Điện thoại Nokia dễ nhiễm virus nhất

14:00, 05/04/2011
|

(VnMedia) - Hầu hết điện thoại, kể cả những dòng smartphone đều không có biện pháp bảo vệ và tất cả hệ điều hành của chúng đều có nguy cơ nhiễm virus, đặc biệt là hệ điều hành Symbian cài đặt trên điện thoại Nokia - dùng phổ biến ở Việt Nam. Chúng có khả năng lây nhiễm virus tới 29,26%.

Theo ông Nguyễn Viết Thế, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an cho biết, với sự phát triển của mạng 3G, người dùng sẽ dễ dàng “lướt Internet” chỉ bằng một vài phím bấm trên ĐTDĐ. Điều này cũng làm gia tăng các nguy cơ tấn công của virus đối với ĐTDĐ. Điện thoại di động đang trở thành “con mồi ngon” của bọn tội phạm mạng.

Hàng loạt mẫu virus đã tấn công trực tiếp vào ĐTDĐ trong thời gian qua, nhằm làm tê liệt phần mềm hệ thống, thay đổi mật khẩu, từ đó dễ dàng đánh cắp toàn bộ dữ liệu bên trong máy và tự phát tán qua những máy ĐTDĐ khác thông qua danh bạ có sẵn trên điện thoại của khổ chủ hoặc sóng wifi. Thông qua tin nhắn hoặc các cuộc gọi, việc đánh cắp tài khoản, thông tin cá nhân trên điện thoại được tin tặc tận dụng và khả năng thành công rất cao.

Theo khảo sát của Bộ Công an, tất cả các hệ điều hành điện thoại di động đều có nguy cơ nhiễm virus rất cao. Cụ thể, đối với hệ điều hành J2ME (chiếm số ít trên điện thoại ở Việt Nam), mức độ lây nhiễm virus trên điện thoại lên tới 56,7%, tiếp theo Symbian (hệ điều hành cài đặt trên hầu hết điện thoại Nokia) là 29,26%; Windows Mobile là 5,08%, Android chỉ khoảng 1,41%, iPhone OS là 0,19%. Như vậy, hệ điều hành iPhone OS được coi là an toàn nhất hiện nay nhưng không phải 100% tránh khỏi virus và Symbian được coi là có nguy cơ cao nhất vì đây là dòng điện thoại được dùng phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, hầu hết các điện thoại di động hiện nay lại chưa được người dùng quan tâm cài đặt các phần mềm ngăn chặn hoặc diệt virus chuyên dụng. Vì vậy, mức độ nguy hiểm bị virus tấn công qua ĐTDĐ nguy cơ cao gấp nhiều lần so với bị tấn công qua máy tính và mạng Internet.

Do đó, ông Thế cũng khuyến cáo người dùng di động nên quan tâm nhiều hơn nữa tới vấn đề bảo mật cho điện thoại. Còn đối với các nhà cung cấp dịch vụ, nhiều công ty trên thế giới đã sử dụng giải pháp "điện toán đám mây" để có thể kiểm tra dịch vụ người dùng sử dụng trên mạng. Đây được coi là giải pháp có độ bảo mật an toàn nhất hiện nay. Tuy nhiên, hiện "điện toán đám mây" vẫn chưa được triển khai thực sự tại Việt Nam.


Tuệ Minh

Ý kiến bạn đọc