11 “dế” đắt hàng nhất thị trường Việt tuần qua

09:13, 10/03/2012
|

(VnMedia) - iPhone 4S, HTC ChaCha, Samsung Galaxy Mini S5570… là những cái tên góp mặt trong bảng danh sách những điện thoại bán chạy nhất tuần qua

 

Năm 2011, chứng kiến sự thống trị của điện thoại phổ thông (dưới 2 triệu đồng) tại Việt Nam . Tuy nhiên trong tuần qua các sản phẩm điện thoại thuộc phân khúc hàng trung cấp (giá từ 2 đến 6 triệu đồng) lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối với 6 đại diện, điện thoại cao cấp trên 10 triệu cũng góp mặt tại 2 vị trí. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng bởi thị trường điện thoại Việt đang dần dần phục hồi.

 

iPhone 4S 16GB

(Giá khoảng 18 triệu đồng)

 

Một trong những sáng chế cuối cùng của huyền thoại Steve Jobs, “trợ lý” Siri đã khiến cho iPhone 4S trở thành một trong những smartphone “bom tấn” đáng được chờ đợi nhất trong năm 2011.


Ảnh minh họa

 

Về cấu hình, “siêu phẩm” của Apple được trang bị camera 8 megapixel, sử dụng chipset ARM Cortex-A9 với tốc độ xử lý nhanh gấp 2 lần iPhone 4.

 

Thời lượng pin của máy là 1.430 mAh và hiện được bán với giá khoảng 18 triệu đồng cho phiên bản 16GB và 20,6 triệu đồng cho phiên bản 32GB.

 

Samsung Galaxy Note N7000

(Giá khoảng 16 triệu đồng)

 

Galaxy Note được xem là một trong những “điểm nhấn” của Samsung trong năm vừa qua. Trong khi phần lớn các loại smartphone hiện nay đều chỉ có chuẩn màn hình dưới 4,7 inch, thì Galaxy Note lại thực sự nổi bật với màn hình lên đến 5,3 inch. Đây được xem là sản phẩm “lai” giữa máy tính bảng và smartphone.


Ảnh minh họa

 

Ngoài màn hình lớn nổi bật, máy còn được trang bị bộ vi xử lý lõi kép tốc độ 1,4GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong gồm 16GB hoặc 32GB và có thể được tăng cường bằng khe cắm thẻ nhớ microSD.

 

Galaxy Note hoạt động trên nền tảng Android 2.3 Gingerbread, camera 2 megapixel ở mặt trước và 8 megapixel ở sau hỗ trợ tự động lấy nét cùng khả năng quay phim chuẩn FullHD.

 

Ngoài ra, máy sử dụng pin dung lượng cao lên đến 2500 mAh. Thiết bị có các kết nối 3G, Wifi, EDGE, GPRS, Bluetooth và A-GPS.

 

Nokia 603

(Giá khoảng 5,7 triệu đồng)


Hướng đến nhóm khách hàng trẻ năng động, Nokia 603 nổi bật thiết kế sành điệu, kiểu dáng nhỏ gọn với các góc được bo tròn đặc trưng của các dòng smartphone của hãng điện tử Phần Lan.


Ảnh minh họa

 

Nokia 603 sử dụng màn hình cảm ứng 3.5 inch, độ phân giải 360 x 640 pixel. Đặc biệt màn hình của máy được trang bị lớp kính Gorilla Glass chống trầy xước nhưng vẫn cho chất lượng hiển thị tốt ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

 

Với mức giá dưới 6 triệu, phần cứng của máy chỉ gồm bộ vi xử lý tốc độ 1GHz, RAM 512MB, bộ nhớ trong 2GB hỗ trợ thẻ microSD tối đa 32GB.

 

Nokia 603 có camera 5 megapixel ở mặt sau hỗ trợ quay video HD 720p với 30 khung hình/giây. Một ưu điểm nữa là Nokia 603 được hỗ trợ khá nhiều kết nối với HSDPA, Wifi, Bluetooth, aGPS và NFC. Ngoài ra, pin của máy có dung lượng 1300mAh.

 

LG Optimus Hub E510

(Giá khoảng 5,3 triệu đồng)

 

E510 là phiên bản thay thế cho chiếc Optimus o­ne rât thành công của LG ở thị trường Việt Nam cũng như thế giới. Chiếc điện thoại nhắm đến phân khúc trung cấp này vẫn sở hữu những thiết kế hiện đại và bóng bẩy.


Ảnh minh họa

 

Optimus Hub E510 sở hữu màn hình 3,5 inch với độ phân giải 320 x 480 pixel. Máy có giao diện Optimus UI và chạy trên hệ điều hành Android GingerBread 2.3.4.

 

E510 được nhà sản xuất Hàn Quốc trang bị bộ vi xử lý tốc độ 800MHz, RAM 512MB. Model được bán kèm với thẻ nhớ microSD 2GB, hỗ trợ thẻ có dung lượng tối đa 32GB.

 

Camera duy nhất của máy đạt độ phân giải 5 Megapixel và có khả năng lấy nét tự động.

Hơn nữa ngoài các kết nối thông dụng 3G, Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, Hub E510 được trang bị DLNA, và đáng chú ý nhất là khả năng chia sẻ dữ liệu trực tiếp qua Wi-Fi (Wi-Fi Direct).

 

HTC ChaCha

(Giá khoảng 4,9 triệu đồng)

 

Hiện Chacha là mẫu smartphone cảm ứng có bàn phím QWERTY cứng duy nhất của HTC đang có mặt trên thị trường Việt Nam .


