Pháp bị chỉ trích vì dùng 'vũ lực quá mức' đối với người biểu tình

0
0

 - Chính phủ Pháp đã sử dụng vũ lực không tương xứng đối với những người biểu tình phản đối cải cách lương hưu, vi phạm quyền tự do hội họp và biểu đạt của họ, Ủy viên Nhân quyền thuộc Hội đồng Nhân quyền Châu Âu Dunja Mijatovic hôm qua (24/3) đã chỉ trích như vậy.

 

Bà Mijatovic mô tả hoàn cảnh của các cuộc biểu tình về lương hưu là “đáng lo ngại”, đồng thời nói thêm rằng “các hành vi bạo lực lẻ tẻ của một số người biểu tình hoặc các hành vi đáng trách khác do những người khác thực hiện trong một cuộc biểu tình không thể biện minh cho việc sử dụng vũ lực quá mức của các cơ quan nhà nước.”

Mặc dù một số “sự cố bạo lực” đã xảy ra, bao gồm cả việc chống lại cảnh sát, nhưng chúng “không đủ để tước đi quyền tự do hội họp của những người biểu tình ôn hòa,” vị quan chức nhân quyền Châu Âu đã nói như vậy đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Pháp có nghĩa vụ bảo vệ những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo trước tình trạng bạo lực của cả cảnh sát lẫn những người biểu tình phá rối.

 “Mặc dù một quốc gia có thể có thẩm quyền sử dụng vũ lực, đặc biệt là để lập lại trật tự, nhưng việc sử dụng đó chỉ được thực hiện như là phương sách cuối cùng và tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện cần thiết và tương xứng,” ủy viên Mijatovic cho biết. “Bạo lực, dù bắt nguồn từ đâu, tuyệt đối không thể được sử dụng như một phương tiện để giải quyết khủng hoảng xã hội và/hoặc chính trị.”

Bà Mijatovic kêu gọi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban từ năm 2019, liên quan đến các cuộc biểu tình của lực lượng 'Áo vàng', cũng như các khuyến nghị do ủy ban nhân quyền Pháp ban hành vào đầu tuần này.

Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Nhân quyền (CNCDH) của Pháp cho biết hôm 23/3 rằng trong các cuộc biểu tình kéo dài một tuần, cảnh sát đã “bắt giữ” những người biểu tình ôn hòa và bắt giữ họ vô cớ. CNCDH cho biết, việc chỉ có 9 trong số 292 người bị bắt ở Paris vào ngày 16/3 bị buộc tội với bất kỳ tội danh nào đã cho thấy “việc cảnh sát lạm dụng việc bắt giữ” như một cách để trấn áp các cuộc biểu tình hợp pháp.

Các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu đã thu hút hơn một triệu người trên khắp nước Pháp hôm 23/6. Bỏ qua cơ quan lập pháp, Tổng thống Macron đã sử dụng đặc quyền hành pháp để tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Mặc dù các tổ chức công đoàn và các đảng đối lập đã lên án biện pháp này, ông Macron vẫn từ không thay đổi.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết vào sáng ngày hôm qua rằng gần 450 sĩ quan cảnh sát và hiến binh đã bị thương và những kẻ bạo loạn đã đốt hơn 900 ngọn lửa trên các đường phố. Ông đổ lỗi cho các nhóm “cực tả” và những người theo chủ nghĩa vô chính phủ về tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...