Những thiết bị đeo ấn tượng nhất vừa trình làng

14:20, 03/03/2015
|

(VnMedia) - Tại MWC năm nay, bên cạnh những smartphone “đình đám” thì loạt thiết bị đeo mới được các nhà sản xuất trên thế giới phô diễn cũng rất ấn tượng. Và đây là những thiết bị ấn tượng nhất trong số đó.

Pebble Time

Pebble đã công bố chiếc smartwatch mới với tên gọi Pebble Time. Kể từ khi ra mắt Pebble Steel vào năm ngoái (2014), đội ngũ các nhà phát triển tại Pebble đã làm việc chăm chỉ để cho "ra lò" sản phẩm ngày hôm nay. Kết quả là Pebble Time giờ đây đã mang cho mình một thiết kế mới, cùng phần mềm được cải tiến.

Ảnh minh họa


Pebble Time nhỏ hơn, mỏng hơn, và cũng bóng bẩy hơn so với các thế hệ smartwatch Pebble trước đó. Máy vẫn trông giống như một chiếc đồng hồ thể thao, nhưng mỏng hơn tới 20%. Ngoài ra, Pebble cũng đã đưa màn hình màu lên smartwatch của mình thay vì sử dụng màn hình đen trắng như các dòng Pebble trước đó. Mặc dù chuyển qua dùng màn hình màu, nhưng về cơ bản đây vẫn là công nghệ màn hình e-paper. Công nghệ này tương tự như Mirasol của Qualcomm. Nó cho tỷ lệ làm tươi 30 fps nhưng vẫn giúp người dùng dễ dàng quan sát các nội dung dưới ánh sáng mặt trời. Pebble Time vẫn có thời lượng pin lên tới 1 tuần như thế hệ Pebble đầu tiên. 

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane là chiếc smartwatch thứ 3 được nhà sản xuất Hàn Quốc trình làng từ trước tới nay. Trên thực tế sản phẩm có thiết kế đẹp nhất với thiết kế mặt đồng hồ tròn được bao bọc bởi lớp vỏ thép không gỉ. Lớp vỏ bên ngoài này được chế tác lại mềm mại ở những đường vát cong đẹp mắt và sang trọng hơn so với người tiền nhiệm G Watch R trước đó.

Ảnh minh họa


Urbane sử dụng màn hình P-OLED rộng 1,3 inch, chạy trên nền tảng Android Wear và sử dụng dây đeo bằng da tổng hợp. Máy trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 400 tốc độ 1,2GHz, bộ nhớ RAM 512MB và bộ nhớ trong 4GB. Máy cũng có nguồn pin tương tự như G Watch R – 410mAh và tích hợp một loạt các bộ cảm biến, gồm cảm biến đo nhịp tim PPG, nhưng đáng tiếc không hỗ trợ GPS.

Huawei Watch

Đây là mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên của Huawei hoạt động trên hệ điều hành Android Wear. Với kiểu dáng cổ điển, Huawei Watch có thiết kế mặt tròn khá giống LG G Watch R và Moto 360 của Motorola. Máy trông khá sang trọng, lịch lãm với lớp kính saphia, kim loại nguyên khối và phần cứng mạnh mẽ. Máy được trang bị màn hình AMOLED dạng tròn có đường kính 42mm, mỏng 11,3mm, rộng 1,4-inch với kính sapphire. Màn hình của máy có độ phân giải 400x400 điểm ảnh và có tỷ lệ động tượng phản cao 10.000:1.

Ảnh minh họa


Huawei sử dụng bộ xử lý Qualcomm tốc độ 1,2GHz, bộ nhớ trong 4GB và RAM 512MB cho sản phẩm này – mức chuẩn hiện nay và tương tự như thông số kỹ thuật của LG Watch Urbane. Sản phẩm này sẽ bán ra thị trường vào tháng 6 tới nhưng chưa tiết lộ về giá.

Vòng theo dõi sức khỏe HTC Grip

HTC Grip là thiết bị theo dõi chế độ tập luyện thông minh đầu tiên của hãng tích hợp sẵn GPS. Tương thích với những thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS, cũng như các phụ kiện được tích hợp Bluetooth như các loại máy theo dõi nhịp tim, Grip còn đa năng hơn nữa khi cung cấp những dữ liệu hiệu suất bổ sung vào nền tảng Under Armour Connected Fitness.

Ảnh minh họa


Grip có dây đeo với các đường viền uốn cong, không thấm nước, ôm cổ tay, không làm da đau rát hay vướng vào quần áo trong quá trình tập luyện. Màn hình cong cũng giúp người dùng dễ dàng đọc được thời gian, khoảng cách và các thông báo trong khi di chuyển. Sản phẩm sẽ bán ra trong mùa xuân năm nay với giá 200USD.

Acer Liquid Leap+

Ảnh minh họa


Tương tự như các thiết bị đeo thông minh hiện nay, Liquid Leap+ đem tới cho người dùng những tính năng cơ bản như nhận thông báo từ smartphone hay theo dõi chế độ tập luyện. Sản phẩm trang bị màn hình cảm ứng 1-inch (không trang bị nút bấm vật lý) cho phép theo dõi những hoạt động hiện tại của người dùng, nhận thông báo từ smartphone và tương tác với các nền tảng như iOS, Android và Windows, bao gồm cả chiếc Acer Liquid M220 mới ra mắt.

Tai nghe Huawei TalkBand N1

Ảnh minh họa


Huawei TalkBand N1 là chiếc tai nghe Bluetooth không dây kèm micro cho phép nghe nhạc và gọi điện chất lượng cao. Đặc biệt, chiếc tai nghe này tích hợp bộ nhớ trong 4 GB có khả năng lưu trữ tới 1.000 bài hát. Các bài hát này có thể được đồng bộ qua ứng dụng hoặc sử dụng kết nối USB.  Thiết bị có 3 màu là vàng gold, bạc và hồng. Hơn nữa, thiết kế đường dẫn tới nút tai từ tính nên người dùng có thể đánh rơi chúng khỏi tai cũng không lo bị rơi xuống đất.

LG Watch Urbane LTE

LG cũng phô diễn đồng hồ thông minh LG Watch Urbane LTE tại MWC năm nay. Giống như tên gọi, thiết bị hỗ trợ công nghệ kết nối LTE 4G và hoạt động trên hệ điều hành LG Wearable Platform OS, tức là thiết bị này có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối với smartphone.

Ảnh minh họa


Máy cũng có thông số tương tự như Watch Urbane gồm bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 400 tốc độ 1,2GHz, màn hình 1,3-inch độ phân giải 245ppi nhưng RAM lên tới 1GB và có đầy đủ các kết nối gồm LTE, WiFi và NFC.

Huawei TalkBand B2

Huawei đã trình làng rất nhiều thiết bị đeo tại MWC năm nay và TalkBand B2 cũng gây được nhiều ấn tượng. TalkBand B2 thực chất là một chiếc vòng đeo tay hỗ trợ các tính năng chăm sóc sức khỏe với kết nối Bluetooth. Máy sẽ phát hành với tùy chọn dây đeo bằng chất liệu kim loại hoặc da. Về phần cứng, Talkband B2 được tích hợp 1 cảm biến 6 trục để cải thiện việc theo dõi chuyển động của người dùng. Pin của thiết bị có thể trụ được 5 ngày ở chế độ chờ và 6 giờ trò chuyện liên tục.

Ảnh minh họa


Điểm thú vị là thiết bị này có khả năng tự động phát hiện tình trạng của chủ nhân như đang ngủ, đi bộ hay chạy để chủ động thu thập, phân tích dữ liệu về tình hình sức khoẻ. Ngoài ra, chiếc Talkband B2 còn được bán kèm với một chiếc tai nghe với khả năng khử tiếng ồn. Thiết bị cũng hỗ trợ NFC và hoạt động tương thích với iOS và Android.


Tuệ Minh - (Theo PCW)

Ý kiến bạn đọc