(VnMedia) - Lần đầu tiên kể từ năm 2004, siêu máy tính của Nhật Bản đã vượt qua 500 sản phẩm khác để đoạt được danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất thế giới.
Danh sách 500 siêu máy tính hàng đầu trên thế giới vừa được công bố vào ngày hôm qua (20/6), tại một hội thảo ở Hamburg (Đức). Danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất thế giới đã thuộc về K Computer của Nhật Bản. K Computer có tốc độ lên tới hơn 8 triệu tỷ phép tính/giây, vượt xa siêu máy tính đỉnh nhất đoạt danh hiệu này hồi tháng 11 năm ngoái- Tianhe-1A của Trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Thiên Tân (Trung Quốc). Tianhe-1A chỉ đạt được tốc độ 2,6 triệu tỷ phép tính/giây.
K Computer do hãng Fujitsu chế tạo và trang bị hơn 8.0000 đơn vị xử lý trung tâm (CPU), mỗi CPU có tới 8 lõi. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản đoạt ngôi siêu máy tính nhanh nhất thế giới, lần trước vào tháng 11/2004, siêu máy tính của Nhật cũng đã truất ngôi Earth Simulator của NEC sau hai năm là siêu máy tính nhanh nhất thế giới.
Trong vị trí Top 5, theo sau siêu máy tính của Nhật Bản là Tianhe-1A; Jaguar của phòng thí nghiệm quốc giá Oak Ridge với 1,75 triệu tỷ phép tính/giây; Nebulae của trung tâm siêu máy tính quốc gia ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) có tốc độ 1,27 triệu tỷ phép tính/giây; Tsubame 2.0 của Viện công nghệ Nhật Bản đạt 1,19 triệu tỷ phép tính/giây.
Lĩnh vực ứng dụng phổ biến nhất của 500 siêu máy tính trong danh sách này là dành cho nghiên cứu. 15% các hệ thống trong danh sách đó được giao việc, 36 siêu máy tính trong số đó làm việc trong lĩnh vực tài chính, 33 chiếc dùng cho dịch vụ, 23 chiếc làm về web và 20 phục vụ cho quốc phòng.
Trong số 500 siêu máy tính hàng đầu thế giới, 42% là do IBM chế tạo, tiếp theo là HP với 31%, Cray có 6%. Mỹ vẫn dẫn đầu như là quê hương của siêu máy tính khi chiếm tới 256 chiếc trong dánh sách 500 này, Trung Quốc xếp vị trí tiếp theo với 62 chiếc, Đức có 30 chiếc, Anh là 27, Nhật Bản có 26 và Pháp có 25 chiếc.
Tuệ Minh -
(Theo Cnet)
Ý kiến bạn đọc