do chưa xác minh làm rõ được bị hại nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan xử lý sau. Cũng thời gian trên, cả ba tên còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác.

Cơ quan điều tra xác định, đây là nhóm côn đồ có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2013, Lê Hồng Phong bị TAND huyện Bình Giang xử phạt 8 năm tù tội Cướp tài sản. TAND huyện Nam Sách xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội Cướp tài sản.

Cùng năm, Nguyễn Bá Sản bị TAND huyện Bình Giang xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội Cướp tài sản, TAND huyện Nam Sách xử phạt 7 năm 9 tháng tù tội Cướp tài sản; Phạm Ngọc Quang bị TAND huyện Bình Giang xử 7,5 năm tội cướp tài sản, TAND huyện Nam Sách xử 7 năm 3 tháng tội cướp tài sản.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy hành vi của các đối tượng gây hoang mang dư luận, làm mất trật tự trị an trên địa bàn thủ đô và các tỉnh lân cận.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Hồng Phong và Nguyễn Bá Sản mức án chung thân. Còn Phạm Ngọc Quang nhận mức án 30 năm tù giam về tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc