Vợ nộp tiền cho kẻ gian xong mới biết chồng không bị bắt cóc

20:55, 02/07/2013
|

(VnMedia)- Nhận được tin nhắn chồng bị bắt giữ, nếu muốn được thả phải nộp tiền "bảo lãnh", chị H. vội vàng chuyển tiền, xong mới biết bị lừa...

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa


10h sáng 1/7 khi chị Lê Thị Thuý H. – nhà ở quận Đống Đa đang làm việc tại cơ quan thì nhận được điện thoại với nội dung đe doạ đang bắt giữ chồng chị vì chồng chị nợ chúng 200 triệu đồng, ngay sau đó đối tượng bắt chị giao cho chúng 50 triệu đồng thì sẽ thả người. Chị Hoài tin nên đã đi sang bến xe Gia Lâm để đưa tiền cho chúng, tuy nhiên sau khi giao tiền xong, gọi điện cho chồng chị thì mới biết mình bị lừa.

Cũng với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ lừa đảo khác, trong đó có 2 vụ việc người bị hại đã bình tĩnh xác minh thông tin nên đã không bị lừa.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của đối tượng thường sử dụng là gọi điện đến số máy cố định của cơ quan hoặc nhà riêng của bị hại. Các đối tượng này thường cho bị hại nghe tiếng kêu cứu giả giọng thân nhân gia đình của bị hại, sau đó chúng yêu cầu bị hại phải chuyển tiền cho chúng qua tài khoản hoặc hẹn đến một điểm nào đó. Khi nhận được tiền chúng sẽ thả người. Tin là người thân của mình bi bắt cóc nên các bị hại đã chuyển tiền cho các đối tượng, sau khi chuyển xong thì mới biết mình bị lừa.

Theo thống kê, từ đầu tháng 6 đến nay đã có 6 vụ việc xảy ra bằng thủ đoạn nói trên.

Để phòng ngừa không để xảy ra các vụ án với thủ đoạn trên, giám đốc công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Khi nhận điện thoại với nội dung nặc danh, tống tiền, mọi người chú ý bình tĩnh để kiểm tra thông tin, đồng thời thông báo ngay với cơ quan công an để có biện pháp xử lý.

Mọi người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu như trên có thể thông báo đến phòng Cảnh sát Hình sự công an Hà Nội theo đường dây nóng số: 04. 39. 61. 34 hoặc theo số: 0977. 55. 66. 66


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc