Ủy ban Điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về việc bắn các tù binh

0
0

Ngày 18/11, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về việc các tù binh Nga bị các binh sĩ Ucraina bắn chết. Liên hợp quốc tuyên bố, họ đang nghiên cứu video về các tù nhân chiến tranh Nga bị sát hại.

Trong thông báo của Uỷ ban Điều tra Nga cho biết, vụ án hình sự được khởi xướng trên cơ sở phạm tội theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, đó là giết hai người trở lên do một nhóm người thực hiện liên quan đến các hoạt động chính thức của họ và đối xử hà khắc với tù nhân chiến tranh, sử dụng các phương tiện và phương pháp bị cấm trong một cuộc xung đột vũ trang.

Uỷ ban Điều tra LB Nga. Ảnh RT.
Uỷ ban Điều tra LB Nga. Ảnh RT.

“Hiện tại, các nhà điều tra quân sự của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang tiến hành các biện pháp để xác định danh tính những người đã quay đoạn video tàn bạo. Các biện pháp điều tra và hoạt động khác đang được thực hiện đầy đủ để thiết lập tất cả các tình huống của vụ việc”, thông báo cho biết.

Trước đó, trên kênh Telegram đã xuất hiện hai đoạn video được cho là mô tả cảnh các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine bắn các tù nhân chiến tranh Nga. Bộ Quốc phòng Nga gọi những hình ảnh này là sự xác nhận "bản chất của chế độ Kiev hiện tại". Bộ này nhấn mạnh, trường hợp này không phải là tội ác chiến tranh đầu tiên được thực hiện đối với các tù nhân chiến tranh của Nga.

Sau đó, được biết, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bắt đầu nghiên cứu các video về các tù nhân chiến tranh Nga bị sát hại. Người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền trực thuộc Tổng thống Nga Valery Fadeev cũng cho biết, sẽ gửi đoạn video về vụ giết hại các tù nhân chiến tranh Nga ở Makeyevka tới các tổ chức quốc tế khác nhau.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, hai bên đã vài lần tiến hành trao đổi tù binh./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/uy-ban-dieu-tra-nga-khoi-to-vu-an-hinh-su-ve-viec-ban-cac-tu-binh-post984997.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...