Em trai Dương Chí Dũng chuẩn bị hầu tòa

11:34, 17/12/2013
|

(VnMedia)- Theo dự kiến, ngay sau khi phiên tòa xử bị cáo Dương Chí Dũng kết thúc vào chiều 16/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ đưa em bị cáo Dũng là Dương Tự Trọng ra xét xử trong vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Chiều 16/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Dương Chí Dũng mức án tử hình. Ngay sau khi phiên tòa này kết thúc, theo tin từ TAND Hà Nội cho biết dự kiến trong tuần này, tòa này sẽ đưa vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài ra xét xử.

Bị cáo đầu tiên trong vụ án này là Dương Tự Trọng (nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an), nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, em trai bị cáo Dương Chí Dũng theo tội danh "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Điều 275 Bộ Luật Hình sự. Cùng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sắp tới với ông Dương Tự Trọng là các bị can Trần Văn Dũng, Vũ Tiến Sơn, Đồng Xuân Phong, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Anh, Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Hồng Vinh.

Dương Chí Dũng đã được đưa đến Mỹ nhưng không được nhập cảnh

Theo cáo trạng, chiều 17/5/2012, Dương Chí Dũng biết được thông tin sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự nên đã thông báo với em trai là Dương Tự Trọng (khi đó đang là Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng). Trọng đã hướng dẫn Dũng tạm thời đến trốn tại nhà bạn gái Trọng là Hoàng Kim Nh. tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Đồng thời, Dương Tự Trọng đã mượn điện thoại của Nguyễn Trọng Ánh (khi đó là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an Thành phố Hải Phòng liên lạc yêu cầu Hoàng Kim Nh. ra đầu ngõ đón Dương Chí Dũng vào nhà chờ người của Dương Tự Trọng đến đón.

Sau đó, Dương Tự Trọng đã gọi điện cho Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (khi đó là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường Công an TP Hải Phòng) đến phòng làm việc của Trọng để thông báo việc Dương Chí Dũng sẽ bị khởi tố, bắt giam và bàn bạc việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.

Ảnh minh họa

Ông Dương Tự Trọng (trái) và anh trai Dương Chí Dũng- người vừa bị Toà án nhân dân Hà Nội tuyên tử hình.

Ngay sau đó Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn, Nguyễn Trọng Ánh và Nguyễn Thái Hưng (cán bộ hải quan TP Hải Phòng) cùng đi lên Hà Nội để lo liệu. Đồng thời, Dương Tự Trọng giao cho Hoàng Văn Thắng lái xe ô tô 5 chỗ, hiệu Porsche, biển kiểm soát 15A- 00979 do Vũ Tiến Sơn mượn của Phạm Hồng Sơn (là người quen của Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn) đến đón Phạm Minh Tuấn (giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng- là bạn thân của Dương Tự Trọng) cùng đi Hà Nội.

Theo hẹn trước, trên đường đi Hà Nội, Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn dừng xe gặp Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn đang đợi ở khu vực Phố Nối, Hưng Yên. Tại đây, Dương Tự Trọng yêu cầu Phạm Minh Tuấn đến đón Dương Chí Dũng tại nhà Hoàng Kim Nh. rồi đưa xuống nhà ông Hoàng Văn Cường (là bố đẻ Nh) ở Quảng Ninh. Hoàng Văn Thắng được Vũ Tiến Sơn giao cho một túi nilon đựng điện thoại (do Dương Tự Trọng đưa cho Sơn) để Thắng đưa cho Dương Chí Dũng sử dụng trong quá trình trốn.

Khoảng 21h30 phút ngày 17/5/2012, Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn đến nhà Hoàng Kim Nh., Thắng đỗ xe ô tô bên ngoài đường, còn Tuấn đi bộ vào nhà Nh. đón Dương Chí Dũng ra  xe và cả 3 người cùng đi Quảng Ninh. Đến khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 18/5/2012, Hoàng Văn Thắng, Phạm Minh Tuấn đã đưa Dương Chí Dũng vào nhà và nói với ông Hoàng Văn Cường: "Bọn em đi Móng Cái, anh Dũng mệt gửi anh Dũng ở lại đây".

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn đã bàn bạc, thống nhất giao cho Vũ Tiến Sơn thay mặt Dương Tự Trọng đứng ra liên lạc, chỉ đạo và phân công các đối tượng để tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Thực hiện chỉ đạo của Dương Tự Trọng, ngày 18/5/2012, Vũ Tiến Sơn đã gọi cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP. Hải Phòng, bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố bị can, truy nã, đang bỏ trốn) và Trần Văn Dũng (trú tại 30 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) để Dương Tự Trọng nói chuyện trực tiếp, yêu cầu cùng với Vũ Tiến Sơn lo việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.

Theo hẹn, trưa ngày 19/5/2012, Vũ Tiến Sơn cùng Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng hẹn gặp nhau tại nhà bố mẹ đẻ của Vũ Tiến Sơn tại đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Tại đây các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sẽ tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và từ Campuchia sang Mỹ, khi nào Dương Chí Dũng chuẩn bị vào đến TP. Hồ Chí Minh thì Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng sẽ đi máy bay vào đón Dương Chí Dũng đưa đi Campuchia. Vũ Tiến Sơn đã đưa cho Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng mỗi người một điện thoại di động mới, không sử dụng những sim hiện có mà dùng sim rác đã lưu sẵn số điện thoại của nhau để liên lạc và thống nhất gọi Dương Chí Dũng là "Đồng", Đồng Xuân Phong là "Gió", Trần Văn Dũng là "Cạn".

Sau khi được Vũ Tiến Sơn thông báo đã thống nhất với Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng về việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi Campuchia, sáng 20/5/2012, tại phòng làm việc Dương Tự Trọng đã yêu cầu Hoàng Văn Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh chiều 21/5/2012 đi Quảng Ninh đón và đưa Dương Chí Dũng vào TP. Hồ Chí Minh bằng xe ô tô do Đặng Thái Hòa (cán bộ Văn phòng Công an TP. Hải Phòng, trợ lý của Dương Tự Trọng) mượn hộ. Dương Tự Trọng yêu cầu Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh trước khi đi phải để điện thoại chính ở nhà và sử dụng điện thoại sim rác trong quá trình đón, đưa Dương Chí Dũng đi trốn. Hoàng Văn Thắng đã mua hai điện thoại di động kèm sim rác giao cho Nguyễn Trọng Ánh một chiếc. Lợi dụng việc được cử đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh, chiều 20/5/2012, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn đã đi máy bay từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh để trực tiếp chỉ đạo việc đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài.

Ngày 21/5/2012, Hoàng Văn Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh từ Hải Phòng đi Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng và đưa vào TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo khớp về thời gian, địa điểm đưa và đón Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đã giao cho Vũ Tiến Sơn liên lạc, chắp nối giữa các đối tượng. Đồng thời để tránh bị phát hiện bắt giữ do xe ô tô chở Dương Chí Dũng mang biển kiểm soát Hải Phòng, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn thống nhất khi xe vào đến TP. Hồ Chí Minh, đã mượn xe biển kiểm soát 51A-26928 của Triệu Tuấn Dũng (quen biết với Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn).

Khoảng 14h ngày 23/5/2012, tại một trung tâm thương mại tại TP. Hồ Chí Minh, Vũ Tiến Sơn đã giao chìa khóa, vé gửi xe ô tô, túi nilon đựng tiền USD do Dương Tự Trọng đưa, cùng số điện thoại sim rác của Đồng Xuân Phong cho Nguyễn Hồng Vinh và hướng dẫn Vinh lái xe lên địa phận Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh liên hệ với Đồng Xuân Phong để đổi xe, chuyển tiền. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vũ Tiến Sơn cũng yêu cầu Nguyễn Hồng Vinh trước khi đi để điện thoại chính ở nhà. Theo hướng dẫn của Vũ Tiến Sơn, Nguyễn Hồng Vinh quay về nhà riêng cất điện thoại rồi quay lại Trung tâm thương mại để lấy xe ô tô đi về hướng địa phận Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào ngày 22/5/2012, theo chỉ đạo của Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn đã gọi điện yêu cầu Đồng Xuân Phong mua vé máy bay và liên hệ với Trần Văn Dũng phải có mặt tại TP. Hồ Chí Minh vào trưa ngày 23/5/2012 để đón Dương Chí Dũng đưa sang Campuchia. Thực hiện ý kiến của Vũ Tiến Sơn, trưa ngày 23/5/2012, Đồng Xuân Phong đi máy bay từ Hà Nội, còn Trần Văn Dũng đi máy bay từ Hải Phòng vào gặp nhau tại nhà của Trần Văn Dũng ở só 141 Trần Tuấn Khải, phường 5, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi liên lạc trao đổi và được Vũ Tiến Sơn cho biết về địa điểm đón xe, số điện thoại của người lái xe, Đồng Xuân Phong cùng Trần Văn Dũng đi taxi về địa phận Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi liên lạc và gặp được Nguyễn Hồng Vinh tại khu vực đầu địa phận Củ Chi, cả hai lên xe ô tô 4 chỗ do Vinh lái. Trên xe, Nguyễn Hồng Vinh đưa cho Đồng Xuân Phong túi nilon đựng tiền USD để Phong chuyển cho Dương Chí Dũng.

Khoảng 19 giờ ngày 23/5/2012, khi xe ô tô 4 chỗ đến khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong thuê xe ôm chở Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, còn Đồng Xuân Phong (sử dụng hộ chiếu mang tên Hoàng Văn Linh) và Trần Xuân Dũng xuất cảnh công khai bằng hộ chiếu phổ thông. Sang đến Campuchia, Trần Xuân Dũng, Đồng Xuân Phong, Dương Chí Dũng gặp nhau tại Casino Mộc Bài. Tại đây, Trần Văn Dũng nhờ nhân viên Casino mang hộ chiếu của Dương Chí Dũng đi đóng dấu nhập cảnh vào Campuchia. Sau đó, các đối tượng thuê xe ô tô đi tiếp đến thành phố Phnôm pênh- Campuchia.

Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh thì quay về thông báo kết quả với Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn và nghỉ ở khách sạn Gia Huy (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Sáng 24/5/2012, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh lái xe về Hải Phòng.

Đêm 23/5/2012, khi đến thành phố Phnôm pênh- Campuchia, Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong và Dương Chí Dũng nghỉ tại khách sạn Naga. Trưa ngày 24/5/2012, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay và cùng Dương Chí Dũng từ Campuchia sang Singapore để Dương Chí Dũng làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ, còn Trần Văn Dũng quay trở về Việt Nam.

Do không được phép nhập cảnh vào Mỹ, ngày 27/5/2012 sau khi quay về đến Campuchia, Dương Chí Dũng đã thông báo cho Dương Tự Trọng biết. Dương Tự Trọng yêu cầu Vũ Tiến Sơn liên lạc với Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng tiếp tục thu xếp cho Dương Chí Dũng trốn tại Campuchia. Theo yêu cầu của Vũ Tiến Sơn, Trần Văn Dũng đã liên lạc với bạn của mình tại Phnôm pênh- Campuchia tên là Liêm, nhờ bố trí nơi ăn ở cho Dương Chí Dũng.

Ngày 29/5/2012, Đồng Xuân Phong đã trực tiếp sang Campuchia để gặp, nắm tình hình, động viên và chuyển cho Dương Chí Dũng 4.000 USD. Sau khi về Việt Nam, Đồng Xuân Phong đã trao đổi với Vũ Tiến Sơn và nhận lại số tiền đã đưa cho Dương Chí Dũng. Sau khi được Vũ Tiến Sơn thông báo lại về tình hình của Dương Chí Dũng tại Campuchia, để đảm bảo an toàn và có tiền chi phí cho Dương Chí Dũng trong thời gian trốn tại Campuchia, Dương Tự Trọng đã đưa cho Vũ Tiến Sơn gói tiền (theo Dương Tự Trọng nói là 30.000 USD) tại nhà riêng của Dương Tự Trọng và chỉ đạo Vũ Tiến Sơn liên lạc và bố trí cho Trần Văn Dũng trực tiếp sang Campuchia để thu xếp nơi ăn ở và đưa tiền cho Dương Chí Dũng.
Đến ngày 4/9/2012, tức gần bốn tháng sau ngày chạy trốn, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ và đưa về Việt Nam.

Dương Tự Trọng chưa thành khẩn khai báo

Theo cáo buộc của VKS, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức do Dương Tự Trọng chủ mưu, cầm đầu. Vũ Tiến Sơn là người tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Trọng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng sim rác điện thoại, thường xuyên thay đổi số điện thoại để liên lạc, thay đổi địa điểm trốn, phương tiện đưa đón, cung cấp tiền, giao cho các đồng phạm thực hiện từng phần việc khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội…

Hành vi của Trọng, Sơn và những bị cáo khác, theo nhận định của VKS, “đã cản trở, gây khó khăn rất lớn đến quá trình điều tra vụ án, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố điều tra mà Dương Chí Dũng là bị can chính trong vụ án”. Nó còn “tạo ra dư luận xã hội không tốt, gây mất lòng tin của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật”.

Cáo trạng cũng thể hiện trong khi các bị can khác đều “khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội” thì Dương Tự Trọng “chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội”.

Dương Tự Trọng bị truy tố theo khoản 3 Điều 275 BLHS về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép với mức án cao nhất là 20 năm tù.


Lam Nguyên

Ý kiến bạn đọc