Vụ Lèn Cờ: Bị hại nhất loạt "xin" giảm nhẹ án cho chủ mỏ

14:20, 21/05/2012
|

(VnMedia) - Sáng ngày 21/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Phan Công Chín (SN 1964) - Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến - chủ mỏ đá Lèn Cờ.

Chủ mỏ thiếu trách nhiệm, 18 người bị chết

Ảnh minh họa
Phan Công Chín thành khẩn tại Toà. Ảnh: VNE

Hàng trăm người dân xã Nam Thành, huyện Yên Thành đã bắt xe đò vào thành phố Vinh để tham dự phiên tòa. Trong trang phục áo sơ mi, quần âu, bị cáo Chín bình thản đứng trước vành móng ngựa.

Ông Chín là người duy nhất bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ khiến 18 người chết và 6 trường hợp trọng thương. Trước đó, ông Hoàng Thanh Long (Phó Phòng Tài nguyên huyện Yên Thành) bị khởi tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do khi làm trưởng đoàn kiểm tra đã không phát hiện sai phạm tại đây. Tuy nhiên, ông Long sau đó được đình chỉ điều tra do mắc sai phạm vì "không có chuyên môn, kỹ thuật về khai thác mỏ, thân nhân tốt". 

Nhiều thân nhân các nạn nhân đã có mặt tại phiên tòa từ rất sớm. Một số cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Yên Thành, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, Sở Công thương Nghệ An… cũng đã được triệu tập.

Theo cáo trạng, sáng ngày 1/4/2011, một nửa mái núi Lèn Cờ (đóng tại xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã đổ sập khiến 18 công nhân đang làm việc ở dưới chân núi chết và 6 người khác bị thương. Cơ quan chức năng đã phải huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng và phải mất 3 ngày, toàn bộ thi thể của các nạn nhân mới được tìm thấy dưới hàng nghìn khối đất đá.
 
Công ty TNHH Chín Mến được cấp phép khai thác đá tại mỏ Lèn Cờ từ năm 2007. Tháng 8/2010, công ty này tiếp tục được gia hạn khai thác. Ông Phan Công Chín đã chia mỏ ra thành nhiều bến nhỏ rồi cho người dân thầu lại. Để thuận lợi và giảm bớt chi phí khai thác, các bến đá này đã không tuân thủ quy trình khai thác đá từ trên xuống mà khoét hàm ếch khiến cho các mạch liên kết trong đá bị rạn nứt... Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH Chín Mến đã bị Công an huyện Yên Thành xử phạt hành chính về hành vi vi phạm an toàn lao động.
 
Sau khi mỏ đá Lèn Cờ bị sập khiến 18 người chết và 6 người bị thương, ngày 4/4/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam chủ mỏ Phan Công Chín về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân sập mỏ đá Lèn Cờ được xác định là do việc khai thác không đúng quy trình được thẩm định, phê duyệt.
 
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An còn chỉ rõ, trong quá trình khai thác, công ty này không tuân thủ các quy định nêu trong giấy phép, trong đó có nội dung khai thác không đúng thiết kế mỏ: “Chỉ cho phép mở rộng khai thác phía Bắc, tuyệt đối không được khai thác về phía Nam” nhưng Phan Công Chín vẫn tổ chức cho khai thác về phía Nam. Đây là sai phạm nghiêm trọng dẫn tới sập mỏ làm 18 người chết và 6 người bị thương, hư hỏng một số lượng lớn tài sản (máy móc) với tổng thiệt hại gần 440 triệu đồng. Hành vi của Phan Công Chín là liều lĩnh, coi thường kỷ cương pháp luật nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do vậy cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật".

Ảnh minh họa
Rất đông người tới dự phiên toà. Ảnh: Dân Trí

Đại diện bị hại đồng loạt "xin" giảm tội cho chủ mỏ

Sáng nay, sau 3 tiếng xét hỏi, bị cáo Phan Công Chín đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình: tự ý mở rộng phạm vi khai thác, vi phạm quy định về an toàn trong quá trình khai thác, và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt.
 
Những người bị thương và thân nhân các nạn nhân tử nạn không có ý kiến gì đối với tội danh mà Viện KSND tỉnh Nghệ An đã truy tố đối với Phan Công Chín, không đề nghị bồi thường về thiệt hại.

Tại phiên tòa, 6 người bị thương và đại diện những người tử vong đều có chung quan điểm: Từ khi Công ty TNHH Chín Mến đi vào hoạt động, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Bởi vậy, họ đã đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phan Công Chín.
 
Liên quan đến vụ việc này còn có trách nhiệm của các cơ quan chức năng, có trách nhiệm cấp phép và quản lý hoạt động khai thác của mỏ đá này. Tuy nhiên, một số người có liên quan được tòa triệu tập đã không có mặt tại tòa. Vì vậy, trách nhiệm của những vị này vẫn chưa được Hội đồng xét xử làm rõ.
 
Vị hội thẩm nhân dân cho rằng đây là bài học xương máu cho các cơ quan có trách nhiệm cho việc cấp phép, quản lý hoạt động khai thác khoảng sản.

Xác định hành vi của bị cáo Chín đủ cơ sở cấu thành tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, đại diện VKS tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX phạt người này mức án 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, thấp hơn so với mức án 2 đến 10 năm theo khung hình phạt truy tố (khoản 2 điều 172 Bộ luật hình sự).

Được nói lời nói sau cùng, Phan Công Chín cảm ơn chính quyền địa phương, thân nhân bị hại đã thông cảm cho bị cáo và đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Chiều nay, HĐXX nghỉ nghị án. Ngày mai, tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc