Kinh hãi nhân viên bảo vệ hiếp dâm 10 trẻ tiểu học

10:36, 05/06/2013
|

Một nhân viên bảo vệ cho một công ty ở tỉnh An Huy - Trung Quốc đã bị bắt vì bị cáo buộc lạm dụng tình dục hơn 10 học sinh tiểu học...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Ji, 49 tuổi, nhân viên bảo vệ của một nhà máy sản xuất nồi hơi trong thành phố Vu Hồ, An Huy, Trung Quốc, đã giở trò đồi bại với các học sinh tiểu học sau khi đề nghị đưa các em về nhà hoặc giúp làm bài tập.

Các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 7 - 10 và thường đi bộ tới trường. Khi "hành xử", hắn thậm chí đã dùng tay bịt chặt miệng của nạn nhân để không bị phát hiện.

Các công tố viên cho biết Ji thừa nhận đã cưỡng hiếp 10 học sinh, trong đó đã có đủ bằng chứng xác nhận 5 trường hợp. Mặc dù vậy, hắn được cho là đã tấn công tình dục hàng chục học sinh.

"Ji đã đe dọa các bé gái không được tố cáo tội phạm cho cảnh sát, trường học hoặc gia đình", một công tố viên cho biết.

Ji đã bị bắt vào tháng 5 sau khi cha mẹ của các nạn nhân nghi ngờ về tâm trạng bất thường của con gái họ. Trước đó, Ji từng bị kết án 9 năm tù trong vụ hiếp dâm hồi tháng 8 năm 1984.


(Theo TTVN)

Ý kiến bạn đọc