Má mì 8x bị truy nã vẫn “tranh thủ” mua bán trẻ em

07:00, 16/03/2013
|

(VnMedia) - Sau một thời gian sang Trung Quốc để trốn lệnh truy nã của Công an Quảng Ninh, Thuỷ quay về Việt Nam và tiếp tục mua bán người và mua bán trẻ em…

Ảnh minh họa
Bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ tại phiên xét xử

Ngày 15/3, Toà án Nhân dân, TP Hà Nội đã đưa ra xét đối với bị cáo Phan Thị Thu Thuỷ (tên khác là Linh, SN 1980, HKTT ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh) về tội Mua bán người, theo Điều 119 và tội Mua bán trẻ em, theo Điều 120 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 1997, Thuỷ sang Triều Châu, Quảng Tây, Trung Quốc sinh sống. Tại đây Thuỷ quen biết với một người phụ nữ Việt Nam tên là Yến (quê ở Phú Thọ).

Trong quá trình tiếp xúc, Yến nói với Thuỷ là ả có nhu cầu mua người lao động để bán cho các cơ sở sản xuất hoặc nhà hàng để làm lao động khổ sai. Yến thoả thuận với Thuỷ rằng nếu đưa mỗi người lao động sang Trung Quốc, Yến sẽ trả 200 nhân dân tệ và toàn bộ tiền chi phí. Thấy kiếm tiền dễ dàng, Thuỷ đã nhận lời.

Đến ngày 8/4/2012, Thuỷ về Việt Nam, Yến đưa cho Thuỷ 15 triệu đồng tiền lộ phí. Đến ngày 12/4, sau nhiều lần bắt xe ôm đi tìm hiểu các nơi, Thuỷ đã đến công ty tuyển dụng lao động Hương Sông Quê ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH – MTV thương mại dịch vụ vận tải Uy Tín ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh tìm người.

Thuỷ tự giới thiệu mình là Linh và với thủ đoạn thuê môi giới tìm người cần việc làm cộng thêm việc được hai công ty này tạo điều kiện, Thuỷ đã tiếp xúc với người lao động và hứa hẹn tạo cho họ công việc đóng gói đồ chơi để gửi đi các tỉnh với mức lương 2,8 triệu đồng/tháng.

Với thủ đoạn trên, Phan Thị  Thuỷ đã tuyển dụng được 9 người (người nhiều tuổi nhất SN 1976, người ít tuổi nhất SN 1996, có HKTT các tỉnh khác nhau trong miền Nam và Tây Nguyên). Trong đó, đáng chú ý có chị Hà Thị Hoài (SN 1996, ở Lâm Đồng) khi vụ án xảy ra mới 15 tuổi 6 tháng 8 ngày.

Khi đã có “hàng” trong tay, Thuỷ điện thoại cho Yến yêu cầu chuyển cho Thuỷ tiếp 15 triệu đồng để chi phí đưa người sang Trung Quốc. Sau đó, Thuỷ tập trung mọi người, trước khi lên ô tô, Thuỷ đã yêu cầu mọi người đưa chứng minh nhân dân cho mình giữ.

Đến 13h ngày 18/4/2012, khi ô tô đến bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, Thuỷ thuê mọi người vào nhà nghỉ ngủ qua đêm để chuẩn bị sáng hôm sau đưa đi Yên Bái, sang Trung Quốc giao cho Yến thì Thuỷ bị Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bắt giữ.

Qua khai thác, cơ quan điều tra làm rõ, năm 2004, cũng bằng hình thức lừa gạt người lao động cần việc làm, Thuỷ cũng đã cùng Đặng Tiến Long (SN 1977, là đối tượng lang thang ở TP. Hồ Chí Minh) đã đưa 3 phụ nữ đi qua đường Móng Cái, Quảng Ninh sang Trung Quốc bán thì bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ. Khi được tại ngoại, Thuỷ đã bỏ trốn sang Trung Quốc và sau đó Công an Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Phan Thị Thu Thuỷ.

Tại phiên xét xử, Thuỷ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khi HĐXX hỏi về lý do dẫn đến hành vi phạm tội, má mì này khai rằng vì hám lợi nên dù việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật nhưng ả vẫn làm.

Sau khi xem xét toàn bộ quá trình, HĐXX nhận thấy hành vi của Phan Thị Thu Thuỷ là nguy hiểm cho xã hội, đã tuyên phạt Phan Thị Thu Thuỷ 15 năm tù cho cả hai tội "mua bán người" và "mua bán trẻ em".


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc