9 nhà khoa học và 4 ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Trị

20:17, 12/12/2016
|

Chiều 11/12, chở 9 nhà khoa học và 4 ngư dân ra khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) lấy mẫu nước phục vụ nghiên cứu, tàu cá bất ngờ bị chết máy và có nguy cơ chìm. 

13-nha-khoa-hoc-va-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-quang-tri

Lực lượng biên phòng dùng thuyền thúng để ứng cứu các nhà khoa học trên tàu cá chết máy. Ảnh: Mạnh Hùng

14h ngày 11/12, tàu cá QT 21126TS do ngư dân Trần Trung Tấn (39 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trú xã Trung Giang, Gio Linh) đang ở cách bờ biển khoảng 10 hải lý thì gặp sự cố chết máy, có nguy cơ chìm.

Trên tàu có 4 thuyền viên, 9 nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đang lấy nước quanh khu vực đảo Cồn Cỏ nhằm nghiên cứu khoa học. 

Nhận tin cứu nạn, biên phòng Quảng Trị điều tàu CN09 cùng 13 cán bộ, chiến sĩ ra biển ứng cứu.

13-nha-khoa-hoc-va-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-quang-tri-1

9 nhà khoa học đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội thuê tàu cá lấy mẫu nước biển để nghiên cứu khoa học. Ảnh: Mạnh Hùng

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, tàu CN09 đã đến vị trí tàu cá gặp nạn, nhưng do sóng to, trời mù nên không thể tiếp cận, buộc phải neo bên cạnh tàu gặp nạn đề phòng sự cố.

Khoảng 5h30 sáng 12/12, thời tiết ổn định nên nhà chức trách tiếp cận tàu cá, đưa 9 nhà khoa học sang tàu CN09 rồi lai dắt tàu cá vào bờ. Tuy nhiên, khi vào đến phao số 0, tàu cá bị vỡ mũi, chìm. Lực lượng biên phòng đã đưa 4 thuyền viên sang tàu CN09 rồi đưa vào bờ an toàn.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc