Triều Tiên lên án động thái mới của Mỹ trên chiến trường Ukraine

0
0

 - Triều Tiên hôm qua (29/1) đã lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ trong việc cung cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraine, miêu tả đó là "hành động tội ác chống lại loài người" nhằm kéo dài tình hình quốc tế bất ổn hiện nay.

 

Ông Kwon Chung-keun - Giám đốc phụ trách các vấn đề Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết cáo buộc của Washington cho rằng Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Nga là một nỗ lực "vô căn cứ" nhằm biện minh cho viện trợ quân sự của chính họ cho Ukraine, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên – KCNA đưa tin.

"Nỗ lực của Mỹ trong việc đưa các thiết bị vũ khí tấn công như xe tăng chủ lực vào chiến trường Ukraine, phớt lờ những lo ngại chính đáng và sự lên án của cộng đồng quốc tế, là một hành động tội ác chống lại loài người nhằm kéo dài tình hình quốc tế bất ổn", tuyên bố của Bình Nhưỡng đã viết như vậy.

Ông Kwon nói thêm rằng: "Những tuyên bố vô căn cứ về các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga là một hành động khiêu khích "nghiêm trọng và không thể chấp nhận được. Những hành động đó cần phải được đáp trả".

Hôm thứ Bảy (28/1), em gái quyền lực của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong cũng đã lên án cam kết của Mỹ trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, tuyên bố rằng Washington đang "vượt qua ranh giới đỏ" để giành quyền bá chủ bằng cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Triều Tiên, hãng tin KCNA đưa tin.

Triều Tiên – nước được trang bị vũ khí hạt nhân, đã phóng một số lượng tên lửa chưa từng có vào năm ngoái, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới đất liền của Mỹ. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Nhà Trắng hồi tháng 12 năm ngoái từng cáo buộc, Triều Tiên đã hoàn thành việc chuyển giao vũ khí ban đầu gồm rocket bộ binh và tên lửa cho một công ty quân sự tư nhân của Nga - Tập đoàn Wagner để củng cố lực lượng Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc này

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc Mỹ cung cấp xe tăng cho Ukraine, tờ Washington Post hồi cuối tuần vừa rồi đưa tin, động thái của Mỹ là nhằm tạo “vỏ bọc” cho Thủ tướng Đức quyết định chuyển giao xe tăng cho Kiev sau nhiều sự chần chừ, do dự.

Mỹ đã nghĩ ra kế hoạch đưa xe tăng M1 Abrams tới Ukraine để cung cấp "vỏ bọc" cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz - người trên thực tế không hề muốn cung cấp xe tăng của nước này cho Kiev, Washington Post dẫn lời hơn một chục quan chức nắm rõ vấn đề này cho hay.

Dựa vào các nguồn tin “ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương”, tờ Washington Post nêu chi tiết việc Nhà Trắng đã đấu tranh như thế nào để thuyết phục được Thủ tướng Scholz - người ban đầu phản đối việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine để chiến đấu với lực lượng Nga. Berlin tuyên bố sẽ chỉ cung cấp xe tăng cho Kiev khi Mỹ đồng ý giao xe tăng Abrams cho đồng minh Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Lầu Năm Góc được cho là đã phản đối việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ cho Ukraine. Họ cho rằng, sẽ quá khó khăn cho Kiev trong việc vận hành và bảo trì những chiếc xe tăng của Mỹ.

Theo Washington Post, chính Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề xuất chính quyền của ông Biden thông báo cam kết cung cấp xe tăng cho Kiev nhưng vào một thời điểm nào đó trong tương lai như một phần của nhu cầu “dài hạn” trong một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm”.

Thông báo của Mỹ có thể tạo cho Thủ tướng Đức Scholz vỏ bọc mà ông ấy muốn có để cho phép xe tăng Leopards được cung cấp tới cho Kiev.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.