(VnMedia) - Nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài, chợ đồ cổ xưa thuộc làng Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội thường họp các ngày 5-10-15-20-25-30 âm lịch hàng tháng. Đây là nơi giao lưu buôn bán của những người thích sưu tầm đồ cổ.
Khu chợ mới hình thành được hơn 1 năm xong lúc nào cũng tấp nập người mua, người bán. Để phục vụ cho phiên chợ chính này, người bán hàng thường chuẩn bị sẵn sản phẩm và gian hàng từ chiều hôm trước. Đôi lúc, chợ được họp sớm vào buổi chiều trước khi diễn ra phiên giao dịch chính thức vào ngày hôm sau.
Các sản phẩm được bày bán tại đây khá đa dạng, từ các vật phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày như bát, đĩa, đèn dầu thắp sáng cho đến các thiết bị âm nhạc cũ.
Ngoài những món đồ cổ, giả cổ, đồ cũ, chợ còn bán các đồ dùng của quân đội hoặc thời bao cấp như bi đông, vỏ đạn, bao súng, đèn dầu, đồng hồ, đèn Hoa Kỳ... đến xe máy Simson một thời từng phổ biến....
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
Ý kiến bạn đọc