Ông Trần Đăng Tuấn bị loại: Hà Nội khẳng định các ứng viên đều bình đẳng

17:13, 19/04/2016
|

(VnMedia) - Ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội khẳng định "người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều bình đẳng" và nhấn mạnh rằng, Hội nghị hiệp thương lần 3 tại MTTQ Thành phố Hà Nội đã được “làm theo đúng quy định”.

Bầu cử
ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay (19/4), ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã thông tin về Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, trong danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội có 16 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (đạt 42,1%), 11 người là thạc sĩ (28,95%) và 11 người có trình độ đại học. Trong số đó, có 15 người là nữ, 2 người là dân tộc Mường, 3 người dưới 40 tuổi, 5 người tái cử, 3 người ngoài Đảng và 2 người tự ứng cử.

Cũng theo báo cáo, sau khi biểu quyết, Hội nghị đã lựa chọn 38 người (trong đó có 1 người dự phòng) vào danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cùng với 12 người từ Trung ương giới thiệu về, cử tri Thành phố Hà Nội sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội của Thành phố.

Hai người tự ứng cử được lọt vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Hữu Ninh, Giáo sư - Tiến sĩ, Chủ tịch hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu Giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Tiến sĩ - bác sĩ y khoa Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương

Liên quan đến việc ông Trần Đăng Tuấn nhận được 100% phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú nhưng vẫn bị loại khỏi danh sách sau Hội nghị hiệp thương lần 3, với số phiếu tín nhiệm rất thấp (13/83 đại biểu, chỉ đạt 15,66%), ông Bùi Anh Tuấn lý giải: Phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú chỉ là điều kiện để bước vào vòng hiệp thương thứ 3 tại MTTQ thành phố tổ chức. Việc có lọt vào danh sách ứng cử chính thức hay không còn phụ thuộc vào sự tín nhiệm của các đại biểu.

Ông Bùi Anh Tuấn khẳng định “người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều bình đẳng" và nhấn mạnh rằng, Hội nghị hiệp thương lần 3 tại MTTQ thành phố Hà Nội đã được “làm theo đúng quy định”.

“Các ứng viên phải thực hiện đủ các bước đó mới đủ tiêu chuẩn để vào hiệp thương lần III. Việc đánh giá thế nào, hay ứng viên nhận được ít hay nhiều tín nhiệm là do đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần III quyết định. Chúng tôi đã thực hiện đúng quy định", ông Bùi Anh Tuấn nói và cho biết, tổ kiểm phiếu gồm 3 người (1 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh làm tổ trưởng, 1 Chủ tịch Hội Thanh niên TP Hà Nội và 1 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên).

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, Hội nghị đã lựa chọn hình thức bỏ phiếu bằng cách giơ tay.

“Trong những người tiêu biểu thì phải lựa chọn những người tiêu biểu hơn. Qua cảm nhận, các đại biểu thấy rằng những ứng viên có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn, xây dựng những quyết sách lớn cho đất nước thì đó là quyền của 83 đại biểu”, ông Tuấn nói.

Về ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, thông tin của MTTQ Thành phố cho biết, trong số 179 người có 28 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; 93 người là thạc sĩ; 57 người đại học và 1 người tốt nghiệp PTTH. Trong đó nữ có 66 người, 3 người dân tộc Mường, 22 người dưới 35 tuổi, 26 người ngoài Đảng và 35 người tái cử. Từ 179 người này, sẽ bầu ra ra 105 người làm đại biểu HĐND Thành phố.

Hiệp thương lần 3
Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại Hội nghị Hiệp thương lần 3

Danh sách những người được giới thiệu ra ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần 3 như sau:

1. Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

3. Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

4. Bùi Huyền Mai, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

5. Trần Thị Phương Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

6. Bạch Tố Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Trại, Ba Vì

7. Nguyễn Doãn Anh, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

8. Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn Công an TP Hà Nội

9. Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

10. Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội

11. Đào Tú Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án Nhân dân Hà Nội

12. Phan Thanh Chung, Chủ tịch Công đoàn, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

13. Phạm Quang Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

14. Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

15. Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP công thương

16. Nguyễn Phi Thường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

17. Phạm Xuân Anh, Hiệu phó Trường Đại học Xây dựng

18. Hoàng Văn Cường, Hiệu phó Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

19. Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

20. Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng phòng kế hoạch tài chính, Trường Đại học Thương Mại

22. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội

23. Trần Danh Lợi, Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội

24. Nguyễn Thị Bích, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội

25. Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường chuyên THPT Hà Nội - Amsterdam

26. Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

27. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng tổ chức biểu diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long

28. Lê Phương Linh, Bí thư Đoàn, Bệnh viện đa khoa Đống Đa

29. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

30. Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội

31. Nguyễn Thị Thanh, Phó giám đốc Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động số 2 Hà Nội

32. Nguyễn Quốc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội

33. Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn LS Hà Nội

34. Trần Thị Thanh Nhàn, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Hà Nội

35. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hà Nội

36. Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP quốc tế Sơn Hà

Danh sách những người tự ứng cử:

1. Nguyễn Hữu Ninh, GS. TS thỉnh giảng đại học San Diego State Hoa Kỳ; nghiên cứu môi trường biến đổi khí hậu và tư vấn chính sách - Chủ tịch Hội đồng quản lý trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

2. Nguyễn Anh Trí, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương


Ý kiến bạn đọc