Giải “Băng rộng thay đổi cuộc sống” thuộc về VNPT

09:33, 30/09/2011
|

(VnMedia) - Ngày 27/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Băng rộng quốc tế lần thứ 11 (Broadband World Forum) được tổ chức tại Paris, Pháp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vinh dự nhận giải thưởng “Băng rộng thay đổi cuộc sống” từ Ban Tổ chức Giải thưởng Băng rộng thế giới (Broadband Infovision Awards). Giải thưởng là sự đánh giá và ghi nhận của cộng đồng Viễn thông-CNTT quốc tế về những nỗ lực của VNPT trong việc phát triển mạng băng rộng phục vụ cộng đồng, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

 

Sự ghi nhận của những nỗ lực

 

Ngày 27/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Băng rộng quốc tế lần thứ 11 (Broadband World Forum) được tổ chức tại Paris, Pháp,

Broadband Infovision Award là giải thưởng có uy tín hàng đầu thế giới về lĩnh vực băng rộng do Tập đoàn truyền thông Informa (Anh quốc) tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn, nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Giám khảo của Giải thưởng là các chuyên gia và lãnh đạo cao cấp đến từ các nhà khai thác băng rộng tên tuổi trên thế giới.

 

Năm nay, Giải thưởng là tâm điểm của Diễn đàn Băng rộng quốc tế lần thứ 11, với sự tham gia của 300 diễn giả từ hơn 150 doanh nghiệp viễn thông hàng đầu thế giới với mục tiêu cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các ứng dụng, giải pháp và dịch vụ, định hướng phát triển các dịch vụ băng rộng trong tương lai.

 

Trước đó, từ tháng 7/2011, Ban Tổ chức đã công bố 44 lượt thương hiệu lọt vào vòng chung khảo của Broadband Infovision Award 2011 ở 10 lĩnh vực giải thưởng như: Dịch vụ tốt nhất; Công nghệ và dịch vụ truy cập mạng băng rộng cố định; Công nghệ và dịch vụ truy cập mạng băng rộng không dây; Quản lý và vận hành mạng lưới và dịch vụ băng rộng; Sáng kiến băng rộng của năm; Băng rộng thay đổi cuộc sống…

 

Hai ứng cử viên khác cùng tham gia tranh cử giải thưởng “Băng rộng thay đổi cuộc sống” năm nay là Tập đoàn Alcatel-Lucent (Pháp) với nghiên cứu về mô hình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội nhờ băng rộng và Tập đoàn ZTE (Trung Quốc) với giải pháp “Băng rộng di động qua mạng truyền tải gói (PTN)”. Trong khi đó, VNPT tham gia ứng cử với Giải pháp phổ cập, đưa Internet băng rộng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa thông qua các điểm BĐ-VH xã, hệ thống trường học, các trung tâm hoạt động thanh niên, cũng như các giải pháp hỗ trợ y‎ tế cộng đồng, đào tạo qua mạng…


 Ảnh minh họa

 Ông Munir Hassan, Tổng Giám đốc Grameenphone Bangladesh, Đại diện Ban tổ chức Giải thưởng Băng rộng Thế giới 2011 trao Giải “Băng rộng thay đổi cuộc sống” cho đại diện VNPT, ông Bùi Quốc Việt.


Trong tổng số gần 10.000 điểm phục vụ bưu chính viễn thông trên cả nước do VNPT đầu tư, có 2000 điểm tại khu vực nông thôn được lắp đặt máy tính nối mạng Internet tốc độ cao, tạo điều kiện cho người dân được truy cập Internet để tiếp cận với thông tin, tri thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn.

