Nên chọn Galaxy Note 3 hay LG G Pro 2?

18:22, 19/02/2014
|

(VnMedia) - LG đã chính thức công bố siêu smartphone màn hình lớn G Pro 2 với nâng cấp cấu hình vượt trội so với đàn em Optimus G Pro ra mắt cách đây không lâu. Giờ đây, câu hỏi của nhiều người tiêu dùng được đặt ra đó là có nên lựa chọn G Pro 2 thay vì Galaxy Note 3 hay không?

 

Bài viết dưới đây sẽ phần nào giải đáp giúp bạn câu hỏi đó.


 Ảnh minh họa

Màn hình

 

Chiếc phablet mới này của LG sở hữu màn hình 5.9-inch với độ phân giải Full HD (1920 x 1080 pixels), tương đương với 373 pixel/inch. Trong khi đó, màn hình của Samsung Galaxy Note 3 là 5.7-inch và 1920 x 1080 pixel. Mặc dù ngang ngửa độ phân giải màn hình, nhưng G Pro lại có phần thua thiệt so với mật độ điểm ảnh 386 ppi trên màn hình 5.7-inch của Note 3. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không thể nhận thấy bằng mắt thường.

 

Điều tạo nên khác biệt ở đây chính là khả năng tái tạo màu sắc, đó là trong khi Samsung sử dụng màn hình AMOLED giúp khả năng tái tạo màu sắc và độ bão hòa tốt hơn, thì LG chỉ có duy nhất tấm nền màn hình IPS LCD phổ biến trên thị trường hiện nay mà thôi.


Kiểu dáng

 

Rõ ràng, LG Pro 2 lớn hơn Galaxy Note 3 khi nhìn từ đằng trước mặc dù tương đương về độ dày. Số đo ba vòng của Pro 2 là 157.9 x 81.9 x 8.3mm trong khi Note 3 là 151.2 x 79.2 x 8.3mm. Đối với những người có bàn tay lớn hơn có thể thích điện thoại LG lớn hơn, bởi lẽ không gian lớn hơn cho phép màn hình lớn hơn và các thông tin được hiển thị chi tiết hơn.

 

Tuy nhiên, vì kích cỡ lớn hơn gần như bằng một chiếc phablet 6-inch, nên trọng lượng của máy cũng tăng chút đỉnh khoảng 172 gram, nặng hơn một chút so với Galaxy Note 3 (168 gram).

 

Máy ảnh

 

Galaxy Note 3 và cả G Pro 2 đều được tích hợp bộ cảm biến hình ảnh ở độ phân giải 13MP, dĩ nhiên cả hai máy đều có thể vô tư quay video ở định dạng 4K nét căng. Kết hợp cùng đèn LED Flash trợ sáng, khi nhiếp ảnh ở những nơi thiếu ánh đèn. Máy ảnh trước trên thiết bị LG được cải tiến hơn một chút, nó sử dụng bộ cảm biến 2.1-megapixel thay vì 2 megapixel như của Samsung.

 

Bộ vi xử lý

 

Cả 2 máy đều được trang bị SoC lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800. Trong khi con chip lõi tứ của Galaxy Note 3 có xung nhịp tối đa 2.3 GHz thì G Pro 2 có tốc độ lên đến 2.26GHz. Cả 2 cũng đều sở hữu dung lượng RAM 3GB.

 

Pin

 

Cả hai thiết bị đều được tích hợp thỏi pin dung lượng 3,200mAh. Sự khác biệt về tuổi thọ pin sẽ liên quan đến việc sử dụng phần mềm và công nghệ màn hình. Vì thế, dù hai sản phẩm này đều có dung lượng pin giống nhau nhưng chưa chắc thời lượng pin chúng mang lại là giống nhau. Điều đó chỉ có thể xác định trong quá trình sử dụng thực tế.

 

Dung lượng lưu trữ

 

Galaxy Note 3 có nhiều tùy chọn lưu trữ hơn 16/32/64GB. Còn G Pro 2 thì chỉ có 2 tùy chọn 16GB và 32GB mà thôi. Cả hai đều hỗ trợ khe cắm thẻ microSD.

 

Hệ điều hành

 

LG G Pro 2 sẽ được bán ra cùng với nền tảng Android 4.4 KitKat mới nhất của Google, trong khi Galaxy Note 3 lúc lên kệ chỉ chạy Android 4.3 Jelly Bean, nhưng hiện tại máy cũng nhận được thông báo cập nhật Firmware mới nhất.

 

Kết luận

 

Thành thật mà nói, khi so sánh về phần cứng hai siêu phẩm này khó có thể phân thắng bại. Điều thực sự khác biệt đó chỉ là phần mềm mỗi hãng trang bị cho “đứa con cưng” của mình. Dòng Note luôn được thừa hưởng bút stylus S-Pen thú vị, giúp ít khá nhiều trong lúc giải trí đa phương tiện và làm việc văn phòng của người dùng. Còn về mặt thiết kế, thì G Pro 2 chẳng khác gì phiên bản phóng to của tiền bối G2, thay vào đó thiết kế của Note 3 đã được thay đổi đôi chút với phần nắp lưng bằng da.


Thúy Nga

Ý kiến bạn đọc