(VnMedia) - Tiến sĩ Mai Liêm Trực - Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông cho rằng, để đến năm 2020 chúng ta có nhân lực CNTT lên đến một triệu người, ngay từ bây giờ, cần tập trung, dành nhiều thời gian để đào tạo cho chất lượng nguồn nhân lực đi lên…
Đánh giá của ông về sự phát triển của CNTT và truyền thông Việt
Tôi cho rằng sự kiện nổi bật trong năm vừa qua là trong đà phát triển nhanh của CNTT nước nhà đã bộc lộ sự phát triển nhanh nhưng không bền vững. Ví dụ những mặt tiêu cực của Internet như Game online dù cơ quan nhà nước đã có nhiều nỗ lực tìm các biện pháp quản lý hiệu quả nhất.
Vấn đề An toàn an ninh mạng cũng có những bộc lộ cần nhìn nhận lại. Hay kênh đầu tư của tatốt nhưng kém bền vững chưa hiệu quả. Các doanh nghiệp của chúng ta thấy thị trường Việt
Thiết bị viễn thông Việt
Vậy theo ông, những biện pháp nào mà cơ quan quản lý nên áp dụng để hạn chế được những hệ lụy không mong muốn mà công nghệ mang lại, chẳng hạn như vấn đề Game online hay việc quản các đại lý Internet hiện nay?
Chúng ta cần quản lý mặt trái của Internet. Vì nó là côngcụ là môi trường sống. Cái dở nhất của nó là tội phạm đến khủng bố…nên luôn phải có 3 giải pháp: Kỹ thuật về cắt địa chỉ đến máy chủ quốc gia vào giờ cụ thể. Bố mẹ quản lý giờ giấc chơi của con.
Giải pháp thứ 2 là biện pháp hành chính mấy giờ phải dừng. Tuy nhiên, theo tôi, giải phápquan trọng nhất là giáo dục, hướng dẫn. Với địa phương thì trước những bức xúc của nhân dân thì đơn vị của địa phương có thể có những giải pháp tại địa phương.
Những giải pháp về đóng cửa thì chỉ là giải pháp tình thế, tùy nước, tùy thời điểm mà có giải pháp linh hoạt. Như vậy, đứng về Nhà nước thì phải thể hiện ý chí nhà nước, hoặc dùng biện pháp hành chính sẽ dần thay đổi.
Nhưng cũng đừng kỳ vọng sẽ triệt tiêu. Khi có internet, chúng tôi đã nói rõ bên cạnh những ưu điểm, nó cũng có những mặt hạn chế. Và không có gì là tuyệt đối. Tôi ủng hộ chủ trương đó, nhưng chỉ là tương đối và thay đổi linh hoạt.
TS. Mai Liêm Trực |
Từ những kết quả của năm CNTT và truyền thông Việt Nam năm 2010, theo ông, đâu sẽ là những thách thức lớn nhất mà ngành CNTT-TT sẽ phải đối mặt trong năm 2011?
Phần mềm Việt
Cùng với đó, còn có những hạn chế về tâm lý người sử dụng khi mua những sản phẩm có giá trị mà không dám mua phần mềm nào không có thương hiệu. Ví dụ ngân hàng Nhà nước có nguồn tiền lớn cho phần mềm nhưng không dám dùng phần mềm Việt
Hiện, chúng ta không chỉ có mỗi phần mềm diệt virus tốt mà chúng ta còn có phần mềm của MISA được nhiều giải thưởng. Như vậy, chúng ta có nhiều tiềm năng phải phát huy nhưng cần có thời gian để đào tạo cho chất lượng nguồn nhân lực đi lên để đến năm 2020 chúng ta có nhân lực CNTT lên đến một triệu người.
Tôi cũng rất hồi hộp về khả năng mà trong 5 – 7 năm tới Việt
Ý kiến bạn đọc