 

Những năm qua, VNPT còn là đơn vị chủ lực cung cấp hạ tầng mạng băng rộng phục vụ cho công tác điều hành của Chính phủ tới các cấp địa phương; đồng thời tích cực hợp tác với nhiều ngành như Tài chính, Giáo dục, Y tế, Hội Nông dân Việt Nam… nhằm phổ cập ứng dụng Internet băng rộng phục vụ cho các mục tiêu phát triển của các ngành và chương trình cộng đồng. Gần đây nhất, VNPT đã hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đưa Internet băng rộng về các trung tâm sinh hoạt thanh niên, trường học trên 62 huyện nghèo của Việt Nam .


Ông Bùi Quốc Việt, đại diện của VNPT tham dự hội nghị và nhận giải thưởng chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế và nguồn động viên quý ‎báu cho những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và VNPT nói riêng trong việc phát triển viễn thông, Internet phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thay đổi cuộc sống người dân, đặc biệt khu vực nông thôn miền núi và vùng sâu vùng xa. VNPT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cho những hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng”.

Bên cạnh đó, VNPT còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng khác góp phần phát triển ứng dụng thông tin băng rộng, tiêu biểu như các chương trình “Một triệu giờ đồng hành”, "Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức"... nhằm đào tạo, phổ cập tin học, hướng dẫn người dân sử dụng Internet phục vụ đời sống.

   

Với nhiều nỗ lực, cho tới thời điểm này, hạ tầng và dịch vụ băng rộng của VNPT thực sự đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền KT-XH Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực viễn thông nói riêng. Hạ tầng và các dịch vụ băng rộng do VNPT cung cấp chiếm 75% thị phần đã và đang thực sự làm thay đổi cuộc sống, thói quen của người dân từ thành thị đến nông thôn Việt Nam trong tiếp cận Internet và nền kinh tế trí thức.

 

VNPT: Băng rộng không chỉ dành cho người thành phố

 

Tất cả những nỗ lực thực hiện nêu trên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã là quan điểm được chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ băng rộng tới người dùng Việt. Thực tế hiện nay cho thấy, dù dịch vụ băng rộng với nhiều tiện ích, gia tăng phong phú dường như đã trở nên bão hòa với người dùng đô thị thì khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận với Internet, đặc biệt là dịch vụ Internet băng rộng lại vẫn khá lớn.

 

Và điều này vốn đã từng được các chuyên gia viễn thông đánh giá, người ta thường dùng từ bão hoà trong một số lĩnh vực viễn thông nhưng trên thực tế, bão hoà mới chỉ xảy ra ở các thành phố, trung tâm lớn mà thôi. Việt Nam có trên 80 triệu dân trong đó có tới 70% sống ở nông thôn thì với lượng khách hàng tiềm năng chưa được khai thác hết này khó có thể nói là đã bão hoà.

 

Đây là một khoảng trống rất lớn về phát triển các dịch vụ viễn thông trong đó có Internet băng rộng. Cái mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet băng rộng đã và đang đặt mục tiêu là lấp đầy được khoảng trống ở vùng nông thôn, y tế, giáo dục, những nơi còn đang gặp khó khăn về tiếp cận Internet.

 

Và thời gian qua, bên cạnh việc tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng thị phần tại khu vực thành thị, VNPT đã là doanh nghiệp hàng đầu quan tâm tập trung vào chiến lược khai thác “vùng tiềm năng rộng lớn” cho dịch vụ Internet băng rộng là khu vực nông thôn. Với quan điểm này của doanh nghiệp, người dân vùng sâu vùng xa đã và đang được hưởng những lợi ích từ dịch vụ Internet băng rộng phục vụ thiết thực cho đời sống hàng ngày của họ.

 

Đánh giá về giải thưởng lần này, Giám đốc điều hành Diễn đàn Băng rộng Thế giới Gavin Whitechurch cho hay, “Các đề cử năm nay đều rất thú vị, trong đó, giải pháp về băng rộng của VNPT đã thực sự gây ấn tượng cho Ban Giám khảo. Những nỗ lực của VNPT trong việc triển khai băng rộng tại Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng đạt được lần này”.


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc