Sập tường trường mầm non, 6 cháu nhập viện

20:59, 07/10/2013
|

(VnMedia) - Một mảng tường lớp học 4 tuổi của trường mầm non xã Dũng Tiến – huyện Thường Tín, Hà Nội đã bất ngờ đổ ụp xuống khiến 6 học sinh bị thương...

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ tường trường mầm non bị sập

Liên quan đến vụ sập tường trường mầm non ở Thường Tín, Hà Nội khiến 6 cháu bé bị thương phải nhập viện, cuối giờ chiều ngày 7/10, Trưởng công an huyện Thường Tín, Thượng tá Đặng Hữu Tín cho biết: Công an huyện Thường Tín đã nắm được nội dung vụ việc. Hiện tại lực lượng công an huyện đang tiến hành bảo vệ hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 14h20 cùng ngày, tại Trường mầm non xã Dũng Tiến – huyện Thường Tín, Hà Nội, một mảng tường của lớp học 4 tuổi đã bất ngờ đổ ụp xuống khiến 6 học sinh bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu Trường mầm non xã Dũng Tiến đã đưa 6 cháu bị thương đi cấp cứu tại trạm y tế xã, sau đó, 6 cháu này được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi.

Cô Phùng Thị Mùi - Hiệu trưởng trường mầm non xã Dũng Tiến cho biết: Lớp học trên có tổng số 38 cháu bé, tuy nhiên thời điểm xảy ra vụ việc đang ăn buổi chiều chỉ có khoảng hơn 20 cháu thì xảy ra sự việc. Hiện nay cả 6 cháu đã được tiến hành chụp CT để kiểm tra chấn thương ở vùng đầu. Bệnh viện và nhà trường vẫn đang phối hợp để điều trị cho các cháu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, 6 cháu bé nhập viện đều đang rất tỉnh táo, cháu bị nặng nhất là chấn thương ở vùng chân. Các cháu còn lại chỉ vị xây xát phần mềm và phần đầu. Cháu Đỗ Anh Thi (4 tuổi, thôn Ba Lăng – Xã Dũng Tiến – huyện Thường Tín) cho biết: “lúc đó cháu đang chơi, còn các bạn khác đang ăn buổi chiều thì bất ngờ mảng tường rơi xuống kéo cả bóng đèn tuýp xuống đầu, sau đó cháu không biết gì nữa”.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Hữu Tín cho biết, hiện nay sức khoẻ của các cháu là nạn nhân trong vụ sập trường tại xã Dũng Tiến – Thường Tín đã ổn định. Không có cháu nào bị thương quá nặng.

"Trường mầm non xã Dũng Tiến mới đưa vào sử dụng khoảng hơn 1 năm nay, về trách nhiệm của công an huyện, hiện tại lực lượng công an huyện đang tiến hành bảo vệ hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc"- Thượng tá Đặng Hữu Tín nói.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc