Giám đốc lừa bán đất Dương Nội lĩnh án tù chung thân

09:17, 19/06/2012
|

(VnMedia) - Biết nhiều người có nhu cầu đầu tư và mua lô đất thuộc dự án Nam Cường (tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), Toàn nảy ý định làm hồ sơ giả để bán và thu lợi một khoản tiền khá lớn…

Ảnh minh họa
Tạ Tất Toàn (áo trắng) và đồng bọn tại phiên toà 


Ngày 18/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Tạ Tất Toàn và đồng bọn. 

Theo cáo trạng, năm 2008, Tạ Tất Toàn thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đài Việt, có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Công ty này do 3 người góp vốn, gồm: Tạ Tất Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Hoàng Hải (Giám đốc) và Nguyễn Thị Huệ. Ngoài Công ty Đài Việt, Toàn còn thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất khẩu Đông Phương, Công ty cổ phần đầu tư thương mại tài chính.

Biết có nhiều người có nhu cầu đầu tư và mua lô đất thuộc dự án Nam Cường (tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) nên Toàn nảy ý định làm hồ sơ giả để bán cho những người có nhu cầu. Toàn đã bàn với Hải, Phú (Giám đốc Công ty Hồng Vân, trụ sở tại xã Hồng Vân) sử dụng tài liệu giả để bán đất.

Cuối năm 2010, Toàn cùng Phú tìm hiểu về các lô đất thuộc dự án của Tập đoàn Nam Cường tại xã Dương Nội và lấy số liệu từ bản đồ này làm bảng báo giá cho từng lô đất. Tạ Tất Toàn và đồng bọn đã thành lập Công ty Indochina giả, làm giả các quyết định của UBND TP Hà Nội, các văn bản mang tên công ty trên được quyền đầu tư, huy động vốn tại dự án Dương Nội Hà Nội và ủy quyền cho Công ty Đài Việt do Toàn làm đại diện thực hiện.
 
Sau đó, Toàn chỉ đạo Hải, Phú dùng hồ sơ giả, tìm kiếm người mua đất. Các đối tượng này sử dụng các tài liệu này đưa cho nhà đầu tư xem, tin tưởng dự án là có thật. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2010 đến tháng 3/2011 nhiều bị hại đã giao tiền cho Tạ Tất Toàn, Nguyễn Hoàng Hải, Trần Xuân Phú, La Quốc Đạt để mua đất. Toàn và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.

Toàn hứa hẹn, nếu Đạt ký hợp đồng bán các lô đất ảo với giá 32 triệu đồng/m2 , Đạt sẽ được hưởng lợi từ 1 đến 2 triệu đồng/m2. Tin tưởng vào các giấy tờ giả này, đã có tổng cộng 8 bị hại nộp hơn 10 tỷ đồng cho Toàn cùng các đồng phạm.
 
Tại phiên tòa, Toàn và đồng bọn đã đã thành khẩn nhận tội. Riêng bị cáo Hải khai chỉ làm theo những gì Toàn chỉ bảo. Bản thân bị cáo chỉ là lái xe và được Toàn cất nhắc vào vị trí giám đốc. Hải cho rằng, bản thân cũng chỉ được nhận lương từ Toàn và không được thêm lợi lộc gì, nên xin toà giảm nhẹ hình phạt. Nhưng khi HĐXX hỏi “bị cáo có biết những việc làm của Toàn là vi phạm pháp luật không?”, thì Hải chỉ biết cúi đầu.
 
Mặc dù luật sư xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Toàn vì vi phạm lần đầu và thành khẩn khai báo, nhưng xét thấy hành vi của Toàn và đồng bọn là nguy hiểm, làm mất lòng tin trong xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Tất Toàn án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với các mức án: Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1980, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) lĩnh 23 năm tù, Trần Xuân Phú (sinh năm 1980, cùng quê với Hải) lĩnh 18 năm tù, La Quốc Đạt (sinh năm 1980, ở tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị phạt 17 năm tù.


Phương Mai - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc