Tìm thấy thi thể công nhân mỏ dưới hàng nghìn m3 đất đá

08:49, 06/07/2017
|

Sau hơn 24 giờ tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vụ bục nước lò khai thác than ở mức sâu -100m lên -50m thi thể công nhân gặp nạn đã được tìm thấy dưới hàng nghìn m3 đất đá.

Một đường lò khai thác than của Công ty Than Dương Huy.
Một đường lò khai thác than của Công ty Than Dương Huy.

Vào khoảng 19h30 hôm nay (5/7), thi thể nạn nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, quê xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) - công nhân gặp nạn trong sự cố bục nước lò khai thác than Công ty than Dương Huy đã được tìm thấy. Đại diện Công ty than Dương Huy cho biết, sở dĩ phải mất thời gian khá lâu (hơn 24 giờ) để tìm kiếm vì lượng đất đá tràn theo nước vào lò rất lớn.

“Mặc dù đã huy động khoảng 100 người xuống lò trực tiếp ứng cứu, cùng các phương tiện tối ưu nhất, nhưng đến hơn 7h tối mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài” - ông Nguyễn Hải Phi, Chánh văn phòng Công ty than Dương Huy nói.

Cùng ngày, gia đình nạn nhân Phạm Văn Dân đã đến Công ty than Dương Huy để tiếp nhận thi thể, đưa về quê mai táng.

Ông Trần Danh Nghị (Bí thư Đảng ủy Công ty Than Dương Huy) cho biết: Trước mắt công ty hỗ trợ cho gia đình công nhân thiệt mạng 100 triệu đồng, đồng thời bố trí phương tiện, cử cán bộ về quê làm lễ an táng công nhân Phạm Văn Dân. Tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được các lực lượng chức năng xác nhận là do thời tiết mưa lớn kéo dài, nước tích tụ lại. Trong quá trình khai thác than, túi nước ngầm từ mỏ than bên cạnh bị bục đã tràn sang vị trí lò xuyên vỉa mức +38m, gây ra sự cố bục nước tại lò khai thác than Công ty Than Mông Dương.

Theo Dân Việt


Ý kiến bạn đọc