Thụy Điển có thể bị “sốc” bởi câu trả lời của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề gia nhập NATO

0
0

 - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm qua (29/1) đã nói với khán giả là giới trẻ ở tỉnh Bilecik rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra quyết định khác nhau đối với các đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, ám chỉ rằng “Thụy Điển sẽ bị sốc khi chúng tôi có câu trả lời cho họ khác với câu trả lời đối với Phần Lan”.

 "Nhưng Phần Lan không nên phạm sai lầm tương tự", Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Cả hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển đều đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm ngoái về việc gia nhập khối quân sự phương Tây do Mỹ lãnh đạo. Theo đó, hai nước này cam kết không hỗ trợ các nhóm mà Ankara coi là khủng bố, dẫn độ các nghi phạm khủng bố và tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí liên quan đến bộ ba nước này. Đổi lại, Ankara được cho là sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập vào liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên đã bị rạn nứt vào đầu tháng này, khi chính trị gia cực hữu người Thụy Điển gốc Đan Mạch Rasmus Paludan đốt một cuốn kinh Koran ngay trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển và thề sẽ phá hủy cuốn sách thánh của đạo Hồi vào thứ Sáu hàng tuần cho đến khi Stockholm được phép gia nhập NATO.

Tổng thống Erdogan đã đề cập đến hành động khiêu khích của chính trị gia Paludan trong bài phát biểu mới nhất của ông vào ngày hôm qua. Trong đó, ông này đã đặt ra câu hỏi rằng: “Có phải Thụy Điển đã quét sạch đạo Hồi bằng cách đốt kinh Koran của chúng tôi không?…Họ chỉ thể hiện cho chúng tôi thấy họ hành động đáng xấu hổ như thế nào. Đan Mạch cũng làm như vậy.”

Ông Paludan đã đốt thêm các bản kinh Koran vào thứ Sáu (27/1), lần này là trước một nhà thờ Hồi giáo, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Lãnh sự quán Nga ở Copenhagen.

Trong khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson lên án hành động của lãnh đạo đảng Stram Kurs (Đường lối cứng rắn) Paludan là “vô cùng thiếu tôn trọng”, thì ông này không kêu gọi bất kỳ hình phạt chính thức nào đối với ông Paludan - người đã được cảnh sát cho phép làm như vậy với lý do bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Stockholm. Thổ Nhĩ Kỳ lên án cách xử lý vấn đề của Thụy Điển, cho rằng hành động này “rõ ràng cấu thành một tội ác do thù ghét.”

Trong khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tiết lộ vào tuần trước rằng một cuộc họp theo kế hoạch để thảo luận về tư cách thành viên NATO với cả Phần Lan và Thụy Điển đã bị hoãn vô thời hạn, thì ông Erdogan nói với khán giả của mình vào ngày hôm qua rằng Thụy Điển dù sao cũng đã được đưa ra danh sách 120 người mà nước này sẽ dẫn độ với tư cách là “những kẻ khủng bố” để mở đường cho việc “gia nhập NATO.”

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...