Thủ tướng quyết định đầu tư 10 khu vui chơi thanh thiếu niên

19:58, 11/04/2016
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Khu vui chơi văn hóa, thể thao Khăn Quàng Đỏ tại Hà Nội và 9 dự án xây dựng công trình bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tại 9 tỉnh.

bể bơi
Chính phủ sẽ xây dựng 9 bể bơi ở 9 tỉnh, thành phố cho thanh thiếu niên

Theo đó, Khu vui chơi văn hóa, thể thao Khăn Quàng Đỏ được cải tạo, nâng cấp trên diện tích hơn 2.000 m2; gồm các hạng mục chính: mở rộng khối nhà câu lạc bộ 3 tầng và trang bị các thiết bị luyện tập thể thao, sinh hoạt văn hóa hoàn chỉnh, đồng bộ; cải tạo sân thể thao; cải tạo sân vườn, hàng rào; cung cấp trang thiết bị đồng bộ phục vụ hoạt động tập luyện thể thao phong trào và đào tạo kỹ năng sống cho thanh niên....

Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành tổ hợp văn hóa, thể thao đồng bộ, tạo cơ sở để thu hút, tập hợp thanh thiếu niên trong khu vực thành phố Hà Nội, từ đó phát triển phong trào tập luyện thể thao và học tập kỹ năng, góp phần tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên, kiềm chế tệ nạn xã hội.

9 dự án xây dựng công trình bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên gồm: Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Yên Bái; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bình Thuận; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Gia Lai; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hòa Bình; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Hà Nam; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bắc Kạn; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đắk Lắk; Dự án Bể bơi Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bình Dương.

Các dự án xây bể bơi nhằm tạo điều kiện trong triển khai công tác rèn luyện sức khỏe cho thanh thiếu niên trên địa bàn, nhất là tạo điều kiện cho thanh thiếu niên trong việc học và thực hành bơi lội, giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước hàng năm.

10 dự án trên được đầu tư với tổng mức vốn 72.750 triệu đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản đầu tư các dự án trên.

Đây thực sự là một tin vui cho trẻ em Hà Nội và 9 tỉnh, thành phố khác bởi các khu vui chơi công cộng cho thanh thiếu niên đang thiếu nghiêm trọng. Tại Hà Nội, dự kiến, trong năm 2016 này sẽ xây dựng thêm 118 vườn hoa, sân chơi.


Ý kiến bạn đọc