Bắt giữ 4 đối tượng mang súng đi chơi Valentine

21:08, 15/02/2012
|

4 đối tượng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào rạng sáng 15/2 vì hành vi tàng trữ vũ khí “nóng” thì có 3 đối tượng có tiền án, tiền sự.

Vào khoảng 1h15’ ngày 15/2, trong khi Tổ công tác Y2/141 – Công an Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội phó Đội CSGT số 2 (tổ trưởng) làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hàng Bài – Tràng Tiền – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng phát hiện có một xe ôtô màu đen BKS 29V-5068, chở 4 người trên xe, có biểu hiện nghi vấn và chạy tốc độ cao theo hướng Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai đội hình chặn giữ xe, đồng thời ra hiệu cho các phương tiện đi trước xe đối tượng giảm tốc độ, tạo thành rào chắn không cho chiếc xe 29V-5068 đi phía sau vượt lên trốn thoát.

4 đối tượng ngồi trong chiếc xe trên được yêu cầu xuống xe, thỉnh thoảng đưa mắt “ngó nghiêng” vào trong xe.

Như biết có chuyện “chẳng lành”, lái xe đã móc từ trong túi quần ra một gói “tài mà” đặt lên đầu xe và một số viên thuốc (nghi là ma túy) nhằm hướng tổ công tác vào những hiện vật được trình báo.

Lúc này, Trung tá Trần Anh Sơn đứng ở phía đầu xe ô tô quan sát thấy các đối tượng có hành động bất thường trong xe nên đã rọi đèn kiểm tra xe.

Chỉ thoáng nhìn, Trung tá Sơn đã phát hiện một khẩu súng được cài ở cạnh ghế sau, cùng phía với ghế lái xe.

Lập tức, cả 4 đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế để tiến hành điều tra. Qua giám định sơ bộ thì đây là loại súng bắn đạn bi sắt có khả năng sát thương cao và đặc biệt nguy hiểm.

Khai thác “nóng” tại chỗ, cả 4 đối tượng bao gồm: Nguyễn Trung Đức, Đoàn Hồng Thắng, Nguyễn Tài Tuấn, Vũ Hữu Hoàng, đều trú tại thành Hải Phòng, đang trên đường đi tìm vũ trường để uống rượu, thì bị tổ công tác kiểm tra.

Đáng lưu ý, có 3/4 đối tượng trên từng có tiền án, tiền sự về tội giết người và cướp tài sản, bao gồm: Đoàn Hồng Thắng (SN 1972, trú tại số 6D, tập thể cảng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng), năm 1993 đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Đối tượng Nguyễn Tài Tuấn (SN 1969, trú tại 49 đường Hoàng Qúy, Lê Chân, Hải Phòng) đã có 5 tiền án về các tội cướp giật tài sản công dân, cưỡng đoạt tài sản công dân, gây tối trật tự công cộng. Cụ thể, năm 1988 bị tuyên phạt 4 tháng tù giam. Năm 1991 bị tuyên phạt 109 tháng tù giam tội cưỡng đoạt tài sản công dân. Năm 1995 bị phạt 15 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Năm 2001, bị phạt 36 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản công dân. Năm 2006, bị tuyên phạt 48 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản công dân).

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm hơn là Vũ Hữu Hoàng Minh (SN 1978, ở số 1/150 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng). Minh từng bị ngồi tù về tội cướp tài sản công dân năm 1993 khi mới 15 tuổi. 5 năm sau, Minh lại ngồi “bóc lịch” 16 năm tù vì tội giết người. Minh cho hay, vừa ra tù được hơn 3 tháng, đang trên đường từ chùa Hương về thì gặp các “chiến hữu”, nên xin đi nhờ xe, chứ không biết gì về khẩu súng trên.

Cả 4 đối tượng trên và khẩu súng tang vật đều được di lý về Phòng CSHS Hà Nội để điều tra, giám định vân tay và làm rõ.

Cũng trong một diễn biến khác của tổ công tác Y2/141 CAHN. Vào khoảng 23h40’ ngày 12/2, tại nút giao thông Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng, Hà Nội. Tổ công tác phát hiện một xe taxi chở nam thanh niên tóc vàng, có biểu hiện đầy nghi vấn, nên đã bí mật bám theo.

Khi tới gần chốt kiểm tra, bất ngờ chiếc xe taxi dừng lại giữa đường, người khách trên xe hốt hoảng bước xuống, rồi bỏ chạy thục mạng.

Tuy nhiên, chạy được vài chục bước chân, thanh niên trên đã bị lực lượng trinh sát hóa trang khống chế.

Tiến hành kiểm tra trong người nam thanh niên này, tổ công tác thu giữ một túi nylon có chứa ma túy. Không chối cãi được hành vi của mình, nam thanh niên khai nhận là Trần Văn Trung (SN 1988, ở Lâm Đồng). Trung cho biết, vừa mua 90 viên ma túy dạng tổng hợp với giá 19 triệu đồng đã mua ở khu vực Ngã Tư Sở.

Tiếp đó, cũng trong đêm 12/2, Tổ công tác Y2 kiểm tra trên xe ôtô Huyndai Sontana màu trắng BKS 29A – 357.50 của Triệu Đình Hòa (SN 1978, ở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) có 6 viên đạn ghém súng hoa cải, trong đó có một viên đã sử dụng chỉ còn vỏ đạn.

Tổ công tác còn phát hiện trong bao thuốc lá của Hòa có ma túy, dụng cụ đập đá và thuốc phiện. Triệu Đình Hòa khai nhận, từng bị ngồi tù 10 tháng ở trại giam số 2 về tội danh “cưỡng đoạt tài sản” năm 2001. Ngay lập tức cả Hòa và Trung đều bị đưa về Phòng CSHS số 7 Thiền Quang làm rõ…


(theo VOV)

Ý kiến bạn đọc