Mỹ thách thức Trung Quốc chạy đua “vũ khí” tính toán

06:32, 10/04/2015
|

(VnMedia) - Để có được lợi thế hơn Trung Quốc trong cuộc chạy đua “vũ khí” siêu máy tính, Mỹ đã có kế hoạch xây dựng siêu máy tính 180 petaflops (một petaflop tương đương 10^15 (10 triệu tỷ) phép tính/giây). Siêu máy tính này sẽ được sử dụng chủ yếu vào nghiên cứu khoa học.

Siêu máy tính của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) có tên gọi Aurora sẽ được triển khai vào năm 2018. Hiệu suất cao nhất của 180 petaflops là cao hơn gấp 3 lần so với hiệu suất của siêu máy tính có tốc độ nhanh nhất hiện nay. Tuy vậy, hiện các hệ thống khác đang được xây dựng cung cấp hiệu suất từ 150 petaflops đến 300 petaflops.

Siêu máy tính rất quan trọng cho các chương tình môi trường, khoa học, an ninh và kinh tế tại Mỹ và các quốc gia khác. Ví dụ, siêu máy tính được sử dụng dành cho các chương trình quân sự, dự báo thời tiết và mô phỏng mô hình kinh tế. Các nước cũng tự hào về các siêu máy tính của họ như một dấu hiệu thể hiện sự vượt trội về mặt công nghệ.

Siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới hiện nay là Tianhe-2 của Trung Quốc – có thể cung cấp hiệu suất tối đa 54,9 petaflops, theo xếp hạng của Top500.org. Hệ thống Aurora sẽ là bản nâng cấp trên siêu máy tính Titan của DOE, siêu máy tính có tốc độ nhanh thứ hai trên thế giới hiện nay.

Ảnh minh họa


Aurora có thể là một trong những siêu máy tính nhanh nhất vào năm 2018, nếu không phải là nhanh nhất, Dean McCarron, nhà phân tích của Mercury Research nhận định.

Các siêu máy tính mới mở rộng cửa cho các công nghệ lưu trữ, mạng, bộ nhớ và vi xử lý mới. Nhiều công nghệ thường chuyển từ siêu máy tính xuống các máy chủ được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu.

Siêu máy tính Aurora sẽ được triển khai tại Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne ở Lemont, Illinois. DOE đang đầu tư 200 triệu USD vào siêu máy tính và các hợp đồng đã được trao cho Intel và Cray để tích hợp hệ thống.

Aurora sẽ dựa trên thiết kế siêu máy tính thế hệ tiếp theo của Cray có tên mã Shasta. Siêu máy tính mới sẽ có kết nối nhanh hơn so với những gì Cray hiện cung cấp cho các siêu máy tính. Mạng băng thông lớn là đích nhắm tới của hiệu suất 180 petaflops vì sẽ giúp chuyển dữ liệu nhanh hơn giữa các đơn vị lưu trữ, bộ xử lý và bộ nhớ trong siêu máy tính.

Siêu máy tính là hệ thống rất nhiều lõi xử lý. Intel cho biết, siêu máy tính này sẽ kết hợp chip Intel Xeon thế hệ mới – được sử dụng trong các máy chủ đa socket, và chip Xeon Phi (lên tới 72 lõi). Intel cũng đang có kế hoạch sử dụng công nghệ lượng tử ánh sáng silicon, với khả năng vận chuyển dữ liệu trong siêu máy tính được thực hiện thông qua các xung ánh sáng.


Tuệ Minh - (Theo Cnet)

Ý kiến bạn đọc