Tổng thống Putin tự tin về cuộc chiến ở Ukraine

0
0

 - Tổng thống Vladimir Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã đạt được động lực tích cực và ông hy vọng các binh sĩ của mình sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn khai thác muối Soledar ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin
Tổng thống Vladimir Putin

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine được khai hỏa vào ngày 24/2/2022 và nó đã trở thành một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ II. Đây cũng là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Nga hồi cuối tuần vừa rồi cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar, một chiến thắng được báo chí phương Tây miêu tả là “hiếm hoi” của Moscow sau khi phương Tây và Kiev liên tục tuyên bố quân đội Ukraine đang giành nhiều chiến thắng, làm đảo ngược thế trận trên chiến trường.

"Động lực là tích cực," Tổng thống Putin đã nói như vậy trên kênh truyền hình nhà nước của Nga - Rossiya 1 khi được hỏi về việc quân đội Nga vừa giành được thị trấn Soledar. "Mọi thứ đang phát triển trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga", ông chủ điện Kremlin cho biết.

"Và tôi hy vọng rằng các chiến binh của chúng tôi sẽ làm chúng tôi hài lòng hơn nữa với kết quả chiến đấu của họ", ông Putin bày tỏ.

Tổng thống Putin hiện coi cuộc chiến ở Ukraine là một trận chiến sống còn với một phương Tây hiếu chiến và kiêu ngạo, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ chính mình và người dân của mình trước bất kỳ kẻ xâm lược nào.

Mỹ và các đồng minh của họ đã lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, miêu tả đó là “một cuộc chiếm đất đế quốc”. Trong khi đó, Ukraine thề sẽ chiến đấu cho đến khi người lính Nga cuối cùng bị đẩy ra khỏi lãnh thổ của họ.

Một thống đốc khu vực ở Ukraine hồi cuối tuần vừa rồi đã nói rằng các lực lượng Ukraine vẫn đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Soledar. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở thủ đô Washington đã nhận định rằng, rất khó có khả năng lực lượng Ukraine giữ được các cứ điểm bên trong thị trấn Soledar.

Các phương tiện truyền thông phương Tây cho biết họ chưa thể xác minh diễn biến tình hình ở chiến trường Soledar. Đồng thời, không bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine lên tiếng thông báo về tình hình thương vong trên chiến trường này.

Nền kinh tế Nga

Mặc dù phương Tây đã áp đặt cái mà họ gọi là các biện pháp trừng phạt hà khắc chưa từng có nhằm vào Nga vì cuộc chiến ở Ukraine nhưng nền kinh tế của quốc gia sản xuất tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới này đã cho thấy khả năng phục hồi.

Putin nói rằng Nga hiện đang quay lưng lại với phương Tây và sẽ giao thương với các cường quốc châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ.

"Tình hình nền kinh tế Nga vẫn đang trong trạng thái ổn định," Tổng thống Putin cho biết. "Tốt hơn nhiều so với không chỉ những gì đối thủ của chúng tôi dự đoán mà cả với chính những gì chúng tôi dự đoán", ông Putin tự tin khẳng định.

Ông chủ điện Kremlin cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Nga là một chỉ số quan trọng. "Thất nghiệp đang ở mức thấp lịch sử. Lạm phát thấp hơn dự kiến ​​và quan trọng là nó đang có xu hướng giảm."

Nền kinh tế Nga đã bị thu hẹp vào năm 2022 do sức ép nặng nề và mạnh mẽ của các biện pháp trừng phạt, nhưng mức độ thu hẹp thấp hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Trước đó, các nhà kinh tế dự đoán về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga.

Nhiều lĩnh vực như hàng không và sản xuất ô tô đã bị ảnh hưởng nặng nề và một số nhà kinh tế cho rằng sự gia tăng sản xuất vũ khí đã làm giảm bớt sự co hẹp của nền kinh tế Nga.

Nền kinh tế trị giá 2,1 nghìn tỷ USD được chính phủ Nga dự báo sẽ giảm 0,8% vào năm 2023.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.