(VnMedia) - Mẫu DSLR mới nhất của Canon trang bị cảm biến full-frame độ phân giải 18,1 Megapixel, ISO tối đa 204.800 và tốc độ chụp 14 khung hình mỗi giây. Đây thực sự là một món “vũ khí” trong mơ đối với mỗi nhiếp ảnh gia thể thao và phóng viên báo chí.
Canon đã chính thức trình làng mẫu máy ảnh chuyên nghiệp cao cấp nhất của mình mang tên EOS-1D X. Bỏ qua tất cả dòng máy 1D và 1Ds, model mới của Canon xuất hiện với tất cả công nghệ mạnh nhất hiện tại của hãng. EOS-1D X trang bị cảm biến full-frame độ phân giải 18 Megapixel và chip xử lý hình ảnh mới Digic 5+ (Digic V+).
Cầm trên tay Canon EOS-1D bạn sẽ cảm thấy nó hơi to và nặng hơn so với chiếc 1D Mark IV. Máy ảnh 1D X có khung làm từ hợp kim magiê với kích thước là 6,2 x 6,4 x 3,3 inch, trong khi thông số của người tiền nhiệm 1D Mark IV là 6,2 x 6,1 x 3,1 inch.
Nhiều thành viên trên diễn đàn nhiếp ảnh pdnonline đánh giá khá cao thiết kế của Canon EOS-1D. “Các nút điều khiển được bố trí rất hợp lý, Canon đã dành hẳn 1 nút cân bằng trắng chuyên dụng ở phần trên của máy ảnh, một nút Live View ở phần cạnh máy, và một nút Quick Control để thay đổi nhanh các thông số kỹ thuật trên máy.” Thành viên Dupont cho biết: “Thật tuyệt là mặt sau của máy có bốn nút để thay đổi các chế độ chụp, hai nút để chụp ảnh đứng và hai để chụp ảnh ngang.”
Điểm thú vị nhất là 1D X có thể chụp ảnh với tốc độ của một khẩu súng máy: 14 khung hình/giây. Ngày nay HD là tiêu chuẩn trên hầu hết các máy quay video thì đối với máy ảnh kỹ thuật số, tốc độ khung hình như vậy là vô cùng ấn tượng. Hiển nhiên Canon EOS-1D sẽ làm các nhà nhiếp ảnh gia thể thao vô cùng thích thú với hai chế độ chụp là 12 và 14fps.
Hệ thống lấy nét và đo sáng cũng của máy đã được tân trang hoàn toàn với bộ vi xử lí Digic 4. Canon gọi hệ thống tự động lấy nét (AF) mới là “Lưới AF mật độ cao 61 điểm”, bởi số điểm tại trung tâm dày đặc và chồng chéo như tấm mạng. Hệ thống tự động lấy nét thông minh được trợ giúp bởi hệ thống đo sáng mới, với cảm biến đo sáng 252 vùng. Ngoài ra, mẫu máy này cũng có thêm dây kết nối gigabit cho phép chụp và chuyển hình ảnh từ xa.
Do hiệu suất ISO cao hơn 1Ds Mark III nên chất lượng hình ảnh của Canon EOS-1D sẽ được cải thiện rất nhiều trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn khuyến cáo người sử dụng không nên phụ thuộc quá nhiều vào chỉ số này của máy. Còn theo Westfall, chuyên gia kỹ thuật của Canon thì để giảm độ nhiễu tổng thể của khung hình xuống mức thấp nhất người dùng vẫn nên sử dụng phòng studio chuyên dụng. "Khi bạn có một hình ảnh ở chuẩn ISO 100, bạn có thể tăng độ phân giải và nhận được một hình ảnh tốt hơn với một kích thước lớn hơn”.
Dù chưa thật sự hoàn hảo nhưng X 1D vẫn là một bước đi táo bạo của Canon trên thị trường máy ảnh chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của “chiến binh” EOS-1D này thực sự đã tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc chạy đua quyền lực trong thế giới của các nhà sản xuất DSLR. Chúng ta hãy cùng chờ xem “đối thủ” nào của 1D X sẽ lộ diện trong thời gian tới.
Ý kiến bạn đọc