Bắt hai hung thủ bắn người giữa bữa cơm trưa

09:30, 25/08/2012
|

(VnMedia)- Ngày 24/8, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ được hai đối tượng trong vụ xả súng giữa bữa cơm trưa tại thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm ngày 10/7 vừa qua.

Hai đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "giết người" gồm: Nguyễn Văn Tùng (ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Văn Tuấn (ở quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin của cơ quan điều tra, vào khoảng 13h45 ngày 10/7, tại nhà ông Nguyễn Văn Năng (ở thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng khi nhóm thanh niên gồm 6 đối tượng đi trên 3 chiếc xe máy đỗ tại trước cửa nhà ông Năng và bất ngờ rút từ trong người ra 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải chĩa thẳng vào trong nhà. 

Vào thời điểm nổ súng, mọi trong gia đình ông Năng đang ngồi ăn cơm, không kịp phản ứng, khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân bị nhiều mảnh đạn găm vào người gồm: Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Huyền. Chị Huyền là con dâu ông Năng, hiện đang mang thai.

Ngay sau khi xả súng vào bàn ăn của gia đình ông Năng, nhóm côn đồ đã rồ ga bỏ chạy ra đường QL.32, theo hướng về huyện Hoài Đức.

Theo ông Năng nhận định, việc xả súng xuất phát từ việc cậu con trai của ông tên là Nguyễn Anh T. nợ một khoản tiền khoảng 50 triệu của một người tên Th. ở cùng xã. Đến ngày hẹn trả nợ nhưng do làm ăn khó khăn và vay mượn không được nên con trai ông chưa có khả năng trả nợ.

Đến khoảng 10h ngày 10/7/2012 một người tên T. đã gọi điện đến số điện thoại của ông Năng và yêu cầu ông trả nốt số nợ còn lại. Do không có tiền, ông xin khất nhưng người này bắt ông phải trả trong ngày, thấy không thể khất được nên ông đã lời qua tiếng lại với người tên T.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, ông Năng đã nhận được rất nhiều tin nhắn khủng bố, ông cũng không ngờ được lại có người đến để giết gia đình mình. Đến gần 14h00 trong lúc gia đình đang chuẩn bị ăn cơm thì bất ngờ có 6 thanh niên đi trên 3 xe máy liền rút súng bắn thẳng về phái cả gia đình ông đang ngồi ăn cơm, khi đó có một số người đang ngồi uống nước tại quán của gia đình.

Theo cán bộ điều tra công an huyện Từ Liêm, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và đã phát hiện có 3 loại đạn của ba loại súng khác nhau và bắn ở nhiều vị trí khác nhau.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc