Những smartphone tốt nhất và tồi nhất của HTC

14:39, 26/02/2015
|

(Vnmedia) - HTC là một trong những thương hiệu có tiếng trong thị trường smartphone nhưng không phải sản phẩm nào cũng tuyệt vời mà có những “dế” bị chê rất dở. Đó là những smartphone nào?

HTC EVO 4G

Điểm đánh giá: 9,5

Ảnh minh họa


Không tìm thấy bất cứ nhược điểm nào trên thiết bị này cho dù sản phẩm có hơi dày và chất lượng quay video không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, đây lại là sản phẩm rất ấn tượng của năm 2010 về chất lượng chế tạo, hiệu suất hoạt động và màn hình 4,3-inch tuyệt vời. Vào thời điểm đó, cấu hình của máy không dễ gì các điện thoại khác có thể bắt kịp. Máy hỗ trợ kết nối 4G, bộ xử lý Snapdragon 1GHz, hai camera trong đó camera sau 8MP, có khả năng quay video HD, hỗ trợ cổng HDMI. Sản phẩm hoạt động trên mạng 4G cho tốc độ kết nối gấp 10 lần so với mạng 3G.

HTC one

Điểm đánh giá: 9,1

Ảnh minh họa


“Cha đẻ” của siêu phẩm HTC one M8 hiện nay là chiếc HTC one của năm 2013. Đây thực sự là siêu phẩm đáng để chiêm ngưỡng. Máy có thiết kế vỏ nhôm tuyệt đẹp, màn hình sắc nét, hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và bộ loa âm thanh nổi ở mặt trước. Tất cả các yếu tố đó tạo cho kết quả đánh giá tổng thể của sản phẩm này đạt mức cao. Nhìn tổng thể, thiết bị này đã đạt gần tới mức hoàn hảo mặc dù cải tiến camera UltraPixel không phát huy hết tác dụng như kỳ vọng của HTC đã kéo điểm số bị tụt lại đôi chút.

HTC Droid DNA

Điểm đánh giá: 9

Ảnh minh họa


HTC Droid DNA của năm 2012 là một trong những “quân át chủ bài” của HTC. điểm ấn tượng trên Droid DNA là màn hình rộng tới 5 inch với độ phân giải đạt chuẩn Full HD 1080p. Droid DNA cũng xứng đáng là "hàng khủng" của HTC khi sở hữu chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro với tốc độ 1,5 GHz dùng nhân Krait, đồ họa Adreno 320 và có RAM 2 GB. Những trang bị khác của sản phẩm là camera 8MP với đèn Flash LED, hỗ trợ quay video Full HD 1.080p, camera phụ 2MP cùng kết nối LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 và âm thanh Beats Audio. Tuy nhiên, sản phẩm lại không may bị che phủ bởi Galaxy S III của Samsung cũng không kém phần ấn tượng.

HTC Amaze 4G

Điểm đánh giá: 9

Ảnh minh họa


HTC Amaze 4G được ca ngợi về chất lượng chế tạo, màn hình và hiệu suất hoạt động theo tiêu chuẩn của năm 2011. Đây là một trong những smartphone đầu tiên hỗ trợ chuẩn kết nối 4G với HSPA+ có tốc độ 42 Mb/giây với RAM 1 GB. Máy được trang bị vi xử lí lõi kép Snapdragon S3 có tốc độ 1,5 GHz, bộ nhớ trong 16 GB, chạy Android 2.3 Gingerbread, sử dụng giao diện HTC Sense 3.0 và màn hình hiển thị Super LCD kích thước 4,3 inch có độ phân giải qHD cho kết quả hiển thị hình ảnh sáng cùng góc xem rộng. Model này có vỏ bọc bằng nhôm mạnh mẽ, mặt sau là camera 8 MP có tích hợp đèn flash kép đi kèm phím bấm chuyên dụng và hỗ trợ quay video chất lượng Full HD, tích hợp chức năng tự động lấy nét và camera ở mặt trước độ phân giải 2 MP hỗ trợ tốt chức năng video call.

HTC Sensation 4G

Điểm đánh giá: 9

Ảnh minh họa


Sensation 4G là một trong những thiết bị đáng chú ý khác của HTC (cho dù thời lượng pin không ấn tượng lắm, góc nhìn không rộng và kết cấu hơi thô) nhưng đây vẫn là một trong những điện thoại tốt hơn của nhà sản xuất Đài Loan này từng phát hành. Nhưng vào thời điểm năm 2011, đây được coi là “siêu điện thoại” bởi nó có bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon lõi kép, tốc độ chạy 1.2 GHz, nên nó là một trong những điện thoại thông minh chạy nhanh nhất trên thị trường vào thời điểm bấy giờ.

Sensation 4G chạy hệ điều hành Android 2.3, có màn hình cảm ứng 4.3 inch qHD, camera đằng sau 8MP với hai đèn flash LED, ghi video chuẩn HD 1080p. Một camera 1,3MP mặt trước dùng cho đàm thoại video.

HTC Desire 200

Điểm đánh giá: 6,5

Ảnh minh họa


Là thiết bị phát hành vào năm 2013 nhưng HTC Desire là sản phẩm đáng thất vọng của nhà sản xuất Đài Loan. Đây là thiết bị tầm trung nhưng lại sở hữu chipset Snapdragon S1 lõi đơn chậm chạp, RAM 512MB, màn hình 3,5-inch và hoạt động trên phiên bản Android lỗi thời ngay từ khi phát hành.

HTC Salsa

Điểm đánh giá: 6,5

Ảnh minh họa


Salsa là mẫu smartphone chạy Android được HTC thiết kế dành riêng cho người dùng mạng xã hội Facebook, khi sở hữu một phím tắt tích hợp ngay trên máy cho phép truy cập và sử dụng nhanh các tính năng của mạng xã hội này. Tuy nhiên, sản phẩm đã không được người dùng đón nhận như kỳ vọng của HTC.

HTC Tattoo

Điểm đánh giá: 6,5

Ảnh minh họa


Vào năm 2009, HTC quyết định phát hành smartphone phổ thông - HTC Tattoo. Tattoo tích hợp chip Qualcomm MSM7225 528 MHz, ROM/RAM 512 MB/256 MB, màn hình 2,8 inch, kích thước 106 x 55,2 x 14 mm, nặng 113g, kết nối 802.11b/g Wi-Fi, Bluetooth 2.0, la bàn số và camera 3,2MP. Tuy nhiên, số lượng hạn chế các ứng dụng có sẵn và màn hình cảm ứng điện trở kém nhạy đã khiến cho sản phẩm này càng bị chê.

HTC Desire 601

Điểm đánh giá: 6

Ảnh minh họa


Mặc dù 601 là một chiếc điện thoại tầm thường với bộ vi xử lý lõi kép và hệ điều hành Android cũ không mang đến hiệu suất làm việc tốt nhất cho Desire 601. Công nghệ màn hình hiển thị không ấn tượng. 

HTC Desire 310

Điểm đánh giá: 4

Ảnh minh họa


Máy được đánh giá thấp bởi màn hình 4,5-inch tầm thường, sự phát triển hỗn độn trên cái gọi là giao diện người dùng của HTC, camera sau bình thường và hoàn toàn không xứng với mức giá 220USD. 


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc