Nga đanh thép cảnh báo NATO

0
0

 - Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov đã nói rằng, những nước bên ngoài cam kết cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng khác cho Ukraine không quan tâm đến mạng sống của người dân Ukraine và được thúc đẩy bởi mong muốn làm tổn thương Nga.

 

Lời hứa của Ba Lan và Anh về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev cho thấy họ muốn cuộc xung đột ở Ukraine leo thang hơn nữa, vị quan chức cấp cao của Nga hôm qua (16/1) đã nói như vậy với các nhà báo. Tuy nhiên, những thứ vũ khí đó sẽ chẳng thể làm thay đổi kết quả của cuộc xung đột, ông Peskov nhấn mạnh.

“Những chiếc xe tăng đó có thể bị thiêu rụi và chúng sẽ bốc cháy như các loại vũ khí khác”, phát ngôn viên điện Kremlin cảnh báo.

Ông Peskov nói thêm rằng Nga có thái độ tiêu cực đối với việc các nước vận chuyển vũ khí đến cho Ukraine và coi những động thái đó là bằng chứng thêm nữa cho thấy các quốc gia này “đang sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga của họ”.

NATO và một số quốc gia thành viên riêng lẻ đã cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine. Chính phủ Anh cam kết cung cấp 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, trong khi Mỹ, Pháp và Đức cam kết cung cấp xe chiến đấu bộ binh.

Ba Lan cũng đã bày tỏ ý định gửi xe tăng Leopard do Đức sản xuất tới nước này, mặc dù Berlin đã cảnh báo rằng làm như vậy mà không có sự đồng ý của họ sẽ vi phạm thỏa thuận xuất khẩu vũ khí được ký kết giữa hai nước.

Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ nhóm họp vào thứ Sáu tuần này (20/1) tại Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, cuộc họp mặt thứ bảy kể từ khi Nga đưa quân vào quốc gia láng giềng gần 11 tháng trước. Moscow cho rằng việc NATO mở rộng dần dần sang Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và là lý do chính khiến Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VnMedia) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng

(VnMedia) - Các lực lượng phối hợp đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan...

Nắng nóng bao trùm khắp 3 miền

(VnMedia) - Ngày hôm nay (26/4), ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng nóng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay có thể trên 36 độ C…

Giá vàng bật tăng cao sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (26/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã bất ngờ đảo chiều đi lên sau 3 phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn đang duy trì ở mức trên 75 triệu đồng/lượng khi khép lại phiên làm việc cuối ngày hôm qua (25/4).

Mượn danh quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(VnMedia) - Đối tượng Lê Đình Hải lập hàng loạt tài khoản Facebook rồi mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản...