(VnMedia) - Máy tính bảng đã xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Việt
iPad 2
Nhắc đến máy tính bảng, nhiều người Việt sẽ nghĩ ngay đến iPad và iPad 2 của “trái táo khuyết” Apple. Apple là nhà sản xuất máy tính bảng đầu tiên trên thế giới, và hiện nay cái bóng của iPad (và giờ là iPad 2) vẫn còn quá lớn để các đối thủ khác có thể cạnh tranh.
Có một thực tế là mỗi khi nhìn thấy một ai đó sử dụng máy tính bảng, rất nhiều người sẽ không hỏi “anh mua máy tính bảng kia bao nhiêu?” mà sẽ là “anh mua "con" iPad kia bao nhiêu?”
Vào khoảng tháng 4/2010, những chiếc iPad đầu tiên đã xuất hiện trên thị trường Việt
Dạo qua các siêu thị điện máy, mức giá của dòng iPad mà các nhà phân phối này đưa ra cũng khá tương đồng. Tại thegioididong, Viễn thông A hay Trần Anh, các sản phẩm của Apple đều được niêm yết đồng nhất: iPad 2 3G 64GB có giá 21,6 triệu, iPad 2 3G 32GB là 19,2 triệu trong khi đó iPad 3G 64GB chỉ còn 18 triệu. Các nhà phân phối cho biết họ thường xuyên ở trong tình trạng “cháy hàng”.
Hình thức đẹp cộng với những ứng dụng đa dạng đã biến iPad 2 thành một món đồ thời trang công nghệ được mọi giới ưa chuộng. Sức “nóng” của iPad 2 đã tạo nên một cơn sốt “ăn theo” cho thị trường “máy tính bảng” ở Việt
Mặc dù vậy, rất khó để những tablet “nhái” như trên đủ sức đánh bại siêu phẩm của Apple. iPad 2 vẫn đang nắm quyền bá chủ, nhưng càng ngày trên thị trường càng xuất những đối thủ xứng tầm với “trái táo khuyết”. Tên tuổi đáng nể và nổi bật phải kể đến là Galaxy Tab của Samsung.
Galaxy Tab 10.1
Mang trong mình nhiệm vụ là làm đối thủ cạnh tranh chính với Apple iPad 2, dòng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 10.1 (hay còn gọi bằng cái tên đơn giản: Samsung Galaxy Tab 2) nổi lên như “kẻ đứng đầu” trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của Apple iPad. Sinh sau đẻ muộn hơn so với Apple iPad 2, Samsung Galaxy Tab 2 cũng có vẻ có lợi thế hơn khi tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.
Đầu tiên phải kể đến là chiếc table này chạy trên nền tảng hệ điều hành Android dễ sử dụng hơn cùng với khả năng xem video full HD, hỗ trợ flash và ứng dụng văn phòng đáp ứng tối đa yêu cầu xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Thậm chí nó còn thuận tiện hơn khi thiết kế nhỏ hơn iPad 2 và có thể nghe gọi được như một chiếc điện thoại di động thực thụ. Nếu xét về thiết kế và tính năng, máy tính bảng của Samsung thực sự là một đối thủ cạnh tranh xứng tầm của iPad 2 ở thị trường Việt
Mức giá Samsung Việt
Motorola Xoom
Motorola Xoom ra mắt trước cả Samsung Galaxy Tab 10.1 khoảng một tháng (tại CES 2011), tuy nhiên xét về độ “hot” thì sản phẩm này có lẽ vượt trội hơn cả, thậm chí cho đến thời điểm hiện tại Motorola Xoom vẫn là chiếc máy tính bảng được người dùng chờ đón nhiều nhất. Cấu hình của Motorola Xoom gần giống với Samsung Galaxy Tab 10.1 khi được trang bị bộ xứ lý Tegra 2 và màn hình kích thước 10.1. Điểm nổi trội nhất của Xoom nằm ở hỗ trợ kết nối 4G LTE mang lại tốc độ truy cập dữ liệu nhanh nhất hiện nay trên một thiết bị di động.
Motorola Xoom cũng được cài sẵn hệ điều Android mới nhất của Google (Android 3.0 Honeycomb). Khác biệt lớn nhất so với Galaxy Tab 10.1 và iPad 2 là tính đến thời điểm hiện tại, chiếc table này vẫn luôn treo biển “coming soon” tại các siêu thị điện máy lớn từ 4 tháng trở lại đây.
Kindle Fire
Mới đây Amazon cũng đang đẩy mạnh việc sản xuất Kindle Fire, chiếc table này sẽ được bán chính thức từ ngày 5/11 tới, với giá 199 USD. Để tăng tính cạnh tranh, nhà sản xuất đã giảm thiểu cấu hình xuống tương đối, bộ nhớ trong chỉ 8GB (không có khả năng mở rộng), không có camera, thiếu khả năng kết nối 3G, nhưng với mức giá dưới 200 USD và chạy Android (mặc dù chỉ là Android 2.3) đủ khiến mọi người hài lòng.
Tính đến nay maydocsach.vn - đại lý chính hãng duy nhất của Amazon ở Việt
Hơn nữa, so với mức giá gốc, mỗi chiếc máy tính bảng mang về Việt
iPad là sản phẩm khởi đầu cho sự thành công của máy tính bảng ngày hôm nay. Tuy nhiên trong một tương lại không xa, ngôi vị thống trị của iPad sẽ không còn khi mà các sản phẩm cạnh tranh với nó đang dần lớn mạnh. Cuộc chiến tranh giành thị trường sẽ sẽ ngày càng trở nên khốc liệt, nhiều sản phẩm mới ra đời, nhiều công nghệ tiên tiến sẽ liên tục áp dụng. Tất nhiên, người tiêu dùng sẽ là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ “cuộc chiến” công nghệ cao này.
Ý kiến bạn đọc