Bắc Bộ mưa nhỏ suốt tuần, trời lạnh về đêm

06:32, 13/03/2017
|

(VnMedia) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần này, hầu hết các khu vực của Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù. Tuy nhiên, trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm.

sương mù

Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa

Cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày 12, ngày 13, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Phía đông nam khu vực chuyển lạnh. Từ ngày 18 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 18 đến ngày 20, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 12, ngày 13, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Riêng ngày 12 các tỉnh đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 14 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 15, sau mưa nhỏ và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh. Từ ngày 18 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 18 đến ngày 20, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 12, ngày 13, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 14 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa rải rác từ ngày 14 đến ngày 20, sau có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12 đến ngày 14 và từ ngày 18 đến ngày 21, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 17, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 21, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 15 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Từ ngày 18 đến ngày 21, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Riêng ngày 12 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 15 đến ngày 17, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 15, sau có mưa nhỏ và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh. Từ ngày 18 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/03/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ, có nơi trên 33độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc