Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ vì lý do chính trị

0
0

Trao đổi với truyền thông trong ngày 2/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Brussels cùng ngày đã đóng băng các khoản tiền của Liên minh châu Âu (EU) dự định đến Hungary vì "lý do chính trị".

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: euronews)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: euronews)

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Hungary, Thủ tướng Hungary Orban cáo buộc các quan chức Brussels trì hoãn các quỹ hỗ trợ của EU cho Hungary vì những lý do chính trị. Ông cho biết một số vấn đề bất đồng cơ bản hiện nay là do sự khác biệt về quan điểm giữa EU và Hungary.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị rằng các khoản tiền trị giá hàng tỷ euro của EU sẽ bị đình chỉ và cho rằng chính phủ của thủ tướng Orban đã không thực hiện đầy đủ các cải cách cần thiết để nhận được tiền tài trợ. Giám đốc điều hành EU cũng đề nghị đình chỉ 7,5 tỷ euro tài trợ phát triển cho nước này. Trong khi phê duyệt kế hoạch phục hồi COVID-19 của Hungary, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ chờ giải ngân khoản tài trợ trị giá 5,8 tỷ euro dựa trên việc thực hiện 27 cải cách của Hungary bao gồm cả các biện pháp chống tham nhũng.

Bộ trưởng Phát triển Khu vực Hungary Tibor Navracsics cho biết chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung cần thiết vào năm 2023.  Nước này sẽ nỗ lực trong việc thuyết phục Ủy ban châu Âu không đình chỉ quỹ hiện tại của Hungary. Tuần trước, nhiều thành viên Nghị viện châu Âu đã đồng loạt kêu gọi đóng băng các quỹ của EU dành cho Hungary do lo ngại về vấn đề pháp quyền với 416 phiếu ủng hộ và 124 phiếu chống. Thủ tướng Hungary Orban cũng bị cáo buộc ngăn cản kế hoạch viện trợ Ukraine của EU và ngăn mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu để nhận được tiền hỗ trợ.

Hungary đang đối mặt với những bất ổn chính trị và kinh tế khi lạm phát tăng phi mã ở mức 21%, đồng forint mất giá và nợ công gia tăng. Cuộc khủng hoảng hiện nay khiến nước này gặp nhiều bất ổn khi nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra trong thời gian qua. Do đó, với khả năng không được tiếp cận nguồn tài chính quan trọng từ châu Âu, nước này có thể sẽ chịu tác động lớn dẫn tới khủng hoảng kinh tế chưa từng có kể từ năm 2008. Hungary cũng là một trong những nước được hưởng lợi nhất tính theo đầu người trong Liên minh Châu Âu chủ yếu dành cho lĩnh vực đầu tư công. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia của Viện Oxford Economics, khoản viện trợ từ châu Âu sẽ giảm 25% dẫn đến nguy cơ GDP của Hungary tiếp tục giảm 1,3% trong năm 2023./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-hungary-cao-buoc-eu-chan-tien-ho-tro-vi-ly-do-chinh-tri-post988115.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.