Lừa đảo trực tuyến “ăn theo” thảm hoạ tại Nhật

15:54, 17/03/2011
|

(VnMedia) - Tội phạm mạng đã nhảy vào thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản với một tốc độ kỷ lục. Hành vi lừa đảo của chúng diễn ra dưới các hình thức từ đường link download chương trình chống virus giả mạo, site quyên góp tiền bằng điện thoại, tới những hành vi lừa đảo trực tuyến kiểu cổ điển...

 

Trên blog của mình, hãng bảo mật Sophos đã cho hay, mạng xã hội đình đám Facebook đã bị những tên lừa đảo trên mạng sử dụng để thu thập thông tin khi người dùng click vào một đường link giả mạo những hình ảnh video của CNN về trận sóng thần đổ bộ vào Nhật bản cuối tuần trước.

 

Ngay sau đó, những bức e-mail xin tiền quyên góp dành cho cứu trợ do những tên lừa đảo gửi đi cũng đang tràn ngập khắp các hộp thư e-mail. Theo Eric Park - một nhân viên nghiên cứu của Symantec thuộc đội chống thư rác spam, đây là những hành vi lừa đảo rất điển hình, nhất là trong thời gian xảy ra các vụ thảm họa, bởi chúng có thể xin tiền quyên góp hoặc mạo danh một tổ chức từ thiện hợp pháp.

 

Một nhân viên nghiên cứu khác của Symantec cũng lưu ý các scam lừa đảo khác vừa xuất hiện lợi dụng thông tin về các trận động đất và sóng thần. Một bài viết trên blog của Symantec cho thấy, họ đã thu thập được 419 bản tin nhằm vào thảm họa ở Nhật Bản. Và bản tin này là một câu chuyện hư cấu không có thật về “một người máu mủ” để xoay xở hàng triệu đô la vì các nạn nhân của động đất và sóng thần.

 

Các hãng bảo mật khác cũng phát hiện thấy những hành vi tương tự. Chẳng hạn như Trend Micro đã phát hiện được rất nhiều parked domain - là các URL đã được đăng ký nhưng không có nội dung với các từ như “cứu giúp”, “động đất”, “Nhật Bản”, “sóng thần”, “cứu trợ”, và “quyên góp” có mặt trong các tiêu đề.

 

Trend Micro cũng thông báo về một site đi câu (phishing) có từ “Nhật Bản” trong URL của site này đang thu thập địa chỉ e-mail và các thông tin cá nhân khác từ những người dùng cả tin. Trung tâm xử lý các vụ kiện về tội phạm Internet (IC3) - tổ chức hợp tác chung giữa FBI và Trung tâm tội phạm cổ trắng quốc gia cũng đã rung chuông cảnh báo người dùng hãy cảnh giác với những lời đề nghị quyên góp tiền cho những thảm họa như thảm họa ở Nhật Bản.

 

Theo Trung tâm bão Internet (ISC) thuộc học viện SAN, kẻ lừa đảo tạo ra những chương trình bảo mật không có thật. Những chương trình này thường được gọi là “rogueware” (phần mềm lừa đảo) với hàm ý đây là các chương trình vô dụng, làm phiền người dùng bằng nhiều pop-up và các báo động giả để người dùng trả tiền cho chương trình.

 

Những phần mềm lừa đảo này đang đứng đầu các bản tin bởi những cỗ máy tìm kiếm bị nhiễm độc một cách tự động đưa ra các kết quả tìm kiếm dẫn tới đường link của chúng. ISC đưa ra con số tổng cộng với 1,7 triệu trang bị nhiễm độc ăn theo động đất và sóng thần - một con số vượt quá cả khả năng của Google để xóa nhanh.

 

Các hãng bảo mật khuyến cáo, người dùng chỉ nên quyên góp tiền cho những tổ chức hợp pháp, và chỉ thông qua những website của các tổ chức này. Hãy nhớ rằng, rất nhiều cộng đồng đã thiết lập các chương trình từ thiện của riêng mình, vì vậy, nếu thấy không chắc chắn với một sự nài xin nào đó, hãy đi tới các tổ chức từ thiện ở nơi bạn ở, như các chi nhánh của Tổ chức chữ thập đỏ chẳng hạn.


Hiền Mai - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc