Đốt cửa hàng vì bà chủ mâu thuẫn với bạn gái

06:56, 31/12/2014
|

(VnMedia) - Do chủ cửa hàng len từ chối trả lại tiền cho bạn gái, Lê Văn Kiên đã rủ bạn mang theo xăng đến phóng hỏa đốt cửa hàng, gây ra thiệt hại gần 800 triệu đồng...

Ảnh minh họa
Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 30/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm đối với 3 bị cáo gồm Lê Văn Kiên (20 tuổi), Nguyễn Văn Đăng (21 tuổi) và Trương Quang Vinh (20 tuổi) cùng ở huyện Sóc Sơn tội Hủy hoại tài sản.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, trưa ngày 26/12/2013, Nguyễn Phương Hòa (14 tuổi, bạn của Kiên) đến kiot của chị Loan nằm trong chợ Nỷ Trung Giã mua len đan khăn.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Luyến đang bán hộ hàng cho con gái gái nghỉ sinh con. Hòa hỏi mua 1 túi len (5 cuộn) màu xanh tím than giá 40.000 đồng.

Khi mang về, Kiên không thích nên bảo bạn gái đổi lấy màu khác. Cô gái tiếp tục đến quán của bà Luyến đổi len sang màu xanh ngọc.

Tuy nhiên, cửa hàng không còn đủ số lượng len màu này nên Kiên bắt bạn gái đòi lại tiền. Chủ quán không đồng ý chỉ cho đổi len.

Sau khi bạn điện thoại thông báo, Kiên nhanh chóng có mặt ở cửa hàng và tìm cách bênh vực bạn gái. Giữa Kiên và bà Luyến xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bị đuổi về, Kiên đe dọa sẽ đốt quán.

Tối cùng ngày, anh ta hẹn đồng bọn đến nhà nói “tối đi quậy”. Biết chuyện, cả bọn thống nhất sẽ mua xăng để đốt quán nhà bà Luyến.

Bọn chúng mua 10.000 đồng tiền xăng, san ra làm 2 chai bia nút giẻ. Sau khi giấu 1 chai xăng ở rìa tường cạnh quán, chai còn lại bọn chúng mang ra bãi đất trống ném thử.

Trước khi hành động, Vinh lái xe lên trước cảnh giới còn Kiên, Đăng đi lấy chai xăng bật lửa, ném vào kiot. Đám lửa bùng cháy lan sang 4 ki-ôt khác gây thiệt hại cho các bị hại gần 800 triệu đồng.

Ngoài số tiền trên, các tiểu thương yêu cầu bồi thường số tài sản bị cháy hết thành tro không được định giá là 900 triệu đồng.

Theo nhiều bị hại, vụ việc xảy ra vào giáp tết khiến họ lâm vào cảnh khó khăn vì bao nhiêu vốn liếng cả năm đổ hết vào quán. Tuy nhiên, tại tòa do được HĐXX giải thích, các bị hại đã thay đổi chỉ yêu cầu tài sản được cơ quan điều tra định giá.

Phía các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, song cho rằng chỉ có ý định dọa nạt bà Luyến và không nghĩ hậu quả lại nặng nề như vậy.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm và hậu quả xảy ra có tính đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi cân nhắc, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Kiên 12 năm tù; Nguyễn Văn Đăng và Trương Quang Vĩnh lần lượt phải lĩnh từ 10,11 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các gia đình có ki-ốt bị cháy.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc