100% thôn, xã của Thủ đô sẽ có sóng di động băng rộng

15:07, 27/01/2011
|

(VnMedia) - Chỉ tiêu này được VNPT Hà Nội đặt ra trong năm 2011, cùng với mục tiêu 100% phường, xã, thị trấn được cung cấp dịch vụ FTTH (dịch vụ Internet cáp quang), phát triển thuê bao cáp quang chiếm trên 30% thuê bao băng rộng…

 

 Ảnh minh họa

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, sáng nay, 27/1, Thứ trưởng Bộ TTTT Trần Đức Lai đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho VNPT Hà Nội. Ảnh: Mai Hồng


Đây là những chỉ tiêu được đưa ra từ kết quả sản xuất kinh doanh, phục vụ rất đáng ghi nhận trong giai đoạn 2005-2009 và năm 2010 vừa qua của VNPT Hà Nội. Theo Giám đốc VNPT Hà Nội Trần Mạnh Hùng, mặc dù những năm qua, thị trường Bưu chính, Viễn thông bị cạnh tranh gay gắt, môi trường kinh tế - xã hội của Thủ đô chịu ảnh hưởng khá nặng nề của suy thoái kinh tế, giá cước các dịch vụ viễn thông liên tục giảm… song doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

 

Ba năm đầu trong giai đoạn, từ năm 2005-2007, doanh thu của VNPT Hà Nội tăng trưởng đều ở mức từ 3-5%, phát triển thuê bao tăng mạnh với mức tăng trưởng từ 10-15% hàng năm, đặc biệt là thuê bao Internet, năng lực mạng lưới viễn thông - CNTT được mở rộng, chất lượng các dịch vụ ngày được nâng cao.

 

Đặc biệt, trong hai năm 2008-2009, VNPT Hà Nội đã chứng tỏ sự phát triển vững mạnh dù bị cạnh tranh gay gắt. Doanh thu phát sinh hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, riêng doanh thu phát sinh năm 2009 đạt 3.340 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2008. Tiếp tục đà đi lên, trong năm 2010, VNPT Hà Nội đã phát triển mới được gần 170 ngàn thuê bao viễn thông, đạt 124,3% so với kế hoạch giao, trong đó có hơn 95 ngàn thuê bao MegaVNN, 67.125 thuê bao VinaPhone, 4.435 thuê bao MyTV…

 

Ngoài các thuê bao được giao theo kế hoạch, trong năm, VNPT Hà Nội còn phát triển mới hơn 50 ngàn thuê bao điện thoại cố định, hơn 21 ngàn thuê bao Gphone, thực hiện mục tiêu giữ vững thị phần điện thoại cố định trên địa bàn.

 

Với việc tập trung phát triển thuê bao băng rộng và di động, tính đến nay, tổng số thuê bao MegaVNN hiện có trên mạng của VNPT Hà Nội là trên 370 ngàn thuê bao, tăng 9% so với năm 2009. Di động trả sau VinaPhone là 202.227 thuê bao. Thị phần dịch vụ điện thoại di động tăng 2%, thị phần Internet giữ vững bằng năm 2009. Tổng doanh thu phát sinh năm 2010 của VNPT Hà Nội đạt 3.305 tỷ đồng.

 

Những thành tựu của VNPT Hà Nội trong giai đoạn 2005-2009 và năm 2010 đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Nhiều đơn vị cùng các cá nhân đã nhận nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý.

 

Giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng cho hay, mục tiêu, định hướng phát triển của VNPT Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 đó là phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục khẳng định vị trí doanh nghiệp hàng đầu của VNPT và là nhà cung cấp các dịch vụ viễn thông, CNTT lớn nhất trên địa bàn thủ đô.

 

VNPT Hà Nội sẽ tập trung phát triển hạ tầng, mạng lưới đi trước một bước theo hướng hiện đại, đồng bộ, cung cấp các dịch vụ tiên tiến, chất lượng cao trên địa bàn, nâng trình độ quản lý lên ngang tầm với doanh nghiệp viễn thông lớn trong khu vực và trên thế giới. 

 

Thương hiệu, hình ảnh bản sắc riêng của VNPT Hà Nội sẽ được thể hiện ở tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá cao; chất lượng dịch vụ tốt, ổn định, tạo sự tiện lợi và đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Tận tình, chu đáo và gắn kết chặt chẽ với khách hàng.


Hiền Mai

Ý kiến bạn đọc