Thị trường ô tô nhập khẩu năm 2022: Vượt qua Thái Lan, Indonesia trở thành nước xuất khẩu xe vào Việt Nam nhiều nhất

0
0

 - Trong năm 2022, Indonesia đã bứt phá, vượt qua Thái Lan để trở thành thị trường xuất khẩu ô tô nhiều nhất vào Việt Nam, tuy nhiên Thái Lan vẫn đứng đầu về tổng giá trị.

Theo thống kê của Tổng Cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 173.467 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài trong năm 2022, đạt tổng kim ngạch gần 3.837 tỷ USD; tăng 8,5% về lượng và tăng 5,1% về giá trị so với năm trước đó. 

Top 10 mẫu xe bán nhiều nhất 2022

Thay đổi lớn nhất trong năm vừa qua là việc Indonesia vươn lên dẫn đầu về sản lượng ô tô xuất khẩu vào thị trường Việt Nam, đạt tổng số lượng 72.671 chiếc với giá trị hơn 1,053 tỷ USD, tăng 64,2% về lượng và tăng khoảng 88,3% về giá trị so với năm 2021.

Năm 2022 ghi nhận một số mẫu xe bán chạy được nhập khẩu về từ thị trường Indonesia như: Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Hyundai Creta, Hyundai Stargazer....Nhưng dự kiến nhiều sản phẩm trong đó sẽ được lắp ráp nội địa tại Việt Nam, khiến lượng xe nhập khẩu từ Indonesia có thể giảm đi trong năm nay.

Trong khi đó, Thái Lan xếp ở vị trí thứ 2 với lượng xe nhập khẩu chỉ thấp hơn một chút so với Indonesia, với 72.032 chiếc nhưng đạt kim ngạch lớn nhất năm vừa qua - gần 1,43 tỷ USD; giảm 11% về số lượng và giảm 4,7% về giá trị so với năm trước đó.


Indonesia: 72.671 chiếc trị giá 1,053 triệu USD

Thái Lan: 72.032 chiếc trị giá 1,43 tỷ USD


Trung Quốc: 17.340 chiếc trị giá 714 triệu USD

Mỹ: 2.462 chiếc trị giá 113 triệu USD

Nhật Bản: 2.408 chiếc trị giá 131 triệu USD

Đức: 1.387 chiếc trị giá 87 triệu USD

Nga: 999 chiếc trị giá 29 triệu USD

Anh: 387 chiếc trị giá 29 triệu USD

Hàn Quốc: 349 chiếc trị giá 27 triệu USD

Ấn Độ: 136 chiếc trị giá 35 triệu USD

Canada: 17 chiếc trị giá 5 triệu USD

Pháp: 2 chiếc trị giá 0,1 triệu USD

Trung bình, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong năm 2022 đạt giá trị khoảng 22.118 USD. Trong đó, thị trường Canada có giá trị trung bình cao nhất với khoảng 288.765 USD cho mỗi ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu tổng cộng lượng linh kiện và phụ tùng ô tô có giá trị hơn 5,843 tỷ USD trong năm 2022, tăng 18,5% so với năm 2021. Đồng thời, lượng xe máy và linh kiện, phụ tùng nhập khẩu về Việt Nam đạt giá trị hơn 807 triệu USD, tăng 4,7%.

Chính sách miễn thuế đối với ô tô nhập khẩu trong khu vực Đông Nam Á theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) sẽ tiếp tục được Việt Nam áp dụng đến năm 2027. Điều này sẽ giúp lượng ô tô nguyên chiếc từ các thị trường Indonesia và Thái Lan giữ vững số lượng lớn như hiện này trong các năm tới.

Hoàng Nguyễn
Theo Thế Giới Phương Tiện

 


Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...