VNPT đẩy mạnh phát triển CNTT tại Thái Nguyên

06:39, 25/09/2014
|

(VnMedia) - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin (CNTT) từ nay đến năm 2020 với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Lễ ký kết đã diễn ra trọng thể tại Thái Nguyên vào ngày 24/9. Tới dự lễ ký kết có các vị lãnh đạo: ông Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành địa phương và đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VNPT (bên trái) và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ký thỏa thuận hợp tác.

Theo nội dung ký kết, VNPT và UBND tỉnh sẽ hợp tác trên 5 nội dung cơ bản: Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT; ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực về viễn thông - công nghệ thông tin; hợp tác trong lĩnh vực truyền thông qua di động, hệ thống MyTV…

Những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đang ưu tiên tập trung trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển công nghiệp, công nghệ cao – công nghệ thông tin và điện tử… nhằm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới một nền hành chính thông minh, chuyên nghiệp và hiện đại. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng VT - CNTT tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cũng như cung cấp thông tin, dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp… Đặc biệt, là đóng góp không nhỏ của công nghiệp CNTT và điện tử vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh, góp phần tích cực vào nền phát triển KT-XH của tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long cho biết.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn, UBND tỉnh và VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông - công nghệ thông tin (CNTT) từ nay đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị VNPT tiếp tục có sự đầu tư theo chiều sâu, mở rộng quy mô hoạt động, tạo ra bước đột phá, phát triển lâu dài hệ thống VT-CNTT trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Thông qua việc hợp tác này, UBND tỉnh hy vọng VNPT sẽ hỗ trợ Thái Nguyên tiếp tục thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh mạnh về công nghệ thông tin trong cả nước, VNPT sẽ cùng tỉnh Thái Nguyên khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT, CNTT tại tỉnh Thái Nguyên mạnh hơn nữa. Ngoài ra, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên  triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đến khối chính quyền, các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt cho VNPT, Tổng Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng đã cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dành cho VNPT và khẳng định VNPT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở/Ban/Ngành của tỉnh Thái Nguyên triển khai thành công các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước của tỉnh Thái Nguyên và cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất để đảm bảo kết cấu hạ tầng mạng thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả cơ quan nhà nước, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử cho tỉnh Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất.

Cũng ngay sau lễ ký kết, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao học bổng "Chắp cánh tài năng Việt" cho các em học sinh tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên trị giá 100 triệu đồng.


Ý kiến bạn đọc