Ảnh minh họa

 

Chacha sử dụng vi xử lý tốc độ 800MHz, RAM 512MB, máy chạy hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread khá mượt mà trên một màn hình cảm ứng 2.6 inch độ phân giải 480 x 320 pixels.

 

Ngoài ra, máy có camera 5 Megapixel ở phía sau, Chacha hỗ trợ các kết nối 3G, Wifi, A-GPS và Bluetooth.

 

HTC Explorer

(Giá khoảng 4,8 triệu đồng)

 

HTC Explorer là chiếc điện thoại đơn giản, dễ sử dụng dành riêng cho những khách hàng lần đầu sử dụng smartphone. HTC Explorer được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon S1, tốc độ 600 Mhz, RAM 512MB.


Ảnh minh họa

 

Ngoài ra, máy cũng sử dụng màn hình 3,2 inch độ phân giải HVGA (320 x 480 pixel), camera 3 megapixel, hỗ trợ hệ thống định vị GPS, Bluetooth 3.0 và có khe cắm mở rộng micro SD.

 

HTC Explorer chạy trên hệ điều hành Android 2.3 và sử dụng giao diện HTC Sense 3.5 giống như các dòng điện thsoại cao cấp Sensation của hãng.

 

Samsung Galaxy Mini S5570

(Giá khoảng 3,7 triệu đồng)

 

Chiếc Samsung Galaxy Mini là smartphone tương đối nhỏ gọn, được trang bị màn hình cảm ứng điện dung 3,1 inch độ phân giải 240 x 320 pixel. Tuy nhiên điều đó cũng khiến việc hiển thị văn bản kém, đồng thời góc nhìn cũng rất hạn chế.


Ảnh minh họa

 

Máy cài sẵn hệ điều hành Android 2.2 Froyo hoạt động trên bộ khung gồm bộ vi xử lý tốc độ 600Mhz, RAM 384MB, bộ nhớ trong 160MB nhưng được hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép mở rộng tối đa 16GB.

 

S5570 sử dụng camera 3 megapixel không có đèn flash. Ngoài ra, model này hỗ trợ kết nối 3G Wi-Fi, Bluetooth và GPS.

 

Samsung Galaxy Y S5360

(Giá khoảng 3,2 triệu đồng)

 

Có lẽ việc S5360 liên tục xuất hiện trong danh sách các điện thoại bán chạy từ đầu năm đến nay là nhờ vào mức giá rất "mềm" của smartphone này.


Ảnh minh họa

 

Thiết kế đẹp cùng cấu hình vượt trội so với giá (bao gồm bộ vi xử lý tốc độ 832MHz, RAM 256MB, bộ nhớ trong 160MB và hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB) khiến chiếc điện thoại này được rất nhiều người ưa chuộng.

Tuy nhiên, màn hình cảm ứng điện dung 3 inch chỉ có độ phân giải 240 x 320 pixel lại bị người dùng phàn nàn khá nhiều.

Ngoài ra, Galaxy Y còn có máy ảnh 2 megapixel cũng như các tính năng giải trí, kết nối đa dạng như Samsung Galaxy Mini.

 

Nokia Asha 200

(Giá khoảng 1,7 triệu đồng)


Nhắm đến đối tượng người dùng thường xuyên liên lạc bằng cách nhắn tin hoặc trò chuyện trên Facebook, Asha 200 có thiết kế dạng candybar với bàn phím QWERTY đầy đủ.


Ảnh minh họa

 

Chiếc điện thoại chạy Symbian S40 này có màn hình 2.4 inch, camera 2 megapixel, bộ nhớ trong 64MB với khe cắm thẻ nhớ microSD dung lượng đến 32GB.

 

Một điểm đặc biệt là Nokia Asha 200 hỗ trợ 2 SIM 2 sóng và cho phép tháo nóng SIM ngay cả khi máy đang hoạt động. Pin của máy có dung lượng 1430mAh cho thời gian đàm thoại liên tục 7 giờ hoặc 36 ngày chờ.

 

Samsung C3303 Champ

(Giá khoảng 1,3 triệu đồng)

 

Samsung C3303 Champ có cấu hình giống như Corby nhưng được đơn giản hóa hơn, với màn hình cảm ứng điện trở 2.4 inches, nhỏ gọn và nhẹ hơn Sony Ericsson XPERIA X10 mini.


Ảnh minh họa


Chú dế cảm ứng này được trang bị camera 1,3 megapixel, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD 8GB. C3303 Champ cũng có các kết nối cơ bản như GPRS, Bluetooth và USB.

 

Máy sử dụng pin 1000 mAh cho thời gian chờ lên đến 666 giờ và thời gian đàm thoại lên đến 12 giờ.

 

Gionee B118

(Giá khoảng 600 ngàn đồng)

 

Chiếc điện thoại Trung Quốc này vẫn là một trong những mặt hàng bán chạy nhất tại các siêu thị điện máy. Gionee B118 thuộc dòng sản phẩm phổ thông, hỗ trợ 2 sim 2 sóng, và có khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên đến 4GB.


Ảnh minh họa

 

B118 cũng hỗ trợ đầy đủ các tính năng giải trí như nghe nhạc, xem phim và game bắn máy bay được cài sẵn trên máy. Ngoài ra, máy còn tích hợp khả năng nghe đài FM và đèn pin đi kèm. B118 trang bị pin dung lượng 1000 mAh cho phép đàm thoại liên tục 5 giờ và thời gian chờ lên đến 200 giờ.


Lương Đàm

Ý kiến bạn đọc