Microsoft hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

10:40, 20/10/2011
|

(VnMedia) - Đó là một trong số những nội dung của bản Thỏa thuận Quỹ phát triển công nghệ thông tin năm thứ 3 vừa được ký kết giữa Bộ Thông Tin và Truyền Thông và Công ty Microsoft Việt Nam hôm qua, 19/10 tại Hà Nội.
 

Với lần ký kết này, hai bên cam kết thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ Chính phủ điện tử, tăng cường năng lực ngành công nghiệp phần mềm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực cũng như trên toàn cầu.

 

Theo bản thỏa thuận đã ký kết, Bộ Thông Tin & Truyền Thông và Microsoft sẽ hợp tác trong việc nâng cao nguồn lực nhân viên Chính phủ có trình độ chuyên môn CNTT&TT, thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử thông qua các dự án tại Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Quốc hội, Hiệp hội CNTT, và các dự án CNTT&TT khác tại 17 địa phương trong cả nước.

 

Các dự án chủ yếu tập trung vào việc phát triển các hệ thống quản lý thông tin, xây dựng cổng thông tin điện tử hay nâng cao các dịch vụ công. Các dự án này góp phần vào sự phát triển ngành CNTT&TT của Việt Nam, giúp tiếp cận các công nghệ mới nhất cũng như thúc đẩy tính cạnh tranh cao hơn cho ngành CNTT&TT Việt Nam trong khu vực.

 

Phát biểu tại lễ ký kết Ông Jamie Harper, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam cho biết, “Việc Microsoft tiếp tục đầu tư vào Việt Nam chứng tỏ Chính phủ Việt Nam đang tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Việc thúc đẩy ngành CNTT&TT của Việt Nam phát triển mạnh mẽ là điều quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy sáng tạo đổi mới. Microsoft cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường phát triển ngành CNTT”.

 

Đại diện Bộ Thông Tin và Truyền Thông, ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của tập đoàn Microsoft trong thời gian qua. Việc triển khai hiệu quả các dự án trong khuôn khổ chương trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức quản lý và cung cấp các dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại nhiều cơ quan trung ương và các tỉnh/thành phố của Việt Nam”.


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc