"Chuyến xe về tết 2023": Hành trình thiện nguyện ý nghĩa của những người trẻ

0
0

 - Những chuyến xe không đơn thuần nhằm mục đích chở hành khách mà đặc biệt hơn như mang cả mùa xuân của các bạn sinh viên về với muôn nơi đó là ý nghĩa của chương trình “Chuyến xe về tết 2023”. 

"Chuyến xe về tết 2023” lần thứ 7 liên tiếp là dự án thiện nguyện được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, thực hiện bởi quỹ thiện nguyện Tâm Thương với mong muốn góp phần chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các bạn học sinh, sinh viên khó khăn được tốt hơn, đưa không khí tết đến với mọi người. 

Anh Nguyễn Anh Vũ - người sáng lập Quỹ thiện nguyện Tâm Thương mong muốn “Chuyến xe về tết” sẽ là chương trình mang ý nghĩa thiết thực cho các bạn sinh viên mỗi năm tết đế xuân về
Anh Nguyễn Anh Vũ - người sáng lập Quỹ thiện nguyện Tâm Thương mong muốn “Chuyến xe về tết” sẽ là chương trình mang ý nghĩa thiết thực cho các bạn sinh viên mỗi năm tết đế xuân về

Tinh thần tương thân tương ái có lẽ đã từ lâu được thấm nhuần trong từng trang sách của trẻ thơ đến những việc làm thường trực của người dân đất Việt. Từ năm 2015 đến nay trong 7 năm liên tiếp, quỹ thiện nguyện Tâm Thương đã liên tục tổ chức các “chuyến xe về tết” miễn phí 100% hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên, người khó khăn, yếu thế về quê ăn tết.

 

Năm nay tết dường như đến sớm hơn, khi các con phố tấp nập không khí đón xuân sang cũng chính là lúc những người con xa quê man mác nỗi nhớ nhà, nỗi mong mỏi đoàn viên khi tết đến xuân về. Năm nay, giá vé tại các bến xe tăng 40-60%, tùy chặng, để bù kinh phí chiều chạy rỗng về đón khách. Để hạn chế ùn ứ nếu khách tăng đột biến, các phương án tăng cường xe khách, buýt... đã được các bến chuẩn bị. Lộ trình thay thế tránh kẹt xe đang được xây dựng để thông báo cho các đơn vị vận tải. 

Để chia sẻ một phần khó khăn, những vất vả lo toan cho các em học sinh, sinh viên, người khó khăn mong mỏi về quê đón tết, “Chuyến xe về tết 2023” do Quỹ thiện nguyện Tâm Thương phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, miễn phí 100% hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên về quê ăn tết, theo lộ trình dọc tuyến quốc lộ 1A, điểm cuối của hành trình là Hà Tĩnh. 

 

Bà Chung Hải Bằng – Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cho biết: “Sau khi nhận được đề nghị phối hợp tổ chức chương trình “Chuyến xe về tết” miễn phí cho các bạn sinh viên ở 2 tỉnh Nghệ Anh, Hà Tĩnh, đoàn thanh niên học viện rất vui, báo cáo Đảng uỷ lãnh đạo học viện cho phép để tổ chức chương trình. Mỗi dịp tết đến xuân về các bạn được về quê các bạn rất háo hức, hồi hộp để kể về những câu chuyện trong năm vừa qua với gia đình. Tôi cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế dành cho các bạn sinh viên và gia đình.”

 

Anh Nguyễn Anh Vũ - người sáng lập Quỹ thiện nguyện Tâm Thương chia sẻ: “Đây là một hành trình mang màu xanh của hi vọng mang xuân về muôn nơi qua những chuyến xe nghĩa tình, mình rất vui nếu được hội đồng hương Nghệ An và các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình hỗ trợ, bên cạnh đó, rất vui nếu được kết hợp cùng các ban nghành đoàn thể, đoàn thành niên các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội để chuyến đi có thể tới được với nhiều em học sinh, sinh viên nhất có thể.”

Đoàn Thanh niên Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn Thông phối hợp cùng Quỹ thiện nguyện Tâm Thương tổ chức “Chuyến xe về tết 2023”

Chuyến xe về tết không chỉ dành cho các bạn sinh viên trường Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn Thông mà các bạn sinh viên trường Học viện Báo chí Tuyên truyền, hay Đại học Kiến trúc… cũng tham gia rất hào hứng. Theo chia sẻ của Ban tổ chức, năm nay có thuận lợi vì các bạn sinh viên các trường khác nhau được nghỉ tết cùng thời gian nên chuyến xe được thực hiện dễ dàng hơn. 

Những cuốn lịch chào xuân mới được trao tặng cho các bạn sinh viên
 

Mỗi tấm vé 0 đồng của “Chuyến xe về tết” lần thứ 7 không chỉ giúp mọi người tiết kiệm được chi phí mà còn giúp họ an tâm hơn suốt quãng đường dài. Trong thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bão lũ, cuộc sống của người dân vốn đã khó càng khó khăn hơn gấp bội lần. 

 

Những gánh nặng đèn sách, cơm áo gạo tiền khiến những người con xa quê, sống nơi đất khách quê người không có điều kiện để về quê ăn Tết càng khiến họ mong ngóng được trở về sum họp bên người thân. Những tấm vé 0 đồng, nghĩa tình vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn. 

Trên chặng đường về quê ăn tết, “Chuyến xe về tết 2023” còn tài trợ những bữa ăn trưa miễn phí dành cho các bạn sinh viên
 

Một chuyến xe về tết chứa trong đó cả tình yêu, sự sẻ chia, và niềm hi vọng vào một mùa xuân một tương lai tươi sáng sẽ chắp cánh ước mơ mang tết đến xuân về cho những học sinh, sinh viên xa nhà chỉ mong đón xuân đoàn viên.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Nắng nóng khủng khiếp, cao hơn 42- 43 độ C ở nhiều khu vực

(VnMedia) - Nhiệt độ lúc 13h chiều ngày 28/4 có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.4 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 42.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 43.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.0 độ

Nhóm tấn công FIN7 sử dụng mã độc backdoor tấn công ngành công nghiệp ô tô tại Mỹ

(VnMedia) - Nhóm tấn công FIN7, nổi tiếng với các chiến dịch spear-phishing, đã nhằm vào ngành công nghiệp ô tô ở Mỹ để phát tán mã độc Carbanak (hay Anunak).

Mách bạn cách thanh toán nhanh chóng và tiện lợi cùng VNPT Money

(VnMedia) – Với 2 nguồn tiền chính bao gồm ví điện tử và tiền di động Mobile Money, khách hàng có thể dễ dàng dùng VNPT Money để thanh toán, nạp, nhận, chuyển tiền mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch.

Giá vàng tiếp tục tăng, vàng nhẫn tròn trơn vươn lên mức cao

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (27/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tiếp tục tăng hơn 7 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đã tăng vọt qua mốc 76 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (26/4).

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

(VnMedia) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2024, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; Chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn...