(VnMedia) - Theo báo cáo của Tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới GfK, Canon là thương hiệu đứng số 1 về thị phần của dòng sản phẩm máy ảnh kỹ thuật số (KTS) tại thị trường Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2011.
Theo ghi nhận của GfK, dòng máy ảnh KTS nhỏ gọn của Canon đã có bước phát triển rất tốt về thị phần để giữ vững vị trí số 1 của mình tại thị trường Việt Nam. Thị phần của dòng máy ảnh KTS nhỏ gọn bao gồm IXUS và PowerShot của Canon chiếm 31,7%; thị phần của dòng máy ảnh KTS ống kính rời EOS của Canon chiếm 45,1%, giữ vị trí số 1 trên thị trường.
Đặc biệt, các sản phẩm vừa được giới thiệu trong quý 1 năm 2011 của Canon như PowerShot A3300IS, PowerShot A3200IS, PowerShot A2200, PowerShot A800, PowerShot SX220 HS; IXUS 220 HS, IXUS 115 HS... kết hợp công nghệ quang học hàng đầu và thiết kế phong cách nổi bật, dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng ngay lập tức đã trở thành những dòng máy ảnh được yêu thích nhất trên thị trường hiện nay.
Ở dòng máy ảnh KTS ống kính rời của Canon, trong thời gian qua, những chiếc máy ảnh EOS vẫn là lựa chọn số 1 của người yêu nhiếp ảnh. Con số 45,1% thị phần máy ảnh KTS ống kính rời của Canon tại thị trường Việt
Các sản phẩm được ưa chuộng nhất của Canon hiện nay có thể kể đến EOS 5D MarkII, EOS 7D cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, EOS 60D cho các nhiếp ảnh gia bán chuyên, EOS 600D, EOS 550D, EOS 1100D cho những người mới bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh.
Nhà sản xuất Nhật Bản Canon đã sản xuất hơn 50 triệu máy ảnh EOS kể từ khi khởi động hệ thống máy này tháng 3 năm 1987. Tháng 3 năm sau, Canon sẽ kỷ niệm 25 năm khởi động hệ thống máy EOS. Suốt thời gian qua, Canon đã tiêu thụ hơn 50 triệu máy ảnh thuộc dòng sản phẩm nổi tiếng này.
Canon cũng đã bán gần 70 triệu ống kính EF (tất nhiên là ống kính EF-S) từ năm 1987. Dòng sản phẩm này gồm hơn 60 loại khác nhau từ loại ống kính siêu rộng đến loại ống kính Tele. Canon tiêu thụ 10 triệu sản phẩm này vào năm 1995, và 20 triệu vào năm 2001.
Ý kiến bạn đọc