Bắc Bộ thời tiết đẹp lý tưởng trong nhiều ngày tới

09:18, 15/10/2015
|

(VnMedia) - Ngoại trừ đêm và sáng trời nhiều mây, se lạnh, các khu vực thuộc Bắc Bộ được dự báo sẽ có nắng đẹp với nhiệt độ lý tưởng (cao nhất khoảng 30 độ C) trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.  Từ ngày 16 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 16 có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo hôm nay và ngày mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc ngày 15 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 15, ngày 16 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 17 đến ngày 20, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

 Nam Bộ ngày 15,  ngày 16 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 17 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng đẹp
Nắng đẹp ở Bắc Bộ trong nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 15/10/2015:                   

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, phía bắc có nơi 27 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.


Ý kiến bạn đọc