Trấn áp tội phạm "xã hội đen", "vũ khí nóng"

19:04, 18/12/2012
|

(VnMedia)- Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết, năm 2012, lực lượng đã tập trung trấn áp tội phạm hoạt động kiểu "xã hội đen", tội phạm sử dụng "vũ khí nóng".

Ảnh minh họa

Những đối tượng bị bắt giữ trong một cuộc thanh toán nhau kiểu xã hội đen. Ảnh: Minh họa


Tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

Báo cáo Tổng kết công tác Công an năm 2012, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh, n
ăm 2012, trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự an toàn xã hội... Lực lượng CAND đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch;

Ngành đã đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra để giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Trước tác động tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, các tiêu cực mặt trái cơ chế thị trường, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội tăng 2,69% so với năm 2011; tính chất bạo lực, hung hãn, manh động, đối tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ hơn.

Trong đó nổi lên tội phạm giết người do nguyên nhân suy thoái về đạo đức xã hội chiếm 82,7% trong số vụ giết người; tội phạm dùng chất nổ, gây nổ xảy ra 66 vụ, tăng 186,9%; tội phạm chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng Công an tăng 5,9%. Tội phạm mua bán người; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng. Hình thành nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn... Hoạt động của tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy hoặc núp dưới hình thức các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Liên tục mở cao điểm trấn áp

Để kiềm chế gia tăng tội phạm, theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách chỉ đạo công tác phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người;

Ngành đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm và các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm là người nước ngoài, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, vật liệu nổ để gây án; tội phạm chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em...

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng cho biết, năm 2012 Bộ đã triển khai nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp 03 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông trong phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đã điều tra khám phá 37.221 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 73,4%; triệt phá 2.785 băng nhóm tội phạm; điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; giải cứu thành công 100% các vụ tống tiền, bắt cóc chiếm đoạt trẻ em.

Ảnh minh họa

 Ảnh: Minh hoạ


Công tác phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao được chú trọng hơn cả về biện pháp phòng ngừa và điều tra xử lý tội phạm, kiến nghị khắc phục các sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế. Đã phát hiện 11.620 vụ phạm tội về kinh tế; 324 vụ tham nhũng (tăng 28,57% so năm 2011), số vụ xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, ngân hàng, tài chính, quản lý sử dụng đất. Điều tra, khởi tố nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận ghi nhận, đánh giá cao (vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ MB24, vụ Công ty cho thuê tài chính II). Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hành chính góp phần phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cũng cho rằng, Bộ Công an đã chủ động xây dựng Chương trình phòng, chống tội phạm về môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung đấu tranh với các vi phạm về quản lý, xử lý chất thải nguy hại; hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; vi phạm về sử dụng hóa chất bị cấm trong chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ vi phạm về bảo vệ môi trường nghiêm trọng. Đã phát hiện, xử lý 9.986 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 26, 92% so với năm 2011).

Thu giữ 690 kg heroin

Theo báo cáo của Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu, Bộ Công an đã chỉ đạo tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về phối hợp phòng, chống ma túy trên tuyến Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan; phối hợp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống ma túy với lực lượng Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phát hiện, bắt giữ các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn. Đã phát hiện xử lý 17.823 vụ, bắt giữ 26.135 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 690 kg heroin, 175 kg và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đã tập trung triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua việc triển khai pháp lệnh đã làm chuyển biến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tác động tích cực đến tình hình, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012”. Tai nạn giao thông giảm trên cả 03 mặt; năm 2012 đã xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người (so với năm 2011 giảm 17% về số vụ, 14% số người chết, 20% số người bị thương); tình trạng ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực hơn.

Đã tham mưu với Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và xử lý hành chính trong lĩnh vực PCCC; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC, về công tác cứu hộ, cứu nạn. Kiểm tra, phúc tra 101.103 lượt cơ sở (tăng 3,85%), xử phạt 4.700 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; trực tiếp cứu chữa 1.017 vụ cháy, tổ chức giải thoát an toàn cho hàng trăm người, bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ cháy trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Năm 2013: "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Trong phần báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2013, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, năm 2013 là năm có ý nghĩa bản lề trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực còn  tiếp tục diễn biến phức tạp. Tác động từ tình hình khó khăn về kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài đang làm cho tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp hơn; thiên tai, dịch bệnh ... sẽ là những vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh, trật tự.

Vì vậy, mục tiêu cao nhất đặt ra đối với công tác của lực lượng CAND trong năm 2013 là trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng lực lượng phải thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”…


Lam Nguyên

Ý kiến bạn đọc