Tạo việc làm cho thanh niên nhờ CNTT

14:30, 19/09/2012
|

(VnMedia) - Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Microsoft Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ, lễ ra mắt dự án “Trung tâm đào tạo CNTT và Sáng kiến khởi nghiệp cho thanh niên" đã được tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào hôm nay, 19/9.

 

Dự án được thực hiện với mục tiêu nâng cao năng lực về công nghệ thông tin (CNTT) và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên Việt Nam, từ đó giúp mở rộng cơ hội việc làm cho giới trẻ hiện nay. Dự án hướng đến mục tiêu tạo môi trường thuận tiện cho thanh niên thực hành kỹ năng CNTT, nâng cao nhận thức của các bên liên quan về vai trò của CNTT trong đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tăng cường năng lực cho thanh niên về CNTT cũng như các kỹ năng tìm việc, khởi nghiệp trong tương lai.

 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, tầng lớp thanh niên, nhóm tuổi từ 15 -24 tuổi, luôn là nhóm có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất ở Việt Nam. Tỉ lệ này tăng đáng kể từ 5% vào năm 1997 đến thời điểm hiện tại là khoảng 7%. Những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong lượng thất nghiệp. Thiếu kỹ năng để lập nghiệp và môi trường thúc đẩy sáng tạo là một trong những lý do khiến thanh niên khó xâm nhập vào thị trường lao động.

 

Đây chính là cơ sở để Microsoft cùng phối hợp với các đối tác nhằm xây dựng và triển khai dự án này. Thí điểm tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong vòng 2 năm từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2014, dự án nhận được bảo trợ công nghệ từ Microsoft, Sony và được triển khai bởi Trung tâm Vietnet-ICT và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc đại học Bách Khoa Hà nội.

 

Dự kiến chương trình sẽ hỗ trợ cho 400 thanh niên tiếp cận với CNTT, giúp họ xây dựng các kỹ năng cần thiết để có thể tìm được việc làm và khởi nghiệp thành công. Ngoài ra dự án còn tạo điều kiện cho 50 sinh viên tài năng phát triển các sản phẩm sáng tạo gắn với thị trường và phục vụ cộng đồng.


Phát biểu tại buổi lễ, Ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh, CNTT là một lĩnh vực KH&CN ưu tiên phát triển của đất nước. Đây cũng là lĩnh vực quan trọng mà trong đó giới trẻ có thể biến niềm đam mê sáng tạo thành động lực và cơ hội để lập thân, lập nghiệp bằng trí tuệ và sức vóc của mình. Dự án thành lập Trung tâm được khai trương hôm nay là một thể hiện sinh động cho thông điệp đó.

 

Rất tâm huyết với dự án này, ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam cho biết, Microsoft thật sự mong muốn hỗ trợ thanh niên Việt Nam, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận công nghệ, các kỹ năng cần thiết để có thể khởi nghiệp và tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sáng tạo để thanh viên có thể thành công trong tương lai. Microsoft mong muốn hợp lực với các đối tác để đạt được mục tiêu đặt ra là 70% học viên được đào tạo sẽ tìm được việc làm trong các doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp các trường chuyên môn”.

 

Khi dự án được triển khai, sẽ có một phòng lab với 26 máy tính chất lượng cao được Sony và Microsoft tài trợ, cài đặt các phần mềm mới nhất của Microsoft đặt tại Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các sinh viên/thanh niên được chọn lựa sẽ chia làm 2 nhóm:

 

Nhóm A:gồm 400 thanh niên sẽ được đào tạo về công nghệ thông tin với 16 tiết đào tạo về công nghệ thông tin cơ bản, 16 tiết còn lại đào tạo về kỹ năng tìm việc và khởi nghiệp. Các sinh viên này sẽ có cơ hội tham gia một chương trình thực tập từ 4-8 tuần tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau

 

Nhóm B: Nhóm này sẽ được tham gia các hoạt động sau với hai loại hình đào tạo: Đào tạo về kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao và đào tạo về kỹ năng khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cơ bản

Ngoài ra, 50 sinh viên tài năng được chia nhóm, phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ theo sự hướng dẫn của các hướng dẫn viên. Các sản phẩm ứng dụng có tiềm năng sẽ được ưu tiên giới thiệu tới các vườn ươm công nghệ.

 

Cả hai nhóm sẽ tham gia các hoạt động như Ngày hội nghề nghiệp, Hội thảo về Quản trị doanh nghiệp để có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà tuyển dụng.

 


